Tình tiết mới về mẹ nghi phạm sát hại cựu Thủ tướng Abe Shinzo

Ngọc Vân |

Tình tiết mới về mẹ của nghi phạm sát hại cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo vừa được tiết lộ.

Ngày 11.7, người đứng đầu Giáo hội Nhật Bản cho biết, mẹ của nghi phạm bị bắt vì bắn cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo là một thành viên của Giáo hội Thống nhất.

Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, thất nghiệp, được cảnh sát xác định là nghi phạm đã tiếp cận ông Abe và nổ súng khi cựu thủ tướng đang phát biểu vận động tranh cử hôm thứ 8.7 tại thành phố Nara. Vụ tấn công được ghi lại trong một số đoạn video và gây chấn động không chỉ ở quốc gia hiếm khi xảy ra bạo lực súng đạn mà còn trên cả thế giới.

Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin điều tra cho biết, Yamagami tin rằng, ông Abe đã quảng bá cho một tổ chức tôn giáo mà mẹ nghi phạm quyên góp "một khoản tiền khổng lồ".

Theo tờ Yomiuri và một số phương tiện truyền thông khác, Yamagami khai với cảnh sát rằng, mẹ y đã phá sản vì khoản tiền quyên góp.

Ông Tomihiro Tanaka - chủ tịch chi nhánh Nhật Bản của Giáo hội Thống nhất (còn được gọi là Liên đoàn Gia đình vì Hòa bình và Thống nhất Thế giới) - nói với các phóng viên tại một cuộc họp ở Tokyo rằng, mẹ của Yamagami là một thành viên của giáo hội, nhưng không cho biết tên, đồng thời từ chối bình luận về các khoản quyên góp của bà này, với lý do cảnh sát đang điều tra.

Cả ông Abe Shinzo và nghi phạm đều không phải là thành viên của giáo hội. Theo ông Tanaka, cựu Thủ tướng Abe cũng không phải là cố vấn của giáo hội. Giáo hội sẽ hợp tác với cảnh sát để điều tra nếu được yêu cầu.

Ông Abe đã tham dự một sự kiện do một tổ chức liên kết với giáo hội tổ chức vào tháng 9 năm ngoái. Tại đây, ông Abe có bài phát biểu ca ngợi công việc của giáo hội nhằm hướng tới hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Reuters chưa thể liên lạc ngay với mẹ của Yamagami và không thể xác định liệu bà có thuộc tổ chức tôn giáo nào khác hay không.

Cảnh sát xác nhận, nghi phạm nói rằng, anh ta có thù hận với một tổ chức cụ thể, nhưng chưa nêu tên.

Mẹ của Yamagami lần đầu tiên gia nhập giáo hội vào khoảng năm 1998 nhưng đã ngừng tham dự trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2017, theo ông Tanaka.

Khoảng hai đến ba năm trước, bà kết nối lại liên lạc với các thành viên giáo hội và trong khoảng nửa năm gần đây đã tham dự các sự kiện của giáo hội với tần suất khoảng một lần một tháng.

Giáo hội Thống nhất được thành lập ở Hàn Quốc vào năm 1954 bởi Sun Myung Moon - người tự xưng là đấng cứu thế.  Giáo hội Thống nhất hoạt động tại 194 quốc gia trên thế giới, nổi tiếng với việc tổ chức đám cưới tập thể cho các hội viên với nhau, đôi khi lên tới hàng nghìn cặp đôi cùng một lúc.

Sun Myung Moon nói thông thạo tiếng Nhật, đã phát động một chiến dịch chính trị ở Nhật Bản từ cuối những năm 1960 và xây dựng quan hệ với các chính trị gia Nhật Bản. Người này mất vào năm 2012.

Theo ông Tanaka, Giáo hội Thống nhất có khoảng 600.000 tín đồ ở Nhật Bản, trong tổng số 10 triệu tín đồ trên toàn cầu.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đảng LDP Nhật Bản thắng lớn sau khi cựu Thủ tướng Abe Shinzo qua đời

Song Minh |

Đảng cầm quyền LDP của Nhật Bản giành chiến thắng sâu rộng trong cuộc bầu cử thượng viện hôm 10.7, hai ngày sau khi cựu Thủ tướng Abe Shinzo qua đời.

Tác động vụ sát hại ông Abe Shinzo tới bầu cử thượng viện Nhật Bản

Ngọc Vân |

Đảng LDP cầm quyền có thể nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trong cuộc bầu cử thượng viện Nhật Bản sau khi cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị sát hại.

Hé lộ động cơ của nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Song Minh |

Nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo được cho là viện lý do cá nhân cho vụ xả súng.

Bắt được con khỉ đuôi dài quậy phá khu dân cư ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 14.2, Chi cục Kiểm lâm TPHCM cho biết, đơn vị này vừa bắt thành công con khỉ đuôi dài thường xuyên vào nhà dân lấy thức ăn tại phường Phú Thuận, quận 7.

Nhân chứng kể chi tiết vụ tai nạn giao thông 8 người chết tại Quảng Nam

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Những nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại vụ tai nạn giao thông khiến 8 người tử vong tại tỉnh Quảng Nam.

Quảng Ninh sắp có cây cầu thứ 2 trị giá 1.700 tỉ đồng trên vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để có thể hợp long cầu Cửa Lục 3 vào tháng 5 tới và hoàn thành dự án cầu Cửa Lục 3 dự kiến vào tháng 9.2023. Đây là cây cầu thứ 2 bắc qua vịnh Cửa Lục – nơi được lựa chọn là trung tâm kết nối mới của TP.Hạ Long - theo Quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giới trẻ đua nhau đi cầu duyên ngày Valentine

Thái Mạnh |

Ngoài việc chuẩn bị những món quà thật ý nghĩa gửi tặng cho người mình thương dịp Valentine, nhiều bạn trẻ đến chùa Hà (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) để cầu cho bản thân sớm tìm được một nửa phù hợp, hay đối với những cặp đôi thì cầu cho tình yêu mãi bền chặt.

Gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị huỷ niêm yết

Đức Mạnh |

Ông Trần Anh Đào - Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM - đã ký quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC.

Đảng LDP Nhật Bản thắng lớn sau khi cựu Thủ tướng Abe Shinzo qua đời

Song Minh |

Đảng cầm quyền LDP của Nhật Bản giành chiến thắng sâu rộng trong cuộc bầu cử thượng viện hôm 10.7, hai ngày sau khi cựu Thủ tướng Abe Shinzo qua đời.

Tác động vụ sát hại ông Abe Shinzo tới bầu cử thượng viện Nhật Bản

Ngọc Vân |

Đảng LDP cầm quyền có thể nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trong cuộc bầu cử thượng viện Nhật Bản sau khi cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị sát hại.

Hé lộ động cơ của nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Song Minh |

Nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo được cho là viện lý do cá nhân cho vụ xả súng.