Quảng Ninh sắp có cây cầu thứ 2 trị giá 1.700 tỉ đồng trên vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để có thể hợp long cầu Cửa Lục 3 vào tháng 5 tới và hoàn thành dự án cầu Cửa Lục 3 dự kiến vào tháng 9.2023. Đây là cây cầu thứ 2 bắc qua vịnh Cửa Lục – nơi được lựa chọn là trung tâm kết nối mới của TP.Hạ Long - theo Quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cầu Cửa Lục 3 dài hơn 2,6km, thiết kế 6 làn xe, kết cấu bê tông cốt thép, với điểm đầu đấu nối tuyến đường trục chính Khu đô thị FLC tại phường Hà Khánh, điểm cuối giao với đường 279, thuộc địa phận xã Thống Nhất, TP.Hạ Long.

Việc điều chỉnh lại thiết kế để giảm thiểu tác động đến rừng ngập mặn là một trong những nguyên nhân chính khiến tiến độ thi công chậm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Việc điều chỉnh lại thiết kế để giảm thiểu tác động đến rừng ngập mặn là một trong những nguyên nhân chính khiến tiến độ thi công chậm. Ảnh: Nguyễn Hùng

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh.

Cùng với cầu Tình Yêu (cầu Cửa Lục 1) cũng trên vịnh Cửa Lục, được đưa vào sử dụng ngày 1.1.2022, cầu Cửa Lục 3 sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực Hòn Gai đến Hoành Bồ và ngược lại, đồng thời phát huy dư địa về đất đai khu vực huyện Hoành Bồ cũ, mở rộng không gian phát triển của TP. Hạ Long.

Vịnh Cửa Lục nhìn từ cầu Cửa Lục 3. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vịnh Cửa Lục nhìn từ cầu Cửa Lục 3. Ảnh: Nguyễn Hùng

Dự án được khởi công từ cuối tháng 9.2020, dự kiến hoàn thành cuối tháng 4.2022, nhưng quá trình thi công gặp nhiều khó khăn khi phải điều chỉnh thiết kế hướng tuyến để tránh ảnh hưởng, tác động đến hệ sinh thái rừng ngập mặn và nguồn đất đá san lấp mặt bằng…

Dự kiến, cầu sẽ được hợp long vào tháng 5 tới. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dự kiến, cầu sẽ được hợp long vào tháng 5 tới. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo ông Nguyễn Công Huy – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh, đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án cầu Cửa Lục 3 - sau khi những khó khăn trên được giải quyết, các nhà thầu huy động lực lượng, máy móc, trang thiết bị… để tăng tốc trở lại, bù tiến độ chậm. Dự kiến, đến tháng 5 tới, sẽ hợp long cầu Cửa Lục 3.

Vòm cầu Cửa Lục. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vòm cầu Cửa Lục. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thủ phủ của tỉnh Quảng Ninh sẽ phát triển theo mô hình gồm 5 vùng, trong đó lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối.

Đối với không gian ven vịnh Cửa Lục, phát triển mở rộng không gian đô thị về phía Bắc, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm; các khu vực phát triển đô thị xung quanh không gian vịnh Cửa Lục cần được kiểm soát phát triển để tạo không gian cảnh quan xung quanh vịnh.

Cầu và đường dẫn vào Khu đô thị FLC Tropical, phường Hà Khánh, TP.Hạ Long đã xong từ lâu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cầu và đường dẫn vào Khu đô thị FLC Tropical, phường Hà Khánh, TP.Hạ Long đã xong từ lâu. Ảnh: Nguyễn Hùng

Quản lý không gian mặt nước vịnh Cửa Lục để bố trí các luồng đường thủy, khu vực neo đậu tàu, thuyền, khu vực vui chơi giải trí trên mặt nước, đảm bảo hệ sinh thái dưới nước được phát triển. Bảo vệ và mở rộng diện tích rừng ngập mạnh thành các công viên sinh thái ngập nước; khai thác các khu vực hoàn nguyên khai thác than để phát triển các công viên chuyên đề, sân golf và dịch vụ du lịch.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quy hoạch mới Hạ Long: Vịnh Cửa Lục là trung tâm kết nối

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thủ phủ của tỉnh Quảng Ninh sẽ phát triển theo mô hình gồm 5 vùng, trong đó lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối.

