Ngành công nghiệp đẻ thuê bùng nổ ở Ukraina

Song Minh |

Ngành công nghiệp đẻ thuê ở Ukraina đang phát triển mạnh bất chấp xung đột giữa nước này với Nga.

Tờ The Guardian cho hay, ngành công nghiệp đẻ thuê này đầy rẫy tham nhũng và lạm dụng.

Ukraina từ lâu đã được biết đến là một điểm nóng về đẻ thuê, với 1/4 số trẻ em nhờ đẻ thuê trên thế giới được sinh ra ở đây vào năm 2018. Tỉ lệ này có thể đã tăng lên kể từ khi Nga cấm mang thai hộ cho người nước ngoài vào năm ngoái.

Cuộc xung đột ở Ukraina không làm giảm nhu cầu - tờ The Guardian cho hay và lưu ý rằng, hơn 1.000 em bé đã được sinh ra tại các phòng khám đẻ thuê của Ukraina kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào năm ngoái. Hầu hết khách hàng của các phòng khám này đến từ Italy, Romania, Đức và Anh.

Khoảng 600 đứa trẻ trong số này được sinh ra tại một phòng khám ở Kiev do BioTexCom - công ty thuộc sở hữu của Đức - điều hành, hứa hẹn với các khách hàng giàu có “niềm vui được làm cha mẹ”.

Với những phụ nữ Ukraina đẻ thuê cho khách hàng của BioTexCom, quá trình này kém vui hơn nhiều. Igor Pechenoha, giám đốc y tế của BioTexCom, nói với tờ The Guardian rằng, mặc dù những phụ nữ này được trả tiền cao, khoảng 22.000 USD để mang thai hộ, họ thường phải chịu những điều kiện sống kinh khủng khi mang thai.

Một phụ nữ Ukraina nói với tờ Al Jazeera vào năm 2018 rằng, công ty Đức hứa cho cô một căn hộ trong thời gian mang thai, nhưng phải ở với 4 phụ nữ mang thai khác và ngủ chung giường trong 7 tháng thai kỳ.

Một người khác cho biết, ai ra ngoài mà không quay lại trước giờ giới nghiêm sẽ bị phạt. Hình phạt cũng áp dụng với những phụ nữ chỉ trích công ty hoặc cố gắng liên lạc với những người thuê đẻ. “Chúng tôi bị đối xử như gia súc và bị các bác sĩ chế giễu” - cô nói.

Nhân viên của BioTexCom biết, họ đang lợi dụng phụ nữ nghèo Ukraina. Pechenoha đã thừa nhận với cơ quan điều tra La Marea của Tây Ban Nha vào tháng 3 rằng, công ty cố tình tìm kiếm phụ nữ từ những khu vực nghèo hơn, vì “về mặt logic, những người phụ nữ này phải đến từ những nơi nghèo hơn khách hàng của chúng tôi”.

Pechenoha nói: “Tôi chưa gặp một phụ nữ nào có hoàn cảnh kinh tế tốt lại quyết định đẻ thuê vì lòng tốt”.

“Mối quan ngại chính của những người ủng hộ tại Ukraina là các nhà lập pháp và thậm chí cả các cơ quan báo chí không coi đây là hành vi vi phạm nhân quyền” - nhà nghiên cứu Emma Lamberton của Đại học Princeton nói với tờ The Grayzone, nơi đã công bố một báo cáo chỉ trích ngành công nghiệp này.

Mặc dù vậy, một số nhà lập pháp Ukraina đã cố gắng cấm mang thai hộ. Viktoria Vahnier - thành viên đảng “Người đầy tớ nhân dân” của Tổng thống Volodymyr Zelensky - đã đưa ra một dự luật vào năm ngoái nhằm hạn chế các dịch vụ đẻ thuê đối với các bậc cha mẹ Ukraina, nhưng dự luật không được thông qua tại quốc hội.

