Trung Quốc bỏ cách ly ngừa COVID-19 đối với khách nhập cảnh từ ngày 8.1

Thanh Hà |

Trung Quốc hủy bỏ các biện pháp cách ly ngừa COVID-19 với người nhập cảnh bắt đầu từ ngày 8.1.2023. Thông báo đồng thời cho biết du khách chỉ cần xét nghiệm PCR 48 giờ trước chuyến bay đến Trung Quốc.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố hạ cấp các biện pháp ngăn ngừa COVID-19 trong thông báo ngày 26.12. Theo thông báo này, người nhập cảnh Trung Quốc sẽ không cần cách ly từ ngày 8.1.2023. Thông báo đồng thời cho biết du khách chỉ cần xét nghiệm PCR 48 giờ trước chuyến bay đến Trung Quốc.

Thông báo này là động thái mới nhất của Bắc Kinh trong nới lỏng chính sách zero-COVID sau khi nước này bỏ xét nghiệm bắt buộc và phong tỏa từ đầu tháng 12 năm nay.

“Theo luật cách ly y tế quốc gia, các biện pháp cách ly bệnh truyền nhiễm sẽ không còn áp dụng với khách du lịch và hàng hóa vào Trung Quốc” - Ủy ban Y tế Quốc gia thông báo.

Thông báo cũng nêu rõ: “Mọi người phải xét nghiệm PCR trong 48 giờ trước khi đến Trung Quốc”. Theo quy định mới, giới hạn số lượng chuyến bay quốc tế đến và rời Trung Quốc cũng sẽ bị bãi bỏ.

Người nhập cảnh Trung Quốc không phải cách ly ngừa COVID-19 từ ngày 8.1.2023. Ảnh: AFP
Người nhập cảnh Trung Quốc không phải cách ly ngừa COVID-19 từ ngày 8.1.2023. Ảnh: AFP

Những biện pháp mới của Trung Quốc có hiệu lực từ 8.1.2023 khi COVID-19 bị hạ cấp từ nhóm bệnh truyền nhiễm hàng đầu -  Nhóm A xuống cấp thứ 2 - Nhóm B.

Trước đó, từ tháng 3.2020, tất cả hành khách đến Trung Quốc phải trải qua ít nhất 2 tuần cách ly tập trung bắt buộc, sau đó tăng lên 3 tuần. Những biện pháp này làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động đi lại quốc tế, đặc biệt là du lịch và giao thương. Đầu năm nay, Trung Quốc đã nới lỏng phần nào quy định về thị thực, cho phép người thân trực tiếp của công dân Trung Quốc nộp đơn xin thị thực đoàn tụ gia đình.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Máy bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc bắt đầu bay kiểm chứng 100 giờ

Khánh Minh |

Máy bay C919 nội địa đầu tiên của Trung Quốc mà China Eastern Airlines tiếp nhận đã bắt đầu các chuyến bay kiểm chứng kéo dài 100 giờ qua 9 thành phố.

Trung Quốc công bố định hướng đối ngoại năm 2023

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ củng cố quan hệ với Nga, hàn gắn quan hệ với Châu Âu và Châu Á trong năm 2023.

Lô vaccine COVID-19 nước ngoài đầu tiên được đưa tới Trung Quốc

Thanh Hà |

vaccine COVID-19 nước ngoài đầu tiên đang trên đường tới Trung Quốc do Đức gửi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Máy bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc bắt đầu bay kiểm chứng 100 giờ

Khánh Minh |

Máy bay C919 nội địa đầu tiên của Trung Quốc mà China Eastern Airlines tiếp nhận đã bắt đầu các chuyến bay kiểm chứng kéo dài 100 giờ qua 9 thành phố.

Trung Quốc công bố định hướng đối ngoại năm 2023

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ củng cố quan hệ với Nga, hàn gắn quan hệ với Châu Âu và Châu Á trong năm 2023.

Lô vaccine COVID-19 nước ngoài đầu tiên được đưa tới Trung Quốc

Thanh Hà |

vaccine COVID-19 nước ngoài đầu tiên đang trên đường tới Trung Quốc do Đức gửi.