Dự báo làn sóng du lịch đột biến khi Trung Quốc mở cửa

Song Minh |

Ngành hàng không Trung Quốc được yêu cầu chuẩn bị cho sự gia tăng du lịch đột biến sau khi nước này mở cửa trở lại.

Lượt tìm kiếm các chuyến bay quốc tế tăng đột biến

Xie Xingquan - Phó Chủ tịch khu vực Bắc Á của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) - cho biết, việc Trung Quốc mở cửa trở lại là một bước phát triển đáng hoan nghênh và sẽ có “tác động tích cực” đến ngành công nghiệp du lịch ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

IATA dự kiến số lượng hành khách trong năm 2023 sẽ đạt 70% so với mức năm 2019, nhưng Xie cho rằng, Trung Quốc cần “chuẩn bị kỹ lưỡng” để tránh bị gián đoạn.

“Điều cần thiết tiếp theo là bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành. Điều quan trọng nữa là toàn bộ chuỗi giá trị hàng không ở Trung Quốc phải được chuẩn bị tốt và có nguồn lực đầy đủ để xử lý lượng khách du lịch hàng không dự kiến tăng đột biến, nhằm tránh sự gián đoạn du lịch và các vấn đề đã thấy ở những nơi khác trên thế giới khi biên giới mở cửa trở lại” - SCMP dẫn lời ông Xie nói.

Ngày 27.12, cơ quan di trú Trung Quốc cho hay, sẽ tiếp tục cấp hộ chiếu và thị thực cho cư dân đại lục đi du lịch nước ngoài, bao gồm cả giấy phép nhập cảnh vào đặc khu hành chính Hong Kong.

Dữ liệu từ nhiều nền tảng đặt vé du lịch của Trung Quốc cũng cho thấy, lượt tìm kiếm các chuyến bay quốc tế tăng đột biến sau khi Trung Quốc tuyên bố mở lại biên giới từ ngày 8.1, bỏ xét nghiệm COVID-19 và cách ly đối với khách du lịch trong nước, chỉ yêu cầu xét nghiệm âm tính trước khi khởi hành trong vòng 48 giờ.

Sân bay quốc tế Giao Đông Thanh Đảo ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Ảnh: Xinhua
Sân bay quốc tế Giao Đông Thanh Đảo ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Ảnh: Xinhua

Ctrip.com - công ty du lịch trực tuyến hàng đầu của Trung Quốc - đã ghi nhận lượng tìm kiếm các điểm đến quốc tế hàng đầu tăng gấp 10 lần trong vòng 30 phút sau thông báo vào tối 26.12.

Dữ liệu từ Tongcheng Travel - công ty du lịch niêm yết tại Hong Kong - cho thấy, lượng tìm kiếm theo thời gian thực đối với vé máy bay quốc tế đã tăng 850% sau thông báo, trong khi tìm kiếm thị thực cũng tăng gấp 10 lần.

Qunar, một nền tảng du lịch khác, cũng ghi nhận lượng tìm kiếm tăng gấp 7 lần vào tối 26.12. Các tìm kiếm hàng đầu trên các nền tảng này bao gồm Macau, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc và Mỹ.

Macau không yêu cầu kiểm dịch đối với du khách từ Trung Quốc đại lục và Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lý Gia Siêu (John Lee Ka-chiu) cũng cho biết, Hong Kong có kế hoạch mở lại biên giới với đại lục vào giữa tháng 1.

Một đại diện của Korean Air xác nhận, các chuyến bay giữa Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ tăng từ 9 chuyến/tuần vào tháng 12 lên 15 chuyến/tuần vào tháng 1.

“Chúng tôi đã tăng dần số chuyến bay giữa Hàn Quốc và Trung Quốc để chuẩn bị cho sự gia tăng nhu cầu, khi Trung Quốc nới lỏng các hạn chế liên quan đến COVID-19. Tuy nhiên, chúng tôi hiện không có kế hoạch tăng thêm sau thông báo ngày 26.12" - đại diện của Korean Air nói.

Giá vé máy bay thế nào?

Lan Xiang - Giám đốc Viện nghiên cứu dữ liệu lớn Qunar - dự đoán vẫn sẽ mất một thời gian để các chuyến bay quốc tế trở lại mức trước COVID-19 và do đó giá vé máy bay sẽ vẫn ở mức cao.

“Đối với các đường bay có số lượng chuyến bay lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á, giá vé máy bay có thể tăng cao. Với việc thực hiện chính sách và khôi phục năng lực hoạt động của các hãng hàng không, mùa hè năm 2023 có thể chứng kiến ​​đỉnh điểm về du lịch” - ông Lan nói.

