Nhà giàu châu Á đổ tiền về Singapore

Thanh Hà |

Không chỉ giới nhà giàu Trung Quốc, nhiều người Ấn Độ siêu giàu, trong đó có tỉ phú Mukesh Ambani đang thành lập văn phòng gia đình ở Singapore.

Văn phòng đa gia đình Farro Capital có trụ sở tại Singapore cho biết đã tích lũy được hơn 1 tỉ USD tài sản để quản lý chỉ 4 tháng sau khi đi vào hoạt động, nêu bật sự vươn lên của Singapore như trung tâm của các gia tộc giàu có.

Farro Capital được cựu giám đốc thị trường Nam Á và Trung Đông của Ngân hàng Singapore Hemant Tucker, cựu giám đốc điều hành của Maitri Asset Management Manish Tibrewal và 3 người khác, thành lập vào tháng 10.2022.

Ông Tucker cho biết, phần lớn cơ sở khách hàng hiện tại là người gốc Ấn Độ và phần còn lại đến từ nhiều nơi khác nhau, từ châu Âu đến các khu vực khác ở châu Á.

Tốc độ tích lũy tài sản nhanh chóng của Farro cho thấy sức hấp dẫn không ngừng của Singapore với giới siêu giàu, bất chấp những nỗ lực gần đây nhằm tăng thuế tài sản và đưa ra những điều kiện ngặt nghèo hơn về giảm thuế, theo SCMP.

Mặc dù trong những năm gần đây, Singapore là nơi có nhiều gia đình giàu có Trung Quốc dồn về, nhưng mức thuế thấp và sự ổn định tương đối của nước này đang thu hút nhóm các ông trùm toàn cầu.

“Chúng tôi đang nhắm mục tiêu đến các gia đình trong khu vực, từ Nhật Bản đến Vương quốc Anh và Mỹ - bất kỳ ai muốn tiếp cận châu Á với Singapore là trung tâm" - ông Tibrewal cho biết.

"Chúng tôi đang xem xét thêm 50 gia đình khác trong vòng 18-24 tháng tới”, với mức đóng góp tài sản được quản lý trung bình là 30 triệu USD mỗi gia đình, ông nói.

Du khách Trung Quốc chụp ảnh tại Merlion Park, Singapore. Ảnh: Xinhua
Du khách Trung Quốc chụp ảnh tại Merlion Park, Singapore. Ảnh: Xinhua

Theo ước tính chính thức, hơn 700 văn phòng gia đình - tổ chức quản lý cuộc sống và công việc của giới siêu giàu - đặt trụ sở tại Singapore vào cuối năm 2021.

Kể từ đó, đã có thêm nhiều văn phòng gia đình được thiết lập ở đây, dù Singapore áp đặt các quy định chặt chẽ hơn từ tháng 4 năm ngoái.

Tỉ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani đã mở văn phòng gia đình ở Singapore vào năm 2022. Cùng với tỉ phú người Ấn Độ, nhà đồng sáng lập Google Serge Brin, tỉ phú quỹ phòng hộ Ray Dalio và doanh nhân máy hút bụi James Dyson... cũng mở văn phòng ở đây.

Cơ sở của Farro ở trung tâm Singapore là một văn phòng đơn giản với một phòng họp đơn. Đơn vị này đặt mục tiêu có 20 nhân viên trước cuối năm, những người có thể làm mọi việc, từ thu xếp các khoản vay mua nhà đến lập danh mục đầu tư tuân thủ ESG (môi trường, xã hội & quản trị doanh nghiệp), đàm phán phí ngân hàng và các thỏa thuận tìm nguồn cung ứng. Phí của Farro khác nhau tùy thuộc vào mức độ công việc được yêu cầu.

Một trong những mục tiêu chính của đơn vị này là các văn phòng gia đình có tài sản đủ lớn để các chuyên gia quan tâm nhưng lại quá nhỏ để thuê dịch vụ trọn gói.

Farro hướng tới lấp đầy khoảng trống, cung cấp mọi thứ từ cơ hội đầu tư đến thu xếp quỹ tín thác. Một trong những người đồng sáng lập của công ty là Mahesh Kumar - từng làm việc tại công ty luật Withers KhattarWong, phục vụ khách hàng về chiến lược thuế.

“Chúng tôi đang chứng kiến nhiều doanh nhân thế hệ đầu hơn bao giờ hết và tôi có thể nói rằng điều đó phổ biến hơn ở một nơi như Ấn Độ. Khi tài sản tăng lên, nhiều gia đình tìm đến một nơi như Singapore để thiết lập diện mạo cấu trúc tài sản của họ" - Nirbhay Handa, người đứng đầu bộ phận khách hàng tư nhân ở châu Á tại Henley & Partners, chia sẻ.

