Đức mua dầu của một nước nhưng vận chuyển qua đường ống của Nga

Song Minh |

Đức cho biết đã đặt mua dầu từ nước láng giềng của Nga chứ không phải từ Mátxcơva, và chỉ vận chuyển qua đường ống của Nga.

Bộ phận báo chí của Bộ Kinh tế Đức nói với RIA Novosti hôm 21.12 rằng, Đức không có kế hoạch mua dầu của Nga vào năm 2023.

Tuyên bố này bác bỏ thông báo trước đó của Transneft - công ty vận tải đường ống thuộc sở hữu nhà nước của Nga và là nhà điều hành đoạn đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga.

Ngày 19.12, giám đốc Transneft Nikolai Tokarev cho biết, công ty đã nhận được yêu cầu bơm dầu qua đường ống Druzhba đến Ba Lan và Đức vào năm 2023, bất chấp những đảm bảo trước đó từ cả hai quốc gia sẽ không đặt hàng mới.

Bộ Kinh tế Đức giải thích, bắt đầu từ tháng 1.2023, nhà máy lọc dầu PCK Schwedt sẽ tiếp nhận dầu của Kazakhstan, chứ không phải dầu của Nga.

“Các nhà máy lọc dầu ở Leuna và Schwedt sẽ không còn đặt hàng dầu của Nga trong năm mới” - thông báo từ cơ quan báo chí của Bộ Kinh tế cho hay.

“Đây không phải là một yêu cầu mua dầu, mà là đặt trước vận chuyển dầu, chẳng hạn như để vận chuyển dầu của Kazakhstan qua đường ống Druzhba của Nga” - đại diện của Bộ Kinh tế Đức nói với RIA.

Đầu ngày 21.12, công ty năng lượng nhà nước KazMunaiGas (KMG) của Kazakhstan cho biết, đang xem xét khả năng vận chuyển dầu thử nghiệm đến nhà máy lọc dầu ở Schwedt thông qua đường ống Druzhba vào tháng 1 năm sau.

Đường ống dẫn dầu Druzhba đưa dầu thô Nga tới Châu Âu. Ảnh chụp màn hình
Đường ống dẫn dầu Druzhba đưa dầu thô Nga tới Châu Âu. Ảnh chụp màn hình

“Theo chỉ thị của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan, KazMunaiGas đang xem xét phương án vận chuyển thử một lô dầu tới Đức vào tháng 1 năm 2023” - Giám đốc điều hành KazMunaiGas, ông Magzum Mirzagaliev cho biết trong cuộc họp trực tuyến với Quốc vụ khanh Nghị viện Bộ Các vấn đề kinh tế và Hành động khí hậu của Chính phủ Đức Michael Kellner hôm 21.12.

Cuộc họp còn có sự tham gia của nghị sĩ Quốc hội Đức Christian Gorke - người đang có mặt tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Theo thông cáo báo chí của KazMunaiGas, hai bên đã thảo luận về việc xuất khẩu dầu của Kazakhstan sang nhà máy lọc dầu PCK Schwedt - mà ông Gorke gọi là “trái tim của nền kinh tế” - ở bang Brandenburg, miền đông nước Đức. Trong khi đó, ông Kellner bày tỏ quan tâm đến nguồn cung cấp dầu ổn định từ Kazakhstan thông qua đường ống dẫn dầu Druzhba.

Người đứng đầu KazMunayGas xác nhận khả năng xuất khẩu dầu của Kazakhstan sang Đức thông qua đường ống này, nhưng lưu ý cần phải giải quyết các vấn đề hợp đồng và kỹ thuật. Các bên bày tỏ hy vọng về sự hợp tác cùng có lợi hơn nữa sau các cuộc đàm phán - theo thông cáo.

Nhà máy lọc dầu PCK Schwedt, nằm ở vùng Brandenburg của Đức, có công suất hàng năm là 11,6 triệu tấn.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Báo Mỹ tung bằng chứng Nga không đứng sau vụ nổ Nord Stream

Ngọc Vân |

Hiện không có bằng chứng cho thấy Nga đứng sau vụ nổ Nord Stream - tờ Washington Post của Mỹ cho biết.

Bất ngờ với thị trường nhập khẩu LNG Nga lớn nhất năm 2022

Ngọc Vân |

Năm 2022, Nga tăng xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) thêm 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tập đoàn dầu khí Nga thiệt hại nặng vì Đức

Khánh Minh |

Đức tịch thu tài sản khiến lợi nhuận của tập đoàn dầu khí Nga sụt giảm mạnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Báo Mỹ tung bằng chứng Nga không đứng sau vụ nổ Nord Stream

Ngọc Vân |

Hiện không có bằng chứng cho thấy Nga đứng sau vụ nổ Nord Stream - tờ Washington Post của Mỹ cho biết.

Bất ngờ với thị trường nhập khẩu LNG Nga lớn nhất năm 2022

Ngọc Vân |

Năm 2022, Nga tăng xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) thêm 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tập đoàn dầu khí Nga thiệt hại nặng vì Đức

Khánh Minh |

Đức tịch thu tài sản khiến lợi nhuận của tập đoàn dầu khí Nga sụt giảm mạnh.