Đi du lịch Thái Lan cần chú ý thời tiết nắng nóng cực độ tuần tới

Khánh Minh |

Dự báo thời tiết ở Thái Lan cho thấy nắng nóng cực độ trong tuần tới, khiến chính quyền phải ban hành cảnh báo.

AP đưa tin, Thái Lan ban hành cảnh báo nắng nóng gay gắt ở hàng chục tỉnh. Nắng nóng cực độ khiến nhiệt độ tăng vọt, buộc chính quyền phải cảnh báo người dân ở trong nhà, tránh các hoạt động ngoài trời và đề phòng nguy cơ say nắng. Khách du lịch cũng cần chú ý đến thời tiết cực đoan này.

Dự báo của Cục Khí tượng Thái Lan ngày 22.4 cho biết nhiệt độ cao nhất trong 24 giờ tới có thể lên tới 43 độ C ở phía bắc Thái Lan và có thể đạt 40 độ C ở thủ đô Bangkok. Nhiệt độ cao nhất hôm 22.4 là ở tỉnh Phetchabun phía bắc ở mức 42,5 độ C.

Tại quận Bagna của Bangkok, nhiệt độ ngày 22.4 lên tới 42 độ C, trong khi chỉ số nhiệt - bao gồm độ ẩm tương đối và đo lường cảm giác về nhiệt độ - đạt mức kỉ lục 54 độ C.

Supichaya Jittaleela, 37 tuổi, người tham dự một cuộc vận động chính trị ngoài trời bất chấp cái nóng, cho biết: “Ngay cả khi bật điều hòa lên 20 độ, tôi vẫn toát mồ hôi".

"Có lúc, tôi phải trú trong cửa hàng tiện lợi... để tránh nóng" - Amporn Supasert, 67 tuổi, một người bán gà nướng ở Bangkok, cho biết.

Nhiều tỉnh thành ở Thái Lan hứng chịu nhiệt độ kỉ lục trong tháng 4.2023. Ảnh: Xinhua
Nhiều tỉnh thành ở Thái Lan hứng chịu nhiệt độ kỉ lục trong tháng 4.2023. Ảnh: Xinhua

Cơ quan thời tiết cho biết mọi người nên cảnh giác với nhiệt độ cực cao cũng như những cơn bão bất ngờ trong tuần tới.

Truyền thông Thái Lan đưa tin, một cảnh sát giao thông ở Samut Prakarn, tỉnh phía nam Bangkok, đã đột quỵ và chết vì nắng nóng.

Chỉ số nhiệt ở hòn đảo nghỉ dưỡng Phuket trong ngày 23.4 có thể lên đến hơn 54 độ C.

Người phát ngôn chính phủ Anucha Burapachaisri cho hay, nắng nóng cực độ gần đây đã phá vỡ kỉ lục tiêu thụ điện, lên tới hơn 39.000 megawatt vào ngày 6.4, vượt qua kỉ lục trước đó là 32.000 megawatt vào tháng 4 năm ngoái.

Nắng nóng là một vấn đề đối với khoảng 2.000 người tại cuộc vận động chính trị ở Bangkok. Mặc dù bóng râm từ một trung tâm mua sắm đã che chắn cho họ khỏi ánh nắng chói chang trực tiếp, nhưng nhiều người vẫn cố gắng hạ nhiệt bằng những chiếc quạt tay kiểu cũ chạy bằng pin. Thái Lan tổ chức tổng tuyển cử vào tháng tới.

Nhiều khu vực ở châu Á cũng đang trải qua tình trạng nắng nóng gay gắt trong tháng này, nhiều quốc gia có nhiệt độ phá kỉ lục.

Ở Bangladesh và một số vùng của Ấn Độ, nắng nóng cực độ đang dẫn đến nhu cầu điện tăng cao, gây ra tình trạng cắt điện và thiếu điện cho hàng triệu người.

Mathinee Yucharoen, nhà nghiên cứu về hải dương học ven biển và biến đổi khí hậu tại Đại học Prince of Songkhla, nói với Reuters: “Những gì đang xảy ra hiện nay là do biến đổi khí hậu, gây thời tiết bất thường và hiện tượng thời tiết cực đoan”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Người người cầu mưa khi nắng nóng thiêu đốt khắp châu Á

Khánh Minh |

Thời tiết nắng nóng kỉ lục ở nhiều nước châu Á ảnh hưởng không nhỏ đến người dân khu vực này.

13 người thiệt mạng vì nắng nóng ở Ấn Độ

Duy Phương |

Ít nhất 13 người thiệt mạng vì nắng nóng ở bang Maharashtra (Ấn Độ) sau khi tham dự một lễ trao giải vài ngày trước.

Thời tiết nóng chưa từng thấy khắp châu Á, đỉnh điểm ở Trung Quốc, Thái Lan

Thanh Hà |

Nhiều kỉ lục nắng nóng tháng 4 được lập ở Trung Quốc, Thái Lan cho thấy thời tiết nóng nhất mọi thời đại được ghi nhận ở châu Á.

Bắt tạm giam Bí thư Huyện ủy Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Theo nguồn tin riêng của Lao Động, chiều 13.8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam ông Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Giá gạo tăng cao kỷ lục: Hệ luỵ đau đớn nếu "đầu cơ" gạo

Cường Ngô |

Theo chuyên gia kinh tế, hiện nay vẫn chưa biết chính sách của Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo kéo dài trong bao lâu, nên nếu ồ ạt mua vào nhiều để đầu cơ, rồi bất ngờ Ấn Độ dỡ thông báo, khi đó lại đổ xô bán tháo, chắc chắn sẽ lỗ.

Điện lực Khe Sanh xin lỗi sau việc nhân viên bưu điện tự ý mở hơn 400 tài khoản ngân hàng số

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Điện lực đã lên tiếng xin lỗi người dân và chính quyền địa phương sau khi xảy ra vụ việc để nhân viên bưu điện vào trụ sở mở hơn 400 tài khoản ngân hàng số không đúng quy định.

Hàng trăm quan chức y tế Trung Quốc bị điều tra tham nhũng trong đại dịch

Khánh Minh |

Trung Quốc tiến hành chiến dịch chống tham nhũng trong ngành y chỉ vài tháng sau khi kết thúc chính sách Zero-COVID nghiêm ngặt.

Hiện trạng dự án hơn 16.000 tỉ đồng hồi sinh các dòng sông chết ở Hà Nội

Ngọc Thùy |

Khởi công từ tháng 10.2016, đến nay, dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (Thanh Trì, Hà Nội) đã hoàn thành hơn 90% khối lượng xây dựng và lắp đặt máy móc. Chỉ còn đường ống kết nối từ bên ngoài nhà máy vẫn còn đang dang dở.

Người người cầu mưa khi nắng nóng thiêu đốt khắp châu Á

Khánh Minh |

Thời tiết nắng nóng kỉ lục ở nhiều nước châu Á ảnh hưởng không nhỏ đến người dân khu vực này.

13 người thiệt mạng vì nắng nóng ở Ấn Độ

Duy Phương |

Ít nhất 13 người thiệt mạng vì nắng nóng ở bang Maharashtra (Ấn Độ) sau khi tham dự một lễ trao giải vài ngày trước.

Thời tiết nóng chưa từng thấy khắp châu Á, đỉnh điểm ở Trung Quốc, Thái Lan

Thanh Hà |

Nhiều kỉ lục nắng nóng tháng 4 được lập ở Trung Quốc, Thái Lan cho thấy thời tiết nóng nhất mọi thời đại được ghi nhận ở châu Á.