Ông Handa cho biết, các doanh nhân giàu có gốc Ấn Độ quan tâm đến việc chuyển tài sản hoặc định vị lại ở Singapore ở mức cao, dù không tăng bằng tốc độ của các doanh nhân Trung Quốc.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chạy đua giành suất trọng dụng nhân tài tại Singapore

Thảo Phương |

Trọng dụng nhân tài” từ lâu đã trở thành niềm tin của người dân Singapore nhưng khi vật chất lên ngôi, những đứa trẻ có điều kiện vẫn chiếm thế thượng phong.

Phanh phui vụ giày quyên tặng ở Singapore được bán lại tại Indonesia

Thanh Hà |

Chương trình tái chế giày do Singapore và công ty Dow của Mỹ dẫn đầu cam kết chuyển mỗi năm 170.000 đôi giày ra khỏi bãi rác. Thời điểm đó, Dow cho biết sẽ biến những đôi giày được quyên tặng thành đường chạy bộ, góc tập thể dục và sân chơi. Tuy nhiên, cuối cùng chúng được rao bán lại ở Indonesia.

Nhật Bản trước nguy cơ mất nhân tài cho Singapore, Hong Kong

Thanh Hà |

Nhật Bản sẽ mất những nhân tài hàng đầu về tay Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), London (Anh) vì đồng yên yếu và lương thấp hơn.

Truyền thông Đức đưa tin tìm thấy vật chứng nghi liên quan vụ phá hoại Nord Stream

Song Minh |

Con thuyền liên quan vụ phá hoại Nord Stream được cho là của một công ty thuộc sở hữu của người Ukraina, theo các nhà điều tra Đức.

Những phụ nữ không có 8.3, rong ruổi trên phố từ tinh mơ bán niềm vui

MINH HÀ - BẢO THOA |

Những người phụ nữ bán hoa rong ở Hà Nội chủ yếu từ các tỉnh lẻ phải lam lũ, tất bật bon chen mưu sinh nơi phố thị. Gánh nặng cơm áo, gạo tiền đè nặng lên vai khiến những người phụ nữ này chẳng bao giờ dám nghĩ đến Ngày Quốc tế phụ nữ mồng 8.3. Thay vào đó, họ đi bán niềm vui cho người khác kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Dự án bệnh viện có 8 phòng mổ chất lượng quốc tế thành nơi đẻ của muỗi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trước thực trạng nền y tế yếu kém, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao, năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bệnh viện theo loại hình xã hội hóa với tổng mức đầu tư 1.100 tỉ đồng. Tiếc rằng sau 6 năm, dự án này chỉ là công trường bỏ hoang.

Nữ thủ lĩnh đội rà phá bom mìn

HƯNG THƠ |

Người truyền động lực để thành lập các đội rà phá bom mìn nữ ở tỉnh Quảng Trị là chị Nguyễn Thị Diệu Linh. 40 tuổi, chị Linh có 14 năm gắn bó với công tác khắc phục hậu quả bom mìn, hiện đang làm Quản lý Chương trình NPA tại tỉnh Quảng Trị (Tổ chức Quỹ Viện trợ nhân dân Na Uy).

U20 Việt Nam: Bất ngờ, thăng hoa và vấp ngã

AN NGUYÊN |

U20 Việt Nam trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trong 3 trận đấu tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Chạy đua giành suất trọng dụng nhân tài tại Singapore

Thảo Phương |

Trọng dụng nhân tài” từ lâu đã trở thành niềm tin của người dân Singapore nhưng khi vật chất lên ngôi, những đứa trẻ có điều kiện vẫn chiếm thế thượng phong.

Phanh phui vụ giày quyên tặng ở Singapore được bán lại tại Indonesia

Thanh Hà |

Chương trình tái chế giày do Singapore và công ty Dow của Mỹ dẫn đầu cam kết chuyển mỗi năm 170.000 đôi giày ra khỏi bãi rác. Thời điểm đó, Dow cho biết sẽ biến những đôi giày được quyên tặng thành đường chạy bộ, góc tập thể dục và sân chơi. Tuy nhiên, cuối cùng chúng được rao bán lại ở Indonesia.

Nhật Bản trước nguy cơ mất nhân tài cho Singapore, Hong Kong

Thanh Hà |

Nhật Bản sẽ mất những nhân tài hàng đầu về tay Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), London (Anh) vì đồng yên yếu và lương thấp hơn.