Các quốc gia bắt buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự

Khánh Minh |

