Bẽ bàng vụ nhận "đẻ thuê" bằng hình thức quan hệ trực tiếp

Khánh Linh |

Nhận “đẻ thuê” bằng hình thức quan hệ trực tiếp, khi thông báo rằng mình đã có thai, chị Thu không nhận được gì ngoài sự thờ ơ của "đối tác".

Tố bị quỵt tiền sau khi nhận "đẻ thuê"

Chiều 19.7, trên các trang mạng xã hội chia sẻ nội dung phản ánh của một người phụ nữ tên Phùng Mai Thu (36 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc), tố cáo anh Nguyễn Đình V. (30 tuổi, trú tại Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội) quỵt tiền sau khi chị nhận "đẻ thuê".

Dòng trạng thái được chia sẻ với nội dung "Em với anh này có làm hợp đồng mang thai hộ với nhau. Khi em với anh ăn ngủ với nhau, mang bầu được rồi thì anh này lại không trả tiền và bỏ mặc 2 mẹ con".

PV Lao Động đã liên hệ với người phụ nữ theo thông tin trên bài đăng và được biết, chị Thu và anh V. quen nhau trên hội nhóm có tên "Đẻ thuê có hợp đồng" vào cuối tháng 4.2023.

Chị Thu chia sẻ, cuối tháng 4, V. có đăng thông tin cần người đẻ con thuê. Do đang cần tiền nuôi con và trả nợ ngân hàng nên Thu đã liên hệ để trao đổi.

"Ngày 28.4, tôi có về quê V. ở Đại Áng, Thanh Trì để thăm nhà. Chiều 3.5, V. đến nhà tôi ở Vĩnh Phúc nói chuyện và xin phép mẹ để đón tôi về nhà V. ở để tiện việc mang thai", chị Thu tâm sự.

Bài đăng tìm người đẻ thuê. Ảnh: NVCC
Bài đăng tìm người đẻ thuê. Ảnh: NVCC

Theo chị Thu, từ 28.5 và khoảng 3-4 ngày sau đó, chị và anh V. có quan hệ với nhau. Đến 11.6, sau khi chưa thấy có hiện tượng đậu thai, lại ra máu, chị đã bảo với anh V. rằng khả năng vẫn chưa có thai.

"V. có nhắc mình đi khám nhưng tôi nói không cần, sau đó có xin phép để về nhà. Đến 15.6, khi chưa thấy có kinh nguyệt, tôi đi khám và nhận được thông tin đã có thai. Khi biết tin đã đậu thai, tôi gọi điện thông báo cho V., nhưng chỉ nhận lại được câu trả lời rằng "anh không tin tưởng em" và những lời nói khó nghe" - chị Thu thông tin.

Cũng theo chị Thu, khi không tìm được tiếng nói chung trong cuộc giao dịch này, chị và anh V. có viết cam kết rằng sẽ giữ đứa bé và anh sẽ phải có trách nhiệm với hai mẹ con.

Bản hợp đồng được anh V. và chị Thu lập ra. Ảnh: NVCC
Bản hợp đồng được anh V. và chị Thu lập ra. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, khi chị nói đến việc đi khám thai và mua thuốc thì anh V. chỉ chuyển cho 100.000 đồng tiền khám và 900.000 đồng tiền ăn.

Nói về bản hợp đồng, chị Thu cho biết, bản hợp đồng được lập vào ngày 5.5.2023, sau khi chị xuống nhà anh V. ở và được đưa đi khám sức khỏe tổng quát.

"Trong bản hợp đồng có ghi, trước khi thực hiện hợp đồng, bên anh V. đồng ý đặt cọc cho tôi 50 triệu đồng, nhưng đến nay, anh ấy mới chỉ chuyển cho tôi 30 triệu đồng" - chị Thu cho hay.

Liên quan đến vấn đề này, anh Nguyễn Đình V. (30 tuổi, trú tại Thanh Trì, Hà Nội - người đàn ông bị tố cáo trong bài viết trên) xác nhận sự việc giữa anh và chị Thu là có xảy ra.

Anh V. cho biết: "Tôi đã chuyển cho Thu 30 triệu, có biên lai chuyển tiền đầy đủ. Nhưng sau khi biết tin mang thai Thu vẫn chưa xuống gặp tôi. Bây giờ nó (chị Thu - PV) phải gặp tôi để tôi nói chuyện đã. Tôi người thật việc thật, tôi có lừa nó đâu".

Rủi ro pháp lý với dịch vụ "đẻ thuê" tràn lan trên mạng

Theo Nghị định số 10 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm (IVF) và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (có hiệu lực từ ngày 15.3.2015), những cặp vợ chồng hiếm muộn phải mất từ 6 tháng đến hơn 1 năm chờ xét duyệt hồ sơ mới có cơ hội được phép cho mang thai hộ.

