Gia đình ông Abe Shinzo tổ chức nghi lễ Tsuya trước đám tang

Thanh Hà |

Gia đình ông Abe Shinzo tổ chức lễ Tsuya (lễ Thức canh), nghi lễ tiễn đưa người quá cố vào ngày 11.7, ba ngày sau khi cựu Thủ tướng Nhật Bản bị bắn chết tại Nara.

Ý nghĩa lễ Tsuya

Người thân cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đang tập trung tổ chức nghi lễ Tsuya, nghi lễ truyền thống được tổ chức vào đêm trước tang lễ.

Tsuya được cho là một sự kiện nhỏ chủ yếu dành cho gia đình ông Abe, được tổ chức tại đền Zojo-ji ở Tokyo.

Theo Daily Mail, sáng 11.7, bà Abe Akie, 60 tuổi, vợ ông Abe Shinzo, dường như rơi nước mắt khi bà ngồi ở ghế trước trên chiếc xe tang chở thi hài chồng đến đền thờ Zojo-ji ở Tokyo.

Tsuya là nghi lễ truyền thống của Nhật Bản, thường thức đêm trước đám tang. Khách được mời dự lễ Tsuya thường là những người thân trong gia đình, tập trung tại một ngôi đền hoặc nơi thờ tự để chia buồn với tang quyến và cầu nguyện cho người đã khuất.

Nếu người quá cố theo đạo Phật, người thân và khách sẽ dâng hương vào một cái lư đặt trước mặt người quá cố, nhằm cầu khẩn các vị thần thánh ban phước lành cho người quá cố.

Một nhà sư sẽ tụng kinh trong lễ dâng hương. Sau khi đọc kinh xong, hầu hết quan khách rời đi nhưng người thân của người đã khuất có thể ở lại đền qua đêm cùng với quan tài.

Ngoài lễ Tsuya, đền Zojo-ji cũng là nơi đám tang riêng tư chỉ có gia đình và người thân của ông Abe Shinzo được tổ chức ngày 12.7.

Những buổi lễ lớn hơn dự kiến ​​diễn ra một ngày sau đó tại Tokyo và quê hương của ông Abe Shinzo ở tỉnh Yamaguchi. Kế hoạch tổ chức lễ tang cấp nhà nước chưa được công bố, Washington Post thông tin.

Cảnh sát nỗ lực tìm ra động cơ ám sát ông Abe

Việc sát hại cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã gây rúng động ở đất nước không thường xảy ra bạo lực súng đạn. Cựu thủ tướng 67 tuổi bị bắn trong sự kiện vận động tranh cử Thượng viện Nhật Bản ở Nara vào ngày 8.7.

Ngày 11.7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có chuyến thăm bất ngờ tới Tokyo để bày tỏ tình đoàn kết và chia buồn tới người dân Nhật Bản. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã điều chỉnh hành trình sau chuyến đi đến Thái Lan và Indonesia.

“Tôi ở đây bởi Mỹ và Nhật Bản không chỉ là đồng minh; chúng ta là bạn bè. Khi một người bạn bị thương, người bạn kia sẽ xuất hiện" - ông Blinken chia sẻ với báo giới sau cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Trong khi gia đình tập trung vào tang lễ ông Abe Shinzo, các nhà điều tra đang nỗ lực tìm hiểu động cơ của nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản.

Người đàn ông bị cáo buộc ám sát ông Abe, Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, ở Nara, khai với các nhà điều tra rằng, y tin cựu thủ tướng có liên quan đến một nhóm tôn giáo mà y cho là nguyên nhân dẫn tới khó khăn tài chính của mẹ mình.

Yamagami khai mẹ y đã quyên góp tiền cho nhóm tôn giáo này và phá sản sau khi quyên góp, báo Mainichi Shimbun dẫn nguồn tin cảnh sát Nhật Bản. Nghi phạm cho rằng gia đình y tan vỡ vì sự ám ảnh của mẹ y và nhóm tôn giáo, và y nhắm mục tiêu vào ông Abe Shinzo "vì oán giận". Cảnh sát chưa tiết lộ tên của nhóm tôn giáo này.

Trong cuộc họp báo ngày 11.7, người đứng đầu văn phòng Nhật Bản của Liên đoàn Gia đình vì Hòa bình và Thống nhất Thế giới, còn được gọi là Giáo hội Thống nhất, cho biết, mẹ của nghi phạm bắn ông Abe Shinzo là thành viên của giáo hội và bà tham gia các sự kiện mỗi tháng 1 lần. Washington Post đã xác nhận tư cách thành viên của bà với tổ chức này vào ngày 10.7.

