Nhật Bản sẵn sàng chiến lược ngăn giảm tỉ lệ sinh

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hy vọng sẽ thay đổi xu hướng nhân khẩu học của nước này thông qua những biện pháp chưa từng có gồm 3 trụ cột chính.

Sau 7 thập kỷ kinh doanh, công ty cung cấp sản phẩm nghệ thuật Osaka Tsuboyone chuẩn bị đóng cửa vào tháng 3 tới. Lượng học sinh ngày càng giảm ở Nhật Bản khiến thị trường bảng màu, gọt bút chì.. và các sản phẩm khác mà doanh nghiệp này bán cho các trường học và trường cao đẳng nghệ thuật bị thu hẹp.

Công ty nhỏ này được thành lập năm 1949 - năm Nhật Bản ghi nhận kỷ lục 2,69 triệu ca sinh trong thời kỳ bùng nổ trẻ em hậu chiến. Ước tính số ca sinh trong năm 2022 ở Nhật Bản là dưới 800.000, chưa bằng 1/3 so với mức đỉnh điểm.

Đối mặt với thực tế khắc nghiệt này, cùng với việc chi phí vật liệu nhựa tăng cao và tác động từ đại dịch COVID-19, doanh nghiệp 12 người này sẽ ngừng hoạt động từ cuối tháng 3.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hy vọng sẽ thay đổi xu hướng nhân khẩu học của nước này thông qua những biện pháp chưa từng có. Tuy nhiên, với dân số trong độ tuổi sinh đẻ cũng đang giảm dần, Nhật Bản đối mặt với câu hỏi cơ bản: Liệu có thể đảo ngược tình trạng suy giảm này không? Câu trả lời cũng sẽ vận dụng được cho hàng loạt các quốc gia Đông Á và Đông Nam Á đang đối mặt với xu hướng tương tự, theo Nikkei Asia.

Nhật Bản đã đương đầu với vấn đề này trong nhiều thập kỷ, từng giải quyết và được ca ngợi về một số chính sách. Tuy nhiên, sự suy giảm đang tăng tốc. Số ca sinh ở Nhật Bản lần đầu giảm xuống dưới 1 triệu vào năm 2016. Sáu năm sau, con số này giảm xuống dưới 800.000 – sớm hơn 8 năm so với dự kiến.

Mức giảm trung bình hàng năm trong 5 năm tính đến năm 2021 là 3,65%, nhanh hơn nhiều so với mức 1,44% trong 5 năm tính đến năm 2016. Đại dịch COVID-19 dường như cũng khiến người trẻ trì hoãn kết hôn, sinh con.

Các doanh nghiệp như Tsuboyone đối mặt với doanh số bán hàng và triển vọng tuyển dụng giảm sút do trung bình có 430 trường công lập đóng cửa vĩnh viễn mỗi năm trong suốt thập kỷ cho đến năm 2020. Thêm một xu hướng đáng lo ngại khác là một số thị trấn nông thôn của nước này không tìm đủ ứng cử viên cho các cuộc bầu cử địa phương. Với 29% dân số từ 65 tuổi trở lên, gánh nặng tài chính công ngày càng tăng trong bối cảnh kinh tế Nhật Bản tăng trưởng chậm.

Trong cuộc khảo sát năm 2021, 53% số người được hỏi cho rằng chi phí nuôi con cao, bao gồm cả giáo dục, là lý do không có hoặc có ít con hơn, theo Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia Nhật Bản. Bên cạnh đó, 40% người được hỏi cho rằng họ đã quá già để sinh thêm con.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho hay, kế hoạch là tăng gấp đôi ngân sách cho các chính sách nuôi dạy trẻ em, tập trung vào 3 trụ cột: Hỗ trợ kinh tế, dịch vụ chăm sóc trẻ em và cải cách phong cách làm việc.

Trụ cột đầu tiên cho thấy sẽ có mở rộng hỗ trợ tài chính như tăng hoặc mở rộng các khoản trợ cấp cho hộ gia đình có trẻ em. Hiện tại, chính phủ Nhật Bản cung cấp 10.000-15.000 yên (75-113 USD) mỗi tháng cho mỗi trẻ em cho đến khi tốt nghiệp trung học cơ sở (15 tuổi), với một số hạn chế áp dụng với những gia đình có thu nhập cao hơn.

Theo các quan chức chính phủ Nhật Bản, trụ cột thứ hai có nghĩa là tăng cường số lượng và chất lượng chăm sóc trẻ em, bao gồm chăm sóc sau giờ học và dịch vụ dành cho trẻ bị ốm, cũng như mở rộng các dịch vụ sau sinh.