Phát triển Hạ Long tăng trưởng xanh, lấy Vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối

Vương Trần |

Quy hoạch chung thành phố Hạ Long xác định phát triển thành phố Hạ Long theo hướng phát triển bền vững, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy Vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối.

Cận cảnh 2 nhà máy xi măng bên bờ vịnh Cửa Lục buộc phải di dời trước 2030

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Bộ Xây dựng từng đề nghị Quảng Ninh nghiên cứu, xem xét đề xuất của Công ty CP xi măng Hạ Long và Thăng Long để hai công ty được phép tiếp tục hoạt động giai đoạn 1, đầu tư giai đoạn 2, nhưng Quảng Ninh vẫn thống nhất quan điểm di dời 2 nhà máy này ra khỏi khu vực vịnh Cửa Lục.

Cây cầu thứ 2 xuyên vịnh Cửa Lục của Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau khi đưa vào khai thác cầu Tình Yêu (1.1.2022), Quảng Ninh sắp có thêm cây cầu thứ 2 bắc qua vịnh Cửa Lục – đang được quy hoạch thành cực tăng trưởng mới của TP.Hạ Long sau khi sáp nhập với huyện Hoành Bồ. Cầu Cửa Lục 3, được đầu tư bằng vốn ngân sách tỉnh, khoảng 1.700 tỉ đồng, dự kiến đi vào hoạt động vào 2.9.2022. Trong thời gian tới, Quảng Ninh sẽ tiếp tục xây dựng cây cầu thứ 3 xuyên vịnh Cửa Lục

Chuyên gia: Giá vàng sẽ tăng 25% trong năm 2023

Quý An (theo Kitco) |

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023 từ tâm lý lo ngại về lạm phát cao.

Chứng khoán: Tâm lý thận trọng chờ thông tin từ FED

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp rung lắc trong phiên tiếp theo trước khi thiết lập một mặt bằng giá ổn định hơn với ngưỡng hỗ trợ gần quanh 1.015 - 1.020.

Công ty Dệt 19.5 nợ lương, chậm đóng BHXH: Người lao động đã được nhận lương tháng 9.2022

Hà Anh |

Ngày 21.3, bà Lê Thị Hiền - Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Dệt thuộc Công ty Cổ phần Dệt 19.5 Hà Nội chi nhánh Hà Nam - cho biết, 66 người lao động tại nhà máy đã được nhận lương tháng 9.2022.

Đề xuất ưu tiên đối với học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Lịch sử

Vân Trang |

Nhiều học sinh băn khoăn và cho rằng, cần có chính sách ưu tiên với học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Lịch sử ở các khối ngành kinh tế.

Quy hoạch mới Hạ Long: Vịnh Cửa Lục là trung tâm kết nối

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thủ phủ của tỉnh Quảng Ninh sẽ phát triển theo mô hình gồm 5 vùng, trong đó lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối.

Phát triển Hạ Long tăng trưởng xanh, lấy Vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối

Vương Trần |

Quy hoạch chung thành phố Hạ Long xác định phát triển thành phố Hạ Long theo hướng phát triển bền vững, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy Vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối.

Cận cảnh 2 nhà máy xi măng bên bờ vịnh Cửa Lục buộc phải di dời trước 2030

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Bộ Xây dựng từng đề nghị Quảng Ninh nghiên cứu, xem xét đề xuất của Công ty CP xi măng Hạ Long và Thăng Long để hai công ty được phép tiếp tục hoạt động giai đoạn 1, đầu tư giai đoạn 2, nhưng Quảng Ninh vẫn thống nhất quan điểm di dời 2 nhà máy này ra khỏi khu vực vịnh Cửa Lục.

Cây cầu thứ 2 xuyên vịnh Cửa Lục của Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau khi đưa vào khai thác cầu Tình Yêu (1.1.2022), Quảng Ninh sắp có thêm cây cầu thứ 2 bắc qua vịnh Cửa Lục – đang được quy hoạch thành cực tăng trưởng mới của TP.Hạ Long sau khi sáp nhập với huyện Hoành Bồ. Cầu Cửa Lục 3, được đầu tư bằng vốn ngân sách tỉnh, khoảng 1.700 tỉ đồng, dự kiến đi vào hoạt động vào 2.9.2022. Trong thời gian tới, Quảng Ninh sẽ tiếp tục xây dựng cây cầu thứ 3 xuyên vịnh Cửa Lục