Châu Âu đang trong cuộc khủng hoảng năng lượng chưa từng có sau khi hạn chế mua dầu mỏ, khí đốt, than và điện của Nga để trừng phạt Mátxcơva vì chiến dịch quân sự ở Ukraina.
Các hạn chế khiến giá năng lượng tăng mạnh, đe dọa các ngành công nghiệp của lục địa này.
Sputnik cho hay, ông Jean-Philippe Tanguy, nghị sĩ đảng Tập hợp Quốc gia Pháp đã đặt câu hỏi về tính công bằng của thỏa thuận khí đốt Pháp - Đức, nói rằng thỏa thuận không đủ minh bạch và khiến Paris phải trả giá đắt trong khi không đảm bảo được gì.
“Thỏa thuận này minh chứng cho sự mất chủ quyền năng lượng của Pháp” - ông Tanguy cho biết trong một đề nghị gần đây gửi tới Bộ trưởng Chuyển giao Năng lượng Pháp Agnes Pannier-Runacher.
Nghị sĩ chỉ ra, theo thỏa thuận tháng 10, Pháp phải cung cấp cho Đức từ 31 đến 100 GWh khí đốt mỗi ngày, tương đương 10% lượng nhập khẩu hàng ngày của Pháp qua bốn nhà ga khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đang hoạt động.
Yêu cầu chính phủ minh bạch, ông Tanguy bày tỏ lo ngại rằng, thỏa thuận này buộc Pháp phải bán khí đốt mà nước này đã trả tiền để mua từ Mỹ cho một nước thứ ba là Đức, với mức giá chưa được công khai.
Ông Tanguy cho hay, Paris không cung cấp bất kỳ chi tiết nào “liên quan đến các điều khoản kinh tế và tài chính của thỏa thuận này, đặc biệt là về giá khí đốt Pháp bán cho Đức. Và đổi lại, Pháp sẽ mua điện từ nước láng giềng bên kia sông Rhine, điện từ nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là than đá”. Nhà lập pháp chỉ ra, điều này đi ngược lại các cam kết của Pháp về năng lượng sạch.
Ông Tanguy nhấn mạnh, hệ thống năng lượng của Pháp đang phải đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt và thậm chí trầm trọng hơn do các cuộc đình công. Ông kêu gọi các nhà chức trách quản lý thận trọng kho dự trữ khí đốt để đáp ứng nhu cầu.
Nghị sĩ Tanguy cho rằng, Đức “đã không chính thức cam kết thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào trong trường hợp thiếu điện ở Pháp” và rằng, “nếu nghĩa vụ dự kiến này không được thực hiện thì Pháp sẽ không có điện dù đã cung cấp khí đốt cho Đức”.
Theo đó, thỏa thuận hoán đổi khí đốt lấy điện “đánh dấu sự mất chủ quyền năng lượng của Pháp”, có nguy cơ biến nước này thành “nhà nhập khẩu điện ròng lần đầu tiên sau 40 năm” - ông Tanguy nói.
Ông Tanguy nhấn mạnh, chính phủ phải công khai các điều khoản của hợp đồng Pháp - Đức, “để hợp đồng năng lượng chưa từng có này trở nên rõ ràng và minh bạch”.
Lời kêu gọi của ông Tanguy được đưa ra sau nhiều tuần tranh luận gay gắt tại quốc hội về các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng năng lượng khiến Pháp và các đồng minh trong EU phải chật vật xoay sở.
Ngày 27.12, truyền thông Pháp đưa tin, những cư dân sưởi ấm nhà cửa bằng củi đã bắt đầu nhận được hỗ trợ của chính phủ từ 50-200 Euro. Số tiền nhận được phụ thuộc vào thu nhập và tình trạng hôn nhân. Khoảng 2,6 triệu hộ gia đình sử dụng củi để sưởi ấm đủ điều kiện nhận hỗ trợ.
Trong tháng 9, Pháp đã công bố kế hoạch chi tiêu trị giá 45 tỉ Euro để giúp bảo vệ các hộ gia đình và doanh nghiệp khỏi tình trạng tăng giá năng lượng đột ngột.
Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire liên tục đảm bảo trong suốt cả năm rằng, việc áp trần giá điện và các biện pháp khác sẽ giúp các hộ gia đình không rơi vào tình trạng nghèo đói vì giá cả tăng vọt.
Pháp đã được tránh được một phần cuộc khủng hoảng năng lượng đang tấn công hầu hết các nước láng giềng nhờ các nhà máy điện hạt nhân, cung cấp gần 70% nhu cầu điện của đất nước.
Mặc dù tham gia cùng các đối tác EU cấm vận dầu khí Nga, Paris vẫn âm thầm tiếp tục mua uranium đã được làm giàu từ Nga và Kazakhstan để cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy hạt nhân của mình. Theo truyền thông Pháp, Pháp đã mua khoảng 153 tấn uranium được làm giàu ở Nga trong năm 2022.