Xu hướng tìm kiếm trên mạng về phụ nữ đã có nhiều thay đổi

Ngọc Ánh |

Theo phía đại diện của Google tại Việt Nam, những tìm kiếm của người dùng liên quan đến phụ nữ trong những năm qua đã có nhiều thay đổi. Trong đó, chỉ riêng trong quý 1 năm 2023, lượt tìm kiếm về “Những doanh nghiệp do nữ giới lãnh đạo” đạt mức cao nhất trong 18 năm qua tại Việt Nam.

Theo dữ liệu mà Google cung cấp, các lượt tìm kiếm liên quan đến Phụ nữ tại Việt Nam trải dài ở đa dạng các lĩnh vực.

Những nội dung trong danh sách tìm kiếm cho thấy người dùng đang quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề liên quan đến phụ nữ trong vài năm trở lại đây. Về sự thay đổi này, Google cũng cho biết, trước đây, phụ nữ thường phải đối mặt với nhiều kỳ vọng và định kiến của xã hội - điều cản trở họ theo đuổi những ước mơ và sở thích riêng của bản thân. Tuy nhiên, những năm gần đây, xã hội đã chứng kiến nhiều phong trào nữ quyền cũng như các tiếng nói phản biện nhằm xóa bỏ những định kiến áp đặt và lề thói cổ hủ về vị trí và vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Đây có thể là một trong những lý do khiến các chủ đề liên quan đến phụ nữ được tìm kiếm nhiều đến vậy trong vài năm trở lại đây.

Học vấn

Lượng tìm kiếm liên quan đến chủ đề học vấn và phát triển sự nghiệp dành cho nữ giới ghi nhận mức tăng trưởng đột phá. Trong đó, lượt tìm kiếm về các “women-led businesses” (doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo) đạt mức cao nhất trong 18 năm qua tại Việt Nam vào quý 1 năm 2023.

Ngoài ra, các lượt tìm kiếm liên quan đến một số lĩnh vực khác như làm đẹp, thai sản hay đầu tư tài chính cũng được nhiều người quan tâm.

Làm đẹp

Trong quý đầu tiên của năm 2023, chủ đề sắc đẹp và sức khỏe thể chất của phụ nữ cũng ghi nhận mức tăng cao nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Thai sản

Thống kê từ Google Xu hướng cho thấy những thông tin liên quan đến vấn đề sinh sản và nghỉ thai sản tăng đáng kể.

Đầu tư tài chính

Người dùng Internet tại Việt Nam quan tâm nhiều hơn về lĩnh vực đầu tư của phụ nữ và những thành tựu họ đạt được. Đặc biệt, lượt tìm kiếm về “women and investing” (phụ nữ và đầu tư) đạt mức cao nhất trong 13 năm tại Việt Nam ở quý 1 năm 2023 (và mức cao nhất trong 12 năm vào năm 2022)

Trong Top 10 chủ đề liên quan đến vấn đề của phụ nữ được tìm kiếm nhiều trong khoảng từ 6.3.2022 - 13.3.2022 tại Việt Nam, chủ đề "Nữ doanh nhân" nhận được nhiều lượt tìm kiếm.  Bên cạnh đó, một chủ đề được nhiều người bàn tán trong thời gian vừa qua là “Thao túng tâm lý" cũng góp mặt trong danh sách này.

Trong ngày Quốc Tế Phụ Nữ 2023, Google cũng khởi xướng chiến dịch #SearchforChange tại Việt Nam với mục đích kêu gọi phái đẹp dũng cảm phá bỏ những thành kiến xã hội và tìm kiếm sự đổi mới cho bản thân. Google mong muốn truyền cảm hứng và cổ vũ phụ nữ trên hành trình tìm kiếm sự tự tin và định nghĩa thành công của chính mình.

Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Google Doodle hôm nay tôn vinh Ngày Quốc tế Phụ nữ

Thanh Hà |

Google Doodle hôm nay (ngày 8.3) tôn vinh Ngày Quốc tế Phụ nữ 2023.

Tặng hàng trăm chiếc áo dài đến phụ nữ khó khăn ở TPHCM

Như Quỳnh |

TPHCM – Từ lâu, áo dài đã trở thành một trong những trang phục không thể thiếu của người Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện khoác lên mình bộ áo dài ấy. Thấu hiểu được nỗi niềm đó, cửa hàng áo dài 0 đồng nằm trên đường Đặng Văn Bi (TP.Thủ Đức) đã trở thành nơi để tiếp nhận và trao đi những bộ áo dài miễn phí với mong muốn kết nối yêu thương, lan tỏa tình yêu áo dài.

Khẳng định vững chắc vị thế, vai trò toàn diện của phụ nữ Công an

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cần đặt phụ nữ Công an ở vị trí xứng đáng trong chiến lược xây dựng và phát triển lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Chia sẻ niềm vui trong ngày 8.3 cho những phụ nữ thiệt thòi, yếu thế

Vũ Long |

Chương trình kỷ niệm ngày 8.3 cho những phụ nữ thiệt thòi, yếu thế được tổ chức với sự có mặt của các tổ chức quốc tế.

Vụ án cây xanh liên quan ông Nguyễn Đức Chung bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Việt Dũng |

Viện KSND Tối cao vừa có thông báo về việc trả hồ sơ vụ án cây xanh liên quan đến cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung để điều tra bổ sung.

Vụ bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan: Đang kiểm tra báo cáo của MVI Life

ĐÌNH TRƯỜNG |

Sáng 12.4, xác nhận với PV Báo Lao Động, phía Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MVI (MVI Life) đã gửi báo cáo về vụ việc mua bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan.

Về đất Tổ Phú Thọ nghe làn điệu hát Xoan

Vân Hoa |

Hát Xoan ra đời trên mảnh đất trung du Phú Thọ từ thời đại Hùng Vương, đến nay trở thành di sản văn hóa phi vật thể quý báu của vùng đất Tổ

Trẻ sơ sinh thở oxy do virus RSV, bệnh viện quá tải do số ca tăng nhanh

AN AN - MINH HÀ |

Những ngày gần đây, số bệnh nhi mắc virus hợp bào hô hấp RSV tăng nhanh, đáng chú ý có nhiều trẻ sơ sinh nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, biến chứng viêm phổi, viêm tiểu phế quản phải thở oxy, thở máy.

Google Doodle hôm nay tôn vinh Ngày Quốc tế Phụ nữ

Thanh Hà |

Google Doodle hôm nay (ngày 8.3) tôn vinh Ngày Quốc tế Phụ nữ 2023.

Tặng hàng trăm chiếc áo dài đến phụ nữ khó khăn ở TPHCM

Như Quỳnh |

TPHCM – Từ lâu, áo dài đã trở thành một trong những trang phục không thể thiếu của người Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện khoác lên mình bộ áo dài ấy. Thấu hiểu được nỗi niềm đó, cửa hàng áo dài 0 đồng nằm trên đường Đặng Văn Bi (TP.Thủ Đức) đã trở thành nơi để tiếp nhận và trao đi những bộ áo dài miễn phí với mong muốn kết nối yêu thương, lan tỏa tình yêu áo dài.

Khẳng định vững chắc vị thế, vai trò toàn diện của phụ nữ Công an

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cần đặt phụ nữ Công an ở vị trí xứng đáng trong chiến lược xây dựng và phát triển lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Chia sẻ niềm vui trong ngày 8.3 cho những phụ nữ thiệt thòi, yếu thế

Vũ Long |

Chương trình kỷ niệm ngày 8.3 cho những phụ nữ thiệt thòi, yếu thế được tổ chức với sự có mặt của các tổ chức quốc tế.