Nhìn lại những ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng tiếp theo của Thái Lan

Thảo Phương |

Thái Lan đang tiến đến cuộc tổng tuyển cử vào ngày 14.5 khi 52 triệu cử tri đủ điều kiện có thể bỏ phiếu bầu 500 thành viên của Hạ viện.

Còn khoảng nửa tháng nữa là đến ngày bầu cử quan trọng bậc nhất Thái Lan, các chiến dịch chính trị cũng vì vậy mà diễn ra sôi nổi với hàng nghìn ứng cử viên trên khắp đất nước cố gắng thu hút cử tri.

Dưới đây là những chính trị gia chủ chốt có thể trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Thái Lan.

Prayuth Chan-o-cha

Thủ tướng đương nhiệm Thái Lan - Prayuth Chan-o-cha đang tranh cử dưới ngọn cờ của một Đảng mới có tên là Đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất, với hy vọng có thể tiếp tục nắm quyền sau hơn 8 năm tại vị.

 
Thủ tướng đương nhiệm Prayuth Chan-o-cha đại diện Đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất. Ảnh: Đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất

Prayuth đã đối mặt với nhiều thách thức trong suốt nhiệm kỳ của mình khi các cuộc biểu tình của giới trẻ Thái Lan yêu cầu ông từ chức kéo dài nhiều tháng.

Những chính sách được Thủ tướng đương nhiệm đưa ra cũng không giúp đất nước thoát khỏi sự ảnh hưởng của đại dịch, dẫn đến tình trạng thiếu vắc xin và tác động sâu sắc đến nền kinh tế.

Tuy nhiên, ông Prayuth vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân Thái Lan.

Theo một cuộc thăm dò dư luận do Viện Quản lý Phát triển Quốc gia (NIDA) tiến hành vào ngày 16.4, ông Prayut đứng ở vị trí thứ 3a với 13,6% phiếu bầu.

Paetongtarn Shinawatra

Được biết đến là con gái của Cựu Thủ tướng từng bị lật đổ - Thaksin Shinawatra, Paetongtarn nghiễm nhiên trở thành ứng viên nổi bật của Đảng Pheu Thai.

Dù đang mang bầu 8 tháng nhưng nữ chính trị gia 36 tuổi vẫn thể hiện quyết tâm tranh cử khi liên tục xuất hiện tại nhiều tỉnh khác nhau để thúc đẩy các chính sách của Pheu Thai.

 
Paetongtarn Shinawatra là ứng cử viên Thủ tướng được yêu thích nhất theo cuộc thăm dò ý kiến của NIDA

Nếu Pheu Thai giành đủ số ghế và được thành lập Chính phủ tiếp theo, Paetongtarn được cho là sẽ trở thành Shinawatra thứ ba lãnh đạo Thái Lan sau cha và dì của bà - Yingluck.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, Paetongtarn là ứng cử viên thủ tướng được yêu thích nhất trong cuộc bầu cử sắp tới. Vào ngày 16.4, một cuộc thăm dò ý kiến ​​của NIDA đã đưa cô ấy lên vị trí hàng đầu với 35,7%.

Pita Limjaroenrat

Pita Limjaroenrat là lãnh đạo và ứng cử viên thủ tướng duy nhất của Đảng Tiến lên.

Trước khi tham gia chính trường với tư cách là thành viên đối lập của quốc hội vào năm 2019, Pita đã giữ các vai trò cấp cao trong Công ty Grab Thái Lan và một doanh nghiệp gia đình.

 
Ứng cử viên Pita Limjaroenrat. Ảnh: Đảng Tiến lên

Đảng Tiến lên của Pita đã lên tiếng chỉ trích vai trò của quân đội trong chính trị và sự độc quyền trong các lĩnh vực kinh doanh.

Pita dường như đang được các cử tri Thái Lan yêu thích. Trong cuộc thăm dò ý kiến ​​​​do NIDA công bố vào ngày 16.4, ông nổi lên là ứng cử viên Thủ tướng được ưa thích thứ 2 sau Paetongtarn, với 20,25%.

Prawit Wongsuwon

Phó Thủ tướng đương nhiệm Prawit Wongsuwon đang tranh cử chức thủ tướng đại diện Đảng Palang Pracharat.

Cựu chỉ huy quân đội 77 tuổi là thành viên chủ chốt của chính quyền quân sự đã giành quyền lực từ chính phủ được bầu cử dân chủ của Yingluck vào năm 2014.

 
Phó Thủ tướng đương nhiệm Prawit Wongsuwon. Ảnh: Đảng Palang Pracharat

Đảng Palang Pracharat của Prawit vận động sự đoàn kết giữa người Thái và cải thiện phúc lợi công cộng. Các chính sách của Đảng cũng bao gồm cắt giảm chi phí nhiên liệu, cung cấp hỗ trợ tài chính cho người già và phụ nữ mang thai, giải quyết nghèo đói và giảm bất bình đẳng.

Anutin Charnvirakul

Anutin Charnvirakul, 56 tuổi, là ứng cử viên thủ tướng duy nhất của Đảng Bhumjaithai.

Ông là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Y tế đương nhiệm của Thái Lan, người đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu đại dịch COVID-19 và hợp pháp hóa cần sa để thúc đẩy các mục đích y tế và sức khỏe ở nước này.