Nghị định số 10 cũng quy định chặt chẽ, người mang thai hộ phải là người thân thích cùng họ hàng của bên vợ hoặc bên chồng.

Chính vì vậy, các "dịch vụ" đẻ thuê, mang thai hộ tràn lan trên mạng hiện nay chứa đựng nhiều rủi ro pháp lý cho cả người nhờ mang thai hộ lẫn người thực hiện dịch vụ; đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro cả về sức khỏe, danh dự và cuộc sống lâu dài.

Tính đến nay, vẫn chưa có con số thống kê chính xác về những vụ việc đẻ thuê, mang thai hộ. Nhưng mạng xã hội phát triển càng khiến cho hoạt động môi giới này diễn ra mạnh mẽ.

Liên quan đến vụ việc nhận “đẻ thuê” bằng hình thức quan hệ trực tiếp trên đây, dưới góc độ pháp lý, Luật sư Trần Thu Nam (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, vụ việc này không có yếu tố cấu thành tội phạm bởi việc quan hệ là do hai bên tự nguyện.

Song về mặt dân sự, hợp đồng đẻ thuê giữa chị Thu và anh V. là vô hiệu cả về mặt hình thức lẫn nội dung, bởi hành động này pháp luật không cho phép. Đồng nghĩa với việc thỏa thuận giữa người đàn ông và người phụ nữ trong sự việc trên là không có hiệu lực.

"Về mặt đạo đức thì rất có thể gặp đối tượng lừa gạt phụ nữ, cũng là sự nhẹ dạ, cả tin của người phụ nữ. Còn câu chuyện sau này đứa con sinh ra, nếu đúng là con của người đàn ông đó thì người cha phải có trách nhiệm nuôi dưỡng" - Luật sư Nam lí giải thêm.

Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Bi kịch đẫm nước mắt của cô gái trẻ vì tiền mà chấp nhận đẻ thuê (Phần 2)

Nhóm PV |

Thưa quý vị, tục ngữ ta có câu "Hùm dở chẳng nỡ thịt con". Liệu rằng cô gái đẻ thuê sẽ nghĩ sao về việc bán con của mình? Liệu đôi vợ chồng hiếm muộn kia có bị phá hợp đồng đã kí không? Mời quý độc giả theo dõi tiếp câu chuyện của chúng tôi.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hoà – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bi kịch đẫm nước mắt của cô gái trẻ vì tiền mà chấp nhận đẻ thuê (Phần 1)

Nhóm PV |

Cuộc đời của không ít người đã rơi vào bi kịch, bế tắc giữa đồng tiền và tình mẫu tử. Câu chuyện sau đây kể về những ám ảnh, nỗi khổ tâm của những người phụ nữ đã phải chấp nhận mãi mãi không được gặp lại đứa con do chính mình sinh ra sau một lần đẻ thuê.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hoà – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bắt thiếu nữ chụp ảnh khoả thân để đưa cho nhóm môi giới đẻ thuê

Việt Dũng |

Hà Nội - Dụ được thiếu nữ hơn 13 tuổi muốn lao động kiếm tiền, Cao Xuân Chương yêu cầu chụp ảnh khoả thân để gửi cho đồng bọn môi giới đẻ thuê.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Bi kịch đẫm nước mắt của cô gái trẻ vì tiền mà chấp nhận đẻ thuê (Phần 2)

Nhóm PV |

Thưa quý vị, tục ngữ ta có câu "Hùm dở chẳng nỡ thịt con". Liệu rằng cô gái đẻ thuê sẽ nghĩ sao về việc bán con của mình? Liệu đôi vợ chồng hiếm muộn kia có bị phá hợp đồng đã kí không? Mời quý độc giả theo dõi tiếp câu chuyện của chúng tôi.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hoà – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bi kịch đẫm nước mắt của cô gái trẻ vì tiền mà chấp nhận đẻ thuê (Phần 1)

Nhóm PV |

Cuộc đời của không ít người đã rơi vào bi kịch, bế tắc giữa đồng tiền và tình mẫu tử. Câu chuyện sau đây kể về những ám ảnh, nỗi khổ tâm của những người phụ nữ đã phải chấp nhận mãi mãi không được gặp lại đứa con do chính mình sinh ra sau một lần đẻ thuê.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hoà – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bắt thiếu nữ chụp ảnh khoả thân để đưa cho nhóm môi giới đẻ thuê

Việt Dũng |

Hà Nội - Dụ được thiếu nữ hơn 13 tuổi muốn lao động kiếm tiền, Cao Xuân Chương yêu cầu chụp ảnh khoả thân để gửi cho đồng bọn môi giới đẻ thuê.