Đẻ thuê bằng quan hệ trực tiếp: Bản hợp đồng tước đi quyền làm mẹ

Khánh Linh |

Cho rằng ngoại hình, học vấn của người mẹ sẽ trực tiếp quyết định hình hài và trí thông minh của những đứa trẻ, các ông bố đã lựa chọn người mẹ “đẻ thuê” bằng hình thức quan hệ trực tiếp một cách kỹ lưỡng.

Công khai tuyển "đối tác"

Tiếp tục thông qua những bài đăng trên các hội nhóm "Đẻ thuê có hợp đồng", "Mang thai hộ - Hiến trứng - Hiến tinh trùng - Kết nối nhân đạo", "Mang Thai Hộ, Hiến Trứng, Hiến Tinh Trùng (IUI, IVF)", chúng tôi (PV) kết nối với một người đàn ông có nhu cầu đẻ thuê bằng hình thức quan hệ trực tiếp tại Hà Nội.

Qua trao đổi, người đàn ông này cho biết, anh tên T (SN 1990), hiện làm trong một đơn vị lực lượng vũ trang ở Hà Nội.

Yêu cầu
Yêu cầu được những "người bố" đưa ra để chọn "người mẹ" rất rõ ràng. Ảnh: Khánh Linh

Anh T cho biết, vì có lí do riêng nên chưa lập gia đình, nhưng muốn có một đứa con và muốn thụ tinh theo phương pháp tự nhiên (quan hệ trực tiếp).

Sau khi hỏi chiều cao cân nặng, yêu cầu gửi ảnh, đồng thời gọi video call để kiểm tra tính xác thực, anh T chia sẻ: "Anh sẽ bồi dưỡng cho em 600 triệu đồng. Khi đi khám xong, làm hợp đồng sẽ được ứng trước 100 triệu đồng. Mọi chi phí khám và ăn ở, đi lại anh sẽ lo.

Vì thụ tinh bằng phương pháp tự nhiên nên anh cũng yêu cầu ngoại hình để về sau con không giống bố cũng sẽ giống mẹ. Đã có rất nhiều người nhắn tin cho anh, nhưng anh cần tìm hiểu. Anh tìm người hữu duyên để giúp đỡ nhau, chứ không phải tìm người yêu để cưới".

a
Người đàn ông có nhu cầu đẻ thuê bằng hình thức quan hệ trực tiếp hẹn gặp PV. Ảnh: Khánh Linh

Cũng theo anh T, khi các yêu cầu về ngoại hình, học vấn, sức khỏe được anh duyệt, "đối tác" sẽ phải đến nhà anh ở và thực hiện nghĩa vụ như một người vợ.

"Nếu chúng ta hữu duyên, ở với nhau, em sẽ làm vợ thêm một lần nữa. Em làm được chứ? Công việc anh yêu cầu chỉ đơn giản là cơm nước, dọn dẹp nhà cửa.

Trước anh có làm hợp đồng với một bạn, nhưng sau 3 tháng chưa thấy gì nên hai bên chấm dứt. Bạn ý chưa có gia đình, chưa từng sinh nở, nên giờ anh chọn người có gia đình, từng sinh nở để dễ đậu thai hơn" - T cho hay.

Hợp đồng tước đi quyền làm mẹ

Lấy lí do đặc thù công việc không thể về sớm, tôi được anh T hẹn gặp vào lúc gần 23h đêm tại một ngõ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, cũng là để tiện cho việc anh đi chạy thể dục buổi tối.

Anh T đưa tôi vào một khu dự án đang dang dở rộng khoảng 3.000m2, cỏ mọc um tùm cao ngang người, chỉ có ánh sáng đèn phát ra từ những ngôi nhà cao tầng cách đó hàng trăm mét.

Lối vào dự án dang dở sâu bên trong ngõ ngõ 346 Vĩnh Hưng - nơi người có nhu cầu đẻ thuê bằng hình thức quan hệ trực tiếp hẹn gặp PV. Ảnh: Khánh Linh
Lối vào dự án dang dở sâu bên trong con ngõ ở quận Hoàng Mai - nơi người thanh niên hẹn gặp PV. Ảnh: Khánh Linh

Sau khi nhắc lại giá cả, quyền lợi và những yêu cầu cụ thể đã trao đổi qua tin nhắn trước đó, tôi và anh T bắt đầu cuộc trò chuyện. Sau khoảng nửa tiếng, anh T bắt đầu có những hành động thân mật quá mức cho phép.

Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, lấy lí do đã khuya, tôi xin phép đi về trước. Đến nhà, người đàn ông này có gửi cho tôi một bản hợp đồng, được cho là của anh và "đối tác" cũ. Đồng thời, yêu cầu soạn lại một bản hợp đồng mới dựa trên những yêu cầu mà T đưa ra.

Bản hợp đồng
Bản cam kết ghi rõ việc muốn gặp con phải được sự đồng ý của người bố. Ảnh: Khánh Linh

Trong đó, tại hợp đồng có điều khoản, "khi sinh bé xong, cô H có nghĩa vụ ký vào tờ giấy ủy quyền nuôi dưỡng con cho tôi (T - PV). Và khi chưa được sự đồng ý của tôi, cô H sẽ không được gặp lại đứa bé."

