Vũ Hán đón Tết sau 3 năm dịch bệnh, tận hưởng khoảnh khắc bình thường

Quý An (theo Global Times) |

Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu, người dân Vũ Hán bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp khi bước vào năm âm lịch mới.

Đối với nhiều cư dân thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), nơi báo cáo đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên ở Trung Quốc cách đây 3 năm, Tết Nguyên đán 2020 là thời điểm khó quên vì trùng với thời điểm chính quyền ban hành lệnh phong tỏa. Ba năm sau, đô thị bên bờ sông Dương Tử lại chứng kiến những ngày lễ vui tươi, nhộn nhịp.

Du khách thưởng thức lễ hội lễ hội mùa xuân ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) vào dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: IC/Global Times
Du khách thưởng thức lễ hội mùa xuân ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) vào dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: IC/Global Times

Các màn biểu diễn múa lân sư rồng dọc theo Hồ Đông, một danh lam thắng cảnh lớn của thành phố, đã thu hút nhiều khách du lịch và người dân địa phương. Lượng khách du lịch đến tham quan thành phố tăng lên trong những ngày Tết. Vũ Hán đã đón tổng cộng 1,8 triệu lượt khách vào ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán - đạt tổng doanh thu từ du lịch là 1,28 tỉ nhân dân tệ (188,7 triệu USD), tăng lần lượt 15,68% và 21,17% so với cùng kỳ năm ngoái và năm trước.

Bên ngoài Hoàng Hạc Lâu, địa danh mang tính biểu tượng của thành phố từng phải đóng cửa trong dịp Tết Nguyên đán 2020, giờ đón hàng vạn người. Ở quảng trường phía đông của Tháp Hoàng Hạc, một số vở kịch cổ điển về văn hóa truyền thống Trung Quốc được dàn dựng công phu, biểu diễn trực tiếp từ đêm giao thừa.

Sự hối hả và nhộn nhịp vui vẻ vào năm 2023 tương phản rõ nét với hình ảnh những con đường vắng vẻ và yên tĩnh trong lễ hội mùa xuân ba năm trước. Điều này cũng là lời nhắc nhở cho người dân địa phương về việc họ đã chiến đấu với dịch bệnh một cách tự tin và đoàn kết như thế nào. Trong 76 ngày phong tỏa vào đầu năm 2020, Vũ Hán đã phải vật lộn để ngăn chặn virus SARS-CoV-2, đồng thời duy trì cuộc sống hàng ngày cho người dân.

Thành phố Vũ Hán đón lượng khách lớn trong dịp Tết năm nay. Ảnh: IC/Global Times
Thành phố Vũ Hán đón lượng khách lớn trong dịp Tết năm nay. Ảnh: IC/Global Times

Wang, 34 tuổi, một cư dân địa phương cho biết, không khí lễ hội có thể cảm nhận được trong các trung tâm mua sắm với đèn lồng đỏ, đồ trang trí và nhạc nền vui tươi. “Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể thưởng thức bộ phim chiếu rạp với bỏng ngô và trà sữa, giống như trước dịch bệnh. Sau COVID-19, tôi chỉ mong mọi người luôn khỏe mạnh và bình an. Tôi đã trân trọng thời gian sum họp gia đình hơn nhiều” - cô nói.

Theo một số cư dân tỉnh Hồ Bắc, giờ đây họ không sợ virus như trước, nhưng vẫn thận trọng bằng cách đeo khẩu trang và chú ý đến khoảng cách cũng như vệ sinh tay.

“Bây giờ, điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là tiếp tục cuộc sống và tận hưởng khoảnh khắc này, hy vọng những người đã mất được yên nghỉ” - một cư dân địa phương họ Liu cho hay.

Lễ hội mùa xuân năm nay là lễ hội đầu tiên sau khi Trung Quốc tối ưu hóa phản ứng với COVID-19 và nới lỏng chính sách quản lý dịch bệnh.

Quý An (theo Global Times)
TIN LIÊN QUAN

Ngành vận tải Trung Quốc sôi nổi kỳ Xuân vận

Quý An |

Người dân Trung Quốc đã thuận lợi hơn khi di chuyển, đi lại trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Khánh Hòa đón đoàn du khách Trung Quốc đầu tiên sau 3 năm

Phương Linh |

Đoàn du khách Trung Quốc đến từ Thành Đô xông đất Khánh Hòa ngày đầu năm mới. Đây là đoàn khách đầu tiên trở lại Khánh Hòa sau 3 năm tạm dừng vì dịch COVID-19.

Nhập khẩu IC của Trung Quốc lần đầu sụt giảm trong gần 20 năm

Quý An (theo Bloomberg) |

Lần đầu tiên trong gần hai thập kỉ, số lượng mạch tích hợp (IC) được Trung Quốc nhập khẩu đã giảm vào năm 2022.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Lãnh đạo Apax Leaders hứa lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tại buổi họp chiều 15.3, lãnh đạo hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cam kết với phụ huynh sẽ thành lập văn phòng riêng để giải quyết vấn đề rút học phí. Theo dự kiến, lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Ngành vận tải Trung Quốc sôi nổi kỳ Xuân vận

Quý An |

Người dân Trung Quốc đã thuận lợi hơn khi di chuyển, đi lại trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Khánh Hòa đón đoàn du khách Trung Quốc đầu tiên sau 3 năm

Phương Linh |

Đoàn du khách Trung Quốc đến từ Thành Đô xông đất Khánh Hòa ngày đầu năm mới. Đây là đoàn khách đầu tiên trở lại Khánh Hòa sau 3 năm tạm dừng vì dịch COVID-19.

Nhập khẩu IC của Trung Quốc lần đầu sụt giảm trong gần 20 năm

Quý An (theo Bloomberg) |

Lần đầu tiên trong gần hai thập kỉ, số lượng mạch tích hợp (IC) được Trung Quốc nhập khẩu đã giảm vào năm 2022.