Ông Trump thắng vang dội trong chặng đầu tới bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Song Minh |

Cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng vang dội trong cuộc thăm dò không chính thức để trở thành ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Tờ New York Post đưa tin, cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc thăm dò không chính thức của Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) Đảng Cộng hòa hôm 4.3 với tỉ lệ chênh lệch lớn.

Những người ủng hộ cho biết, đây là bằng chứng cho thấy ông Donald Trump vẫn là ứng cử viên hàng đầu đáng gờm khi các cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 của Đảng Cộng hòa sắp diễn ra.

Ông Trump là ứng cử viên ưa thích của 62% người tham dự bỏ phiếu trong cuộc thăm dò hàng năm của phe cánh hữu. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đứng ở vị trí thứ hai với 20% ủng hộ.

Hai ứng cử viên Đảng Cộng hòa đã tuyên bố ra tranh cử - cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley và doanh nhân công nghệ sinh học Vivek Ramaswamy - lần lượt giành được 3% và 1% phiếu bầu.

Doanh nhân Perry Johnson, bang Michigan, đứng thứ ba với 5% phiếu bầu.

Thượng nghị sĩ Rand Paul và Ted Cruz, cùng với cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, mỗi người có 1% phiếu bầu.

Joseph Belnome, một thanh tra tòa nhà ở New Jersey, cho biết ông đã bỏ phiếu cho cựu tổng thống.

“Tôi biết ông Trump biết những gì ông ấy đang làm và khi anh ấy ngồi vào ghế đó, ông ấy không cần phải học lại. Ông ấy sẽ biết chính xác phải làm gì” - Belnome, 47 tuổi, nói.

“DeSantis là một thống đốc tốt. Tôi nghĩ ông ấy có thể trở thành một tổng thống tốt trong tương lai… Tôi không nghĩ đã đến lúc của ông ấy. Tôi nghĩ ông Trump phải hoàn thành những gì ông ấy đã bắt đầu ở đó” - Belnome nói thêm.

Kết quả cuộc thăm dò được đưa ra ngay trước khi ông Trump dự kiến lên sân khấu và có bài phát biểu quan trọng vào tối 4.3 giờ địa phương (sáng 5.3 giờ Việt Nam).

Bài phát biểu được cho là sẽ tấn công dồn dập vào các đảng viên Cộng hòa thời cựu Tổng thống Bush và "những người hiếu chiến" trong Đảng Cộng hòa, cảnh báo rằng viện trợ không giới hạn cho Ukraina có thể dẫn đến Thế chiến 3.

Những người trong cuộc cũng dự đoán ông Trump sẽ đưa ra lời kêu gọi vũ trang của phe bảo thủ, thúc giục những người trung thành với CPAC hoàn thành công việc biến GOP thành hình ảnh dân túy của mình bằng cách ủng hộ cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2024 lần thứ ba của ông.

Hội nghị thường niên của CPAC năm nay được tổ chức tại National Harbor, Maryland.

Các nhà tài trợ và diễn giả lớn đã rút lui trong những tuần gần đây sau những cáo buộc rằng, ông chủ CPAC Matt Schlapp đã sàm sỡ một nam nhân viên đang làm việc trong chiến dịch tranh cử thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa của Herschel Walker ở Georgia. Schlapp phủ nhận cáo buộc.

Thành viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa, bao gồm cựu Phó Tổng thống Mike Pence, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel, và Thống đốc DeSantis đều không có mặt.

Các đại diện của Thống đốc Florida DeSantis từ chối bình luận về lý do ông vắng mặt trong năm nay.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump chỉ rõ nghi phạm đứng sau vụ phá hoại Nord Stream

Song Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về nghi phạm phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream trong chương trình Glenn Beck cuối tuần.

Thứ hạng của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khánh Minh |

Tỉ lệ ủng hộ ông Donald Trump trong cuộc đua giành tấm vé của Đảng Cộng hòa để tranh cử tổng thống Mỹ 2024 sụt giảm mạnh.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Làn sóng giảm lãi suất và kỳ vọng vực dậy thị trường chứng khoán

Đức Mạnh |

Giới chuyên gia đánh giá khi FED tiếp tục phát tín hiệu tăng lãi suất mà trong nước lại điều chỉnh giảm thì chưa hẳn đã là một tín hiệu tốt. Thông tin này khả năng sẽ chỉ dừng lại ở mức độ củng cố tinh thần cho nhà đầu tư chứng khoán.

NSND Lê Khanh: “Tôi chỉ đẹp trên màn ảnh. Ngoài đời, tôi xấu”

Hiền Hương (thực hiện) |

Khi còn đương nhiệm vị trí Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, NSƯT Chí Trung từng nói, “Lê Khanh là biểu tượng của sắc đẹp. Lê Khanh chỉ cần đứng trên sân khấu đã thấy hào quang tỏa ra”.

Erik ten Hag: Đây không phải là Man United mà tôi biết

Chi Trần |

Huấn luyện viên Erik ten Hag rất thất vọng về màn trình diễn của Man United trong trận thua thảm 0-7 trước Liverpool.

Các gia đình kêu gọi tìm kiếm MH370 sau 9 năm máy bay mất tích

Song Minh |

Gia đình những người trên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines, mất tích bí ẩn cách đây 9 năm, kêu gọi chính phủ Malaysia cho phép công ty thám hiểm đáy biển Ocean Infinity của Mỹ thực hiện một cuộc tìm kiếm mới.

Ban hành Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030: Còn băn khoăn với slogan “Vẻ đẹp bất tận”

Mỹ Linh |

Mục tiêu của du lịch Việt Nam là đến năm 2025, phục hồi và phấn đấu đón 18 triệu lượt khách quốc tế; phục vụ 130 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 8 - 9%/năm. Đến năm 2030, đón 35 triệu lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng từ 13 - 15%/năm; phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 4 - 5%/năm. Đó là nội dung của Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030 vừa được Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch ban hành.

Ông Trump chỉ rõ nghi phạm đứng sau vụ phá hoại Nord Stream

Song Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về nghi phạm phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream trong chương trình Glenn Beck cuối tuần.

Thứ hạng của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khánh Minh |

Tỉ lệ ủng hộ ông Donald Trump trong cuộc đua giành tấm vé của Đảng Cộng hòa để tranh cử tổng thống Mỹ 2024 sụt giảm mạnh.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.