Theo Tongcheng Travel, giá vé máy bay từ Trung Quốc đến các điểm đến hàng đầu Châu Á không tăng đáng kể sau thông báo ngày 26.12.

Vé một chiều từ Thượng Hải đến Tokyo sẽ có giá từ 1.065 nhân dân tệ (153 USD) đến 4.262 nhân dân tệ (612 USD) trong ba tuần tới, trong khi các chuyến bay đến Seoul sẽ có giá từ 986 đến 2.140 nhân dân tệ.

Sân bay quốc tế Đại Hưng ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Sân bay quốc tế Đại Hưng ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc không trả lời các câu hỏi về kế hoạch nối lại các chuyến bay quốc tế.

Nhưng một số công ty du lịch Trung Quốc cho hay, vẫn còn phải xem du lịch quốc tế sẽ hồi phục nhanh thế nào.

Một nhân viên của Dịch vụ Du lịch Quốc tế Trung Quốc có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết, chưa có chuyến du lịch quốc tế nào vì tất cả đều đã bị đình chỉ do các biện pháp kiểm soát phòng chống đại dịch. Theo người này, phải chờ xem phản ứng của thị trường.

Những người muốn đi du lịch đến Nhật Bản cũng sẽ phải đối mặt với những hạn chế mới: Du khách Trung Quốc phải xét nghiệm COVID-19 khi đến và cách ly trong bảy ngày nếu có kết quả dương tính.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng cho biết chính phủ sẽ hạn chế số lượng chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc khi nước này phải đối mặt với sự gia tăng các ca nhiễm.

Nhiều người Trung Quốc cả trong và ngoài nước cho biết còn quá sớm để nghĩ đến việc du lịch nước ngoài.

Kỹ sư phần mềm Xiao Chen, 25 tuổi, cho biết sẽ không đi du lịch nước ngoài trước Tết Nguyên đán (22.1) vì hộ chiếu đã hết hạn.

“Tôi không nghĩ mình sẽ đi du lịch trong thời gian ngắn, nhưng tôi đã mua phiếu đổi vé đến Okinawa trước đó và dự kiến sẽ đi du lịch nước ngoài vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau” - Xiao nói.

Dylan Zhao, 25 tuổi, sống ở Pháp cho hay, cha mẹ anh muốn đến Pháp để dự lễ tốt nghiệp của anh vào tháng 5 nhưng chưa xin được thị thực vì lãnh sự quán Pháp ở Bắc Kinh đang đóng cửa dịch vụ cấp thị thực.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc bỏ cách ly ngừa COVID-19 đối với khách nhập cảnh từ ngày 8.1

Thanh Hà |

Trung Quốc hủy bỏ các biện pháp cách ly ngừa COVID-19 với người nhập cảnh bắt đầu từ ngày 8.1.2023. Thông báo đồng thời cho biết du khách chỉ cần xét nghiệm PCR 48 giờ trước chuyến bay đến Trung Quốc.

Máy bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc bắt đầu bay kiểm chứng 100 giờ

Khánh Minh |

Máy bay C919 nội địa đầu tiên của Trung Quốc mà China Eastern Airlines tiếp nhận đã bắt đầu các chuyến bay kiểm chứng kéo dài 100 giờ qua 9 thành phố.

Châu Á vừa mừng vừa lo khi Trung Quốc nới lỏng hạn chế COVID-19

Ngọc Vân |

Phần còn lại của Châu Á vừa lo ngại về lây nhiễm COVID-19 khi Trung Quốc mở cửa trở lại, vừa kỳ vọng về khả năng thúc đẩy thị trường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc bỏ cách ly ngừa COVID-19 đối với khách nhập cảnh từ ngày 8.1

Thanh Hà |

Trung Quốc hủy bỏ các biện pháp cách ly ngừa COVID-19 với người nhập cảnh bắt đầu từ ngày 8.1.2023. Thông báo đồng thời cho biết du khách chỉ cần xét nghiệm PCR 48 giờ trước chuyến bay đến Trung Quốc.

Máy bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc bắt đầu bay kiểm chứng 100 giờ

Khánh Minh |

Máy bay C919 nội địa đầu tiên của Trung Quốc mà China Eastern Airlines tiếp nhận đã bắt đầu các chuyến bay kiểm chứng kéo dài 100 giờ qua 9 thành phố.

Châu Á vừa mừng vừa lo khi Trung Quốc nới lỏng hạn chế COVID-19

Ngọc Vân |

Phần còn lại của Châu Á vừa lo ngại về lây nhiễm COVID-19 khi Trung Quốc mở cửa trở lại, vừa kỳ vọng về khả năng thúc đẩy thị trường.