Tomihiro Tanaka, một quan chức của văn phòng, từ chối bình luận về việc liệu mẹ của nghi phạm bắn cựu Thủ tướng Abe Shinzo có quyên góp cho nhóm hay không bởi cuộc điều tra đang diễn ra. Ông khẳng định, nhóm sẵn sàng hợp tác với cảnh sát nếu được yêu cầu.

Ông thông tin thêm, bất kỳ khoản quyên góp nào mà mẹ của nghi phạm bắn ông Abe Shinzo thực hiện đều là vào những năm 1990, khi người phụ nữ này bắt đầu gia nhập. Nhóm cũng biết mẹ của nghi phạm bắn ông Abe gặp khó khăn về tài chính bắt đầu từ năm 2002.

Cảnh sát Nhật Bản vẫn chưa xác định tổ chức tôn giáo mà  Yamagami nêu tên là động cơ dẫn tới vụ bắn cựu Thủ tướng Abe Shinzo.

Ông Abe Shinzo, giống như nhiều nhà lãnh đạo thế giới khác, bao gồm cả cựu Tổng thống Donald Trump, xuất hiện tại các sự kiện liên quan đến Giáo hội Thống nhất với tư cách là diễn giả phát biểu và được trả thù lao. Gần đây nhất, ông phát biểu trong một chương trình tháng 9.2021 thông qua liên kết video.

Ông Tomihiro Tanaka nói rằng, dù ông Abe đã tham gia một số sự kiện nhưng cựu thủ tướng không phải là thành viên cũng không phải là cố vấn của giáo hội.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Abe Akie - người vợ đồng hành 35 năm của cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Thanh Hà |

Vợ cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, bà Abe Akie, đã đi trong đoàn xe tang, đưa thi thể chồng từ Nara trở về Tokyo một ngày sau khi ông bị ám sát.

Tang lễ cựu Thủ tướng Abe Shinzo được tổ chức ngày 11 và 12.7

Thanh Hà |

Tang lễ của cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo sẽ được tổ chức trong ngày 11 và 12.7.

Tổng thống Biden chia buồn ông Abe Shinzo qua đời

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi điện cho Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chia buồn cựu Thủ tướng Abe Shinzo qua đời và đến ghi sổ tang tại nơi ở của Đại sứ Nhật Bản ở Washington, DC.

Tốc độ Internet thế nào sau chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông?

HỮU CHÁNH |

Gần 4 ngày sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng viễn thông cam kết đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế không bị nghẽn, nhiều người dùng cho biết, tốc độ mạng đến nay đã có cải thiện, tuy nhiên vẫn bị chập chờn, nhất là vào giờ cao điểm.

Dùng tiền làm hoa bày bán ngày Valentine: Nguy cơ vi phạm pháp luật

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Ngày Valentine, bên cạnh nhiều loại quà, hoa, thời gian gần đây, những bó hoa làm từ tiền thật được bày bán rộng rãi trên đường phố Cần Thơ. Bên cạnh thu hút chú ý vì sự lạ mắt, việc sử dụng tiền thật làm hoa cũng tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật.

Nhân chứng kể chi tiết vụ tai nạn giao thông 8 người chết tại Quảng Nam

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Những nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại vụ tai nạn giao thông khiến 8 người tử vong tại tỉnh Quảng Nam.

Quảng Ninh sắp có cây cầu thứ 2 trị giá 1.700 tỉ đồng trên vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để có thể hợp long cầu Cửa Lục 3 vào tháng 5 tới và hoàn thành dự án cầu Cửa Lục 3 dự kiến vào tháng 9.2023. Đây là cây cầu thứ 2 bắc qua vịnh Cửa Lục – nơi được lựa chọn là trung tâm kết nối mới của TP.Hạ Long - theo Quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giới trẻ đua nhau đi cầu duyên ngày Valentine

Thái Mạnh |

Ngoài việc chuẩn bị những món quà thật ý nghĩa gửi tặng cho người mình thương dịp Valentine, nhiều bạn trẻ đến chùa Hà (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) để cầu cho bản thân sớm tìm được một nửa phù hợp, hay đối với những cặp đôi thì cầu cho tình yêu mãi bền chặt.

Abe Akie - người vợ đồng hành 35 năm của cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Thanh Hà |

Vợ cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, bà Abe Akie, đã đi trong đoàn xe tang, đưa thi thể chồng từ Nara trở về Tokyo một ngày sau khi ông bị ám sát.

Tang lễ cựu Thủ tướng Abe Shinzo được tổ chức ngày 11 và 12.7

Thanh Hà |

Tang lễ của cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo sẽ được tổ chức trong ngày 11 và 12.7.

Tổng thống Biden chia buồn ông Abe Shinzo qua đời

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi điện cho Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chia buồn cựu Thủ tướng Abe Shinzo qua đời và đến ghi sổ tang tại nơi ở của Đại sứ Nhật Bản ở Washington, DC.