 
Phó Thủ tướng kiêm Bộ Y tế đương nhiệm Anutin Charnvirakul. Ảnh: Đảng Bhumjaithai

Anuthin đứng thứ 8 trong cuộc thăm dò của NIDA với 2,55% phiếu bầu. Các chính sách của ông bao gồm phát triển ngành du lịch, hỗ trợ y tế nhiều hơn cho bệnh nhân ung thư và bệnh thận trên khắp Thái Lan.

Đồng thời tiến đến cải thiện sinh kế của nông dân thông qua hợp đồng nông nghiệp và thúc đẩy năng lượng sạch.

Jurin Laksanawisit

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại đương nhiệm Jurin Laksanawisit đang tranh cử với tư cách là ứng cử viên thủ tướng duy nhất của đảng lâu đời nhất Thái Lan, Đảng Dân chủ.

 
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại đương nhiệm Jurin Laksanawisit. Ảnh: Đảng Dân chủ

Các chính sách của Đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử sắp tới bao gồm hỗ trợ tài chính cho nông dân và ngư dân, đảm bảo giá nông sản, kiểm tra sức khỏe miễn phí và tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Thái Lan.

Trong cuộc thăm dò của NIDA vào ngày 16.4, Jurin đứng thứ 9 với 2,20% phiếu bầu.

Thảo Phương
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan, Nhật Bản lăm le cạnh tranh mảng kinh doanh sinh lời của Singapore

Thanh Hà |

Singapore đã mở hai khu nghỉ dưỡng phức hợp (IR) sang trọng bậc nhất vào năm 2010 và củng cố vị thế là điểm đến du lịch. Tuy nhiên, Thái Lan, Nhật Bản đang chú ý tới lĩnh vực này và có kế hoạch mở các cơ sở tương tự.

Tuyển Thái Lan chốt tương lai của huấn luyện viên Polking

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều 22.4, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) xác nhận đã gia hạn hợp đồng thêm 3 tháng với huấn luyện viên Polking, để dẫn dắt tuyển Thái Lan đến hết Asian Cup 2023, qua đó đập tan những thông tin về tương lai của chiến lược gia này.

Thái Lan phát cảnh báo về thời tiết nắng nóng ở hàng chục tỉnh thành

Thanh Hà |

Thái Lan phát cảnh báo ngày 22.4 về thời tiết nắng nóng gay gắt cho người dân ở nhiều tỉnh thành của đất nước, trong đó có thủ đô Bangkok.

Độc tính trong 14 sản phẩm siro ho bị nghiêm cấm sử dụng nguy hiểm ra sao

ThS.DS Nguyễn Nguyệt Minh- Khoa Dược, Bệnh viện Nhi Trung ương |

Theo rà soát của Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược), 14 sản phẩm siro ho bị cấm tại một số quốc gia chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam và cũng chưa được cấp giấy phép nhập khẩu vào Việt Nam.

Tai nạn giao thông tại Quảng Ninh, 1 người chết, 5 người bị thương

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 28.4, trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách 29 chỗ và xe quét đường khiến 1 người tử vong và 5 người bị thương.

Tuyên phạt diễn viên hài Hữu Tín 7 năm 6 tháng tù

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Ngày 28.4, TAND Quận 8 đã tuyên phạt diễn viên hài Hữu Tín mức án 7 năm 6 tháng tù. Riêng DJ Nguyễn Hoàng Phi lãnh 13 năm 6 tháng tù trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hơn 30.000 doanh nghiệp FDI vẫn hưởng ưu đãi thuế như trước đây

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 28.4, theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, hiện chỉ có khoảng 1.017 doanh nghiệp FDI tại Việt Nam có công ty mẹ thuộc đối tượng áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu. Còn hơn 30.000 doanh nghiệp FDI vẫn được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như trước đây.

Khổ như dệt may - ngành hàng xuất khẩu tỉ USD: Thiếu đơn hàng, bị "ép giá"

Cường Ngô |

Các doanh nghiệp gia công hàng may mặc xuất khẩu cho biết - đến hết tháng 6.2023 vẫn chưa có đơn hàng, trong khi đó, nhiều khách hàng nước ngoài còn đề xuất giá mua rất thấp.

Thái Lan, Nhật Bản lăm le cạnh tranh mảng kinh doanh sinh lời của Singapore

Thanh Hà |

Singapore đã mở hai khu nghỉ dưỡng phức hợp (IR) sang trọng bậc nhất vào năm 2010 và củng cố vị thế là điểm đến du lịch. Tuy nhiên, Thái Lan, Nhật Bản đang chú ý tới lĩnh vực này và có kế hoạch mở các cơ sở tương tự.

Tuyển Thái Lan chốt tương lai của huấn luyện viên Polking

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều 22.4, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) xác nhận đã gia hạn hợp đồng thêm 3 tháng với huấn luyện viên Polking, để dẫn dắt tuyển Thái Lan đến hết Asian Cup 2023, qua đó đập tan những thông tin về tương lai của chiến lược gia này.

Thái Lan phát cảnh báo về thời tiết nắng nóng ở hàng chục tỉnh thành

Thanh Hà |

Thái Lan phát cảnh báo ngày 22.4 về thời tiết nắng nóng gay gắt cho người dân ở nhiều tỉnh thành của đất nước, trong đó có thủ đô Bangkok.