"Chúng tôi viết bản cam kết này để khẳng định đồng ý mang thai hộ, việc nhờ mang thai hộ và mang thai hộ là tự nguyện, không có ai bị đe dọa, ép buộc hoặc vì mục đích thương mại" - bản hợp đồng ghi rõ.

"Có thể là hai mẹ con sẽ cắt đứt hoàn toàn. Sau khi sinh xong, anh sẽ thuê người về chăm hai mẹ con, sau 1 tháng, em giao con cho anh. Còn trong quá trình hợp đồng còn hiệu lực, anh vẫn sẽ quan tâm em, ngày lễ tết hoặc kỷ niệm, anh sẽ không để em phải thiệt thòi. Nhưng hợp đồng kết thúc thì cũng là lúc trở thành người xa lạ" - T giải thích khi tôi thắc mắc với điều khoản cho phép gặp lại con.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

"Đối tác" vụ nhận đẻ thuê bằng hình thức quan hệ trực tiếp đề nghị tiếp tục hợp đồng

Khánh Linh |

Liên quan đến vụ đẻ thuê bằng hình thức quan hệ trực tiếp xôn xao dư luận thời gian gần đây, không ít bạn đọc Lao Động trách nạn nhân đã quá nhẹ dạ cả tin, tự đưa mình vào tình thế nguy hiểm. Tuy nhiên, nhiều người cũng xót xa cho hoàn cảnh của người phụ nữ này.

Đẻ thuê và những vụ bê bối, biến tướng

Hương Lê |

Thái Lan từng được coi là trung tâm của ngành công nghiệp “đẻ thuê” khi nhiều người từ mọi quốc gia đổ về đây để “mua con”.

Bẽ bàng vụ nhận "đẻ thuê" bằng hình thức quan hệ trực tiếp

Khánh Linh |

Nhận “đẻ thuê” bằng hình thức quan hệ trực tiếp, khi thông báo rằng mình đã có thai, chị Thu không nhận được gì ngoài sự thờ ơ của "đối tác".

Lâm Đồng kiểm tra đồi sầu riêng ở đèo Bảo Lộc, nơi trạm CSGT bị vùi lấp

Hữu Long |

Chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo kiểm tra đồi sầu riêng - nơi trạm CSGT bị vùi lấp ở đèo Bảo Lộc, tìm nguyên nhân và hướng xử lý.

Tuyên giáo "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết"

Minh Bằng |

Cách đây gần 60 năm, tại Hội nghị Tuyên giáo miền núi, ngày 31.8.1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói một cách ngắn gọn về công tác tuyên huấn, tuyên giáo. Bác đã nói: “Nhiệm vụ công tác Tuyên huấn có thể chia ra hai mặt: một mặt là làm sao mưu lợi cho đồng bào; một mặt nữa là làm sao tránh được tệ hại cho đồng bào”.

Vơi nỗi lo tuổi già khi giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí từ 80 xuống 75

LƯƠNG HẠNH |

Với người lao động tự do ở độ tuổi "gần đất xa trời", không có lương hưu, không có tích luỵ, thì khoản tiền 500.000 đồng trợ cấp hưu trí với họ - là sự hỗ trợ, động viên vô cùng lớn.

Thêm một cú sốc làm trầm trọng hơn lạm phát giá lương thực

Khánh Minh |

Việc Ấn Độ tạm dừng xuất khẩu gạo có thể tác động đến giá gạo toàn cầu, gây lo ngại về lạm phát hơn nữa trên thị trường lương thực.

Vụ chuyến bay giải cứu: Cựu Cục trưởng Cục lãnh sự có cơ hội giảm án tù?

Việt Dũng |

Lĩnh án tù chung thân vì nhận hối lộ hơn 25 tỉ đồng để cấp phép cho doanh nghiệp tổ chức chuyến bay giải cứu, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan được cho là còn có cơ hội để cấp phúc thẩm xem xét nếu bà này kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

"Đối tác" vụ nhận đẻ thuê bằng hình thức quan hệ trực tiếp đề nghị tiếp tục hợp đồng

Khánh Linh |

Liên quan đến vụ đẻ thuê bằng hình thức quan hệ trực tiếp xôn xao dư luận thời gian gần đây, không ít bạn đọc Lao Động trách nạn nhân đã quá nhẹ dạ cả tin, tự đưa mình vào tình thế nguy hiểm. Tuy nhiên, nhiều người cũng xót xa cho hoàn cảnh của người phụ nữ này.

Đẻ thuê và những vụ bê bối, biến tướng

Hương Lê |

Thái Lan từng được coi là trung tâm của ngành công nghiệp “đẻ thuê” khi nhiều người từ mọi quốc gia đổ về đây để “mua con”.

Bẽ bàng vụ nhận "đẻ thuê" bằng hình thức quan hệ trực tiếp

Khánh Linh |

Nhận “đẻ thuê” bằng hình thức quan hệ trực tiếp, khi thông báo rằng mình đã có thai, chị Thu không nhận được gì ngoài sự thờ ơ của "đối tác".