Trụ cột thứ ba có thể liên quan đến việc cải thiện hệ thống nghỉ phép của cha mẹ và các biện pháp khác nhằm tạo môi trường làm việc thuận lợi hơn cho việc sinh con.

Nhiều nơi trên thế giới, chính phủ đã giải quyết vấn đề giảm tỉ lệ sinh theo các phương pháp khác nhau với mức độ thành công cũng đa dạng. Pháp giảm thuế thu nhập của các hộ gia đình cho mọi trẻ em và người phụ thuộc.

Số liệu của Ngân hàng Thế giới chỉ ra, tỉ lệ sinh của Pháp - số con trung bình mà một phụ nữ sẽ có trong đời - đã giảm xuống khoảng 1,7 vào những năm 1990 sau đó phục hồi lên 2 vào những năm 2000. Con số này lại giảm trong đại dịch nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức 1,3 mà Nhật Bản ghi nhận năm 2022.

Hàn Quốc năm nay đã bắt đầu nâng đáng kể các ưu đãi kinh tế. Chính phủ chi trợ cấp 700.000 won (550 USD) hàng tháng cho các gia đình có con nhỏ dưới 1 tuổi và số tiền này sẽ tăng lên 1 triệu won (777,29 USD) vào năm 2024.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam là điểm đến hàng đầu của các doanh nghiệp Nhật Bản

Thanh Hà |

Vai trò ngày càng trọng yếu của Việt Nam trong chuỗi cung ứng đang mang lại nhiều khoản đầu tư điện tử từ Nhật Bản hơn, theo Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO).

Giá cao đánh mạnh vào xu hướng mua socola ngày Valentine ở Nhật Bản

Thanh Hà |

Chi phí đồ dùng hàng ngày tăng ở Nhật Bản khiến người tiêu dùng lo lắng nhưng socola là ngoại lệ khi ngày lễ Tình nhân (ngày Valentine) đã đến.

Nơi chào đón các thành viên yakuza Nhật Bản hoàn lương

Thanh Hà |

Trên giấy tờ, Ryuyukai là đội đáng sợ nhất trong môn bóng mềm (biến thể của bóng chày được chơi với bóng to hơn trên sân nhỏ hơn) Nhật Bản. Câu lạc bộ tập trung những thành viên băng đảng xã hội đen yakuza đã hoàn lương.

Kiểm định cầu Nhật Tân, Thanh Trì cùng lúc có gây khó khăn cho người dân?

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều ý kiến lo ngại việc kiểm định cùng lúc hai cầu Thanh Trì và cầu Nhật Tân sẽ không phù hợp và gây khó cho giao thông, vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng sẽ linh động, nếu ùn tắc kéo dài sẽ mở rào để phương tiện lưu thông.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển miền Trung

An Thượng |

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, diễn biến thời tiết trên biển miền Trung chuyển biến xấu, xuất hiện gió to, sóng mạnh từ Quảng Trị đến Bình Định.

Tướng Mỹ cao cấp nhất dự đoán kết cục xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói có thể sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Ai chủ mưu vụ chém lìa chân người đàn ông trên phố ở Hà Nội?

Việt Dũng |

Nguyễn Huy Hoàng khai được Vũ Tá Đăng rủ đi giải quyết mâu thuẫn và chém lìa chân ông H, song nạn nhân cho rằng, trước đó có nhận được tin nhắn từ một chủ nợ "Anh H ơi, sẽ có ngày anh mất chân ra khỏi nhà đấy".

Người dân, ứng dụng Hue-S đóng góp rất lớn để dẹp tín dụng đen

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Bí thư Thành ủy Huế khẳng định, người dân và Hue-S đóng góp rất lớn để lực lượng chức năng triệt xóa những ổ nhóm tội phạm, cho vay nặng lãi.

Việt Nam là điểm đến hàng đầu của các doanh nghiệp Nhật Bản

Thanh Hà |

Vai trò ngày càng trọng yếu của Việt Nam trong chuỗi cung ứng đang mang lại nhiều khoản đầu tư điện tử từ Nhật Bản hơn, theo Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO).

Giá cao đánh mạnh vào xu hướng mua socola ngày Valentine ở Nhật Bản

Thanh Hà |

Chi phí đồ dùng hàng ngày tăng ở Nhật Bản khiến người tiêu dùng lo lắng nhưng socola là ngoại lệ khi ngày lễ Tình nhân (ngày Valentine) đã đến.

Nơi chào đón các thành viên yakuza Nhật Bản hoàn lương

Thanh Hà |

Trên giấy tờ, Ryuyukai là đội đáng sợ nhất trong môn bóng mềm (biến thể của bóng chày được chơi với bóng to hơn trên sân nhỏ hơn) Nhật Bản. Câu lạc bộ tập trung những thành viên băng đảng xã hội đen yakuza đã hoàn lương.