Tổng thống Biden chia buồn ông Abe Shinzo qua đời

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi điện cho Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chia buồn cựu Thủ tướng Abe Shinzo qua đời và đến ghi sổ tang tại nơi ở của Đại sứ Nhật Bản ở Washington, DC.

Tổng thống Joe Biden gọi điện cho Thủ tướng Nhật Bản Kishida ngày 8.7 “để bày tỏ sự bàng hoàng, đau buồn và chia buồn sâu sắc" về việc cựu Thủ tướng Abe Shinzo từ trần, thông cáo của Nhà Trắng cho hay.

Tổng thống Biden “nhấn mạnh rằng, ông và người dân Mỹ sát cánh với Thủ tướng và người dân Nhật Bản" trong thời gian để tang cựu thủ tướng.

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định "niềm tin vững chắc vào sức mạnh của nền dân chủ Nhật Bản" và ông đã thảo luận với ông Kishida về cách bảo tồn di sản của ông Abe "khi chúng ta tiếp tục nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ hòa bình và dân chủ".

Theo AFP, ông Joe Biden đã tới ghi sổ tang tưởng nhớ cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại nơi ở của Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ Tomita Koji ở Washington, DC, ngày 8.7.

Trong bức ảnh do truyền thông công bố, có thể thấy Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ đang đứng cạnh khi ông Biden ghi sổ tang.

Tổng thống Joe Biden cũng mang theo một bó hoa khi ông đến ghi sổ chia buồn tại nơi ở của Đại sứ Nhật Bản.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Việt Nam chia buồn cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ trần

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ, nhân dân Nhật Bản và gia quyến ngài Abe Shinzo.

Thế giới bàng hoàng chia buồn cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo qua đời

Song Minh |

Các nhà lãnh đạo thế giới bàng hoàng và sốc khi cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị bắn và qua đời.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo qua đời

Thanh Hà |

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo qua đời sau khi bị bắn tại Nara ngày 8.7, nguồn tin từ đảng Dân chủ Tự do (LDP) xác nhận với Kyodo.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Thủ tướng Việt Nam chia buồn cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ trần

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ, nhân dân Nhật Bản và gia quyến ngài Abe Shinzo.

Thế giới bàng hoàng chia buồn cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo qua đời

Song Minh |

Các nhà lãnh đạo thế giới bàng hoàng và sốc khi cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị bắn và qua đời.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo qua đời

Thanh Hà |

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo qua đời sau khi bị bắn tại Nara ngày 8.7, nguồn tin từ đảng Dân chủ Tự do (LDP) xác nhận với Kyodo.