Một nghị sĩ Ukraina khác, Oksana Bilozir, nói với ABC News của Australia vào năm 2018 rằng, “doanh nghiệp và những người vận động hành lang của họ” ngăn cản các nhà lập pháp hạn chế hoạt động này.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019 với trang tin tức Delo của Ukraina, Albert Tochilovsky - người sáng lập BioTexCom - giải thích rằng, việc ngăn cản các cơ quan quản lý tiếp cận các phòng khám của ông là mối quan ngại chính. Ông nói: “Điều quan trọng nhất là cấm các cơ quan thực thi pháp luật can thiệp vào công việc của chúng tôi”.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Chuyện chưa kể phía sau những giao dịch đẻ thuê bằng quan hệ trực tiếp

Trâm Anh |

Khát khao làm mẹ, mong mỏi có đứa con để ấp ôm vỗ về, người phụ nữ ngoài 30 tuổi đã chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn, kiếm người đẻ thuê bằng hình thức quan hệ trực tiếp với chính em trai của mình.

Đẻ thuê bằng quan hệ trực tiếp: Những hệ lụy khôn lường

Khánh Linh |

Tiến sĩ Xã hội học Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) cho rằng, đẻ thuê bằng hình thức quan hệ trực tiếp là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đạo đức và để lại những hệ lụy khôn lường.

Muôn hình vạn trạng đẻ thuê ở các nước trên thế giới

Khánh Minh |

Nhiều quốc gia trên thế giới cho phép đẻ thuê vì mục đích thương mại, song nhiều nước cấm mang thai hộ.

Gia đình liệt sĩ tố người phụ nữ giả hồ sơ nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn

Khánh Linh |

Hà Nam - Gửi đơn đến Báo Lao Động, gia đình liệt sĩ Trần Đình Dũng (tức Dáy), tố bà Nguyễn Thị Hạnh (trú tại xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý) làm giả hồ sơ, giấy tờ để nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn.

Mong giáo viên mầm non được đưa vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại

Tất Thảo |

Tại Diễn đàn người lao động năm 2023 vừa được tổ chức, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại. Đề xuất này được nhiều người trong cuộc là các giáo viên mầm non đồng tình, ủng hộ.

Đến Côn Đảo thăm nơi ra đời bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn”

Lâm Điền |

Bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” được Phan Châu Trinh sáng tác trong thời gian bị cầm tù tại trại giam Phú Hải, Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu).

PODCAST: Sinh viên ra trường làm trái ngành liệu có lãng phí?

Nhóm PV |

Tìm được một công việc phù hợp, đúng với chuyên ngành đã học sau khi ra trường là mong ước của hầu hết sinh viên, thế nhưng trong thời buổi thị trường lao động cạnh tranh như hiện nay để tìm được công việc đúng ngành, đúng nghề với ngành học của mình là một việc không hề đơn giản. Chính bởi vậy, nhiều người buộc phải lựa chọn công việc làm trái với ngành học hoặc rẽ ngang sang một hướng hoàn toàn khác.

Dự báo thời tiết hôm nay 2.8: Nhiều khu vực mưa dông xối xả

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 2.8, mưa dông diện rộng; nhiều khu vực trời nhiều mây, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Chuyện chưa kể phía sau những giao dịch đẻ thuê bằng quan hệ trực tiếp

Trâm Anh |

Khát khao làm mẹ, mong mỏi có đứa con để ấp ôm vỗ về, người phụ nữ ngoài 30 tuổi đã chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn, kiếm người đẻ thuê bằng hình thức quan hệ trực tiếp với chính em trai của mình.

Đẻ thuê bằng quan hệ trực tiếp: Những hệ lụy khôn lường

Khánh Linh |

Tiến sĩ Xã hội học Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) cho rằng, đẻ thuê bằng hình thức quan hệ trực tiếp là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đạo đức và để lại những hệ lụy khôn lường.

Muôn hình vạn trạng đẻ thuê ở các nước trên thế giới

Khánh Minh |

Nhiều quốc gia trên thế giới cho phép đẻ thuê vì mục đích thương mại, song nhiều nước cấm mang thai hộ.