Abe Akie - người vợ đồng hành 35 năm của cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Thanh Hà |

Vợ cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, bà Abe Akie, đã đi trong đoàn xe tang, đưa thi thể chồng từ Nara trở về Tokyo một ngày sau khi ông bị ám sát.

Ngày 8.7, bà Abe Akie trải qua hành trình dài bằng tàu hỏa đi qua nửa đất nước để đến bên chồng tại một bệnh viện ở tỉnh Nara, nơi các bác sĩ đang nỗ lực cứu chồng bà, cựu Thủ tướng Abe Shinzo.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị tay súng đơn độc ám sát giữa thanh thiên bạch nhật khi đang phát biểu tại một cuộc vận động chính trị trước cuộc bầu cử vào Thượng viện ngày 10.7.

Ông Abe, 67 tuổi, bị bắn hai phát lúc 11h30 sáng, giờ địa phương và được tuyên bố là đã chết trong bệnh viện hơn 5 giờ sau đó, lúc 17h03, chỉ vài phút sau khi bà Abe Akie đến, theo Straits Times.

Không rõ bà Abe Akie, người đang sống ở Tokyo, đang ở đâu khi được thông báo về vụ xả súng. Cách nhanh nhất để di chuyển từ ​​Tokyo đến Nara bằng đường bộ là khoảng 4 giờ đi tàu, bao gồm cả thời gian chuyển tuyến ở Kyoto. Các video trực tuyến cho thấy bà Abe, 60 tuổi, đến ga tàu ở Nara khi các quan chức mặc vest đen mở đường cho bà đi ra.

Khoảng 6h sáng 9.7, chiếc xe tang chở bà Akie và thi thể của chính trị gia nổi tiếng nhất Nhật Bản đã rời bệnh viện Đại học Y Nara ở Kashihara, miền tây Nhật Bản để về tư gia ở Tokyo. Xe tang đưa thi thể ông Abe Shinzo từ Nara về tới nhà riêng ở quận Shibuya, Tokyo lúc 13h30.

Vợ ông Abe Shinzo trên xe đưa thi thể chồng trở về nhà ở Tokyo ngày 9.7. Ảnh: AFP
Vợ ông Abe Shinzo trên xe đưa thi thể chồng trở về nhà ở Tokyo ngày 9.7. Ảnh: AFP

Theo thông tin chính thức, tang lễ ông Abe Shinzo sẽ do bà Abe Akie chủ trì trong một ngôi đền ở Tokyo  ngày 11 và 12.7. Tang lễ cựu Thủ tướng Nhật Bản cũng sẽ giới hạn người tham dự, chỉ có các thành viên trong gia đình và những người thân cận với ông Abe.

Cuộc hôn nhân hơn 3 thập kỷ

Bà Abe và chồng, thường xuyên chia sẻ những hình ảnh yêu thương nhau trên mạng xã hội, một điều hiếm thấy trong số các chính trị gia Nhật Bản cùng thế hệ với họ.

Cặp đôi đã kết hôn hơn 30 năm thường xuyên chia sẻ hình ảnh và video họ tham dự các sự kiện cùng nhau trên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Một trong những bức ảnh cuối cùng có sự xuất hiện của cả ông Abe Shinzo và bà Abe Akie được ông Abe chia sẻ trên tài khoản Twitter vào tháng trước cho thấy cặp đôi tham gia mừng sinh nhật lần thứ 94 của mẹ ông cùng các thành viên khác trong gia đình. Trong ảnh cũng có thể thấy người anh em trai của ông Abe, ông Nobuo Kishi, cũng có mặt.

Vợ chồng ông Abe Shinzo thường chia sẻ ảnh hạnh phúc cùng nhau trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram
Vợ chồng ông Abe Shinzo thường chia sẻ ảnh hạnh phúc cùng nhau trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram

Trong một video mà ông Abe đăng trên Instagram vào tháng 5.2019, ông đang lắp một chiếc gõ cửa bằng gỗ - một món quà từ Canada - cho bà Abe. Trong video, bà Abe vui vẻ thử nghiệm chiếc gõ cửa này.

Trong một thời gian dài, tài khoản Instagram của bà Abe Akie là tài khoản duy nhất trong 3 tài khoản mà cựu thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo theo dõi. Hai tài khoản còn lại là của các quan chức.

Bà Akie là phu nhân của thủ tướng Nhật Bản đầu tiên sử dụng mạng xã hội rộng rãi, với hơn 152.000 người theo dõi trên Facebook và hơn 78.000 trên Instagram.

Bà Abe, có tên thời con gái là Akie Matsuzaki. Là con gái của ông Akio Matsuzaki, cựu chủ tịch hãng sản xuất chocolate Morinaga, một trong những công ty bánh kẹo nổi tiếng nhất Nhật Bản, bà Abe Akie sinh trưởng trong gia đình giàu có.

Bà có bằng thạc sĩ về nghiên cứu thiết kế xã hội tại Đại học Rikkyo. Bà Akie đang làm việc trong công ty quảng cáo lớn nhất Nhật Bản Dentsu khi sếp của bà giới thiệu bà với ông Abe Shinzo, lúc đó là một phụ tá chính trị đang lên.

Ông Abe Shinzo và bà Akie kết hôn năm 1987. Trong những năm đầu hôn nhân, bà Abe làm việc ở đài phát thanh và lên sóng với tên gọi "Akky" trong khi ông Abe Shinzo nỗ lực để phát triển sự nghiệp chính trị.

Ông Abe Shinzo và bà Akie kết hôn năm 1987. Ảnh: Instagram
Ông Abe Shinzo và bà Akie kết hôn năm 1987. Ảnh: Instagram

Năm 2006, ông Abe Shinzo trở thành thủ tướng trẻ nhất Nhật Bản thời hậu chiến, ở tuổi 52. Ông từ chức vào năm 2007 với lý do sức khỏe kém.

Năm 2012 - khoảng thời gian ông Abe bắt đầu nhiệm kỳ thủ tướng Nhật Bản thứ hai - bà Abe Akie đã mở một nhà hàng ở Tokyo chỉ phục vụ thực phẩm hữu cơ nhưng sau đó rút lui vì mẹ chồng phản đối.

Vợ chồng ông Abe Shinzo không có con. Trong khi đó, phụ nữ đã kết hôn ở Nhật Bản thường phải đối mặt với áp lực xã hội mạnh mẽ về việc sinh con.

Bà Abe từng công khai nói về những khó khăn trong nỗ lực có con. Cặp đôi đã trải qua các phương pháp điều trị sinh sản nhưng không có kết quả. Ông Abe Shinzo từng đề nghị nhận con nuôi nhưng bà Akie không đồng ý.

"Tôi nghĩ tất cả là số phận và tôi phải chấp nhận nó, rằng chúng tôi không  được may mắn về con cái" -  bà Akie nói với BBC trong một cuộc phỏng vấn năm 2006.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tang lễ cựu Thủ tướng Abe Shinzo được tổ chức ngày 11 và 12.7

Thanh Hà |

Tang lễ của cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo sẽ được tổ chức trong ngày 11 và 12.7.

Thi hài ông Abe Shinzo về tới nhà ở Tokyo

Hải Anh |

Thi thể ông Abe Shinzo - cựu Thủ tướng Nhật Bản - đã được đưa từ thành phố Nara về tới nhà của ông ở Tokyo.

Vợ ông Abe Shinzo đưa thi hài chồng về Tokyo

Thanh Hà |

Thi thể cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đang được chuyển từ Nara đến Tokyo.

Dùng tiền làm hoa bày bán ngày Valentine: Nguy cơ vi phạm pháp luật

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Ngày Valentine, bên cạnh nhiều loại quà, hoa, thời gian gần đây, những bó hoa làm từ tiền thật được bày bán rộng rãi trên đường phố Cần Thơ. Bên cạnh thu hút chú ý vì sự lạ mắt, việc sử dụng tiền thật làm hoa cũng tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật.

Nhân chứng kể chi tiết vụ tai nạn giao thông 8 người chết tại Quảng Nam

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Những nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại vụ tai nạn giao thông khiến 8 người tử vong tại tỉnh Quảng Nam.

Quảng Ninh sắp có cây cầu thứ 2 trị giá 1.700 tỉ đồng trên vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để có thể hợp long cầu Cửa Lục 3 vào tháng 5 tới và hoàn thành dự án cầu Cửa Lục 3 dự kiến vào tháng 9.2023. Đây là cây cầu thứ 2 bắc qua vịnh Cửa Lục – nơi được lựa chọn là trung tâm kết nối mới của TP.Hạ Long - theo Quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giới trẻ đua nhau đi cầu duyên ngày Valentine

Thái Mạnh |

Ngoài việc chuẩn bị những món quà thật ý nghĩa gửi tặng cho người mình thương dịp Valentine, nhiều bạn trẻ đến chùa Hà (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) để cầu cho bản thân sớm tìm được một nửa phù hợp, hay đối với những cặp đôi thì cầu cho tình yêu mãi bền chặt.

Kỳ họp Quốc hội bất thường chỉ xem xét những vấn đề quan trọng, cấp bách

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, việc tổ chức kỳ họp bất thường do yêu cầu chung, do có chỉ đạo từ Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ động đề xuất, cần cân nhắc quy định rõ về thời hạn gửi triệu tập trước khi kỳ họp bắt đầu sao cho hợp lý, sát với thực tiễn.

Tang lễ cựu Thủ tướng Abe Shinzo được tổ chức ngày 11 và 12.7

Thanh Hà |

Tang lễ của cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo sẽ được tổ chức trong ngày 11 và 12.7.

Thi hài ông Abe Shinzo về tới nhà ở Tokyo

Hải Anh |

Thi thể ông Abe Shinzo - cựu Thủ tướng Nhật Bản - đã được đưa từ thành phố Nara về tới nhà của ông ở Tokyo.

Vợ ông Abe Shinzo đưa thi hài chồng về Tokyo

Thanh Hà |

Thi thể cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đang được chuyển từ Nara đến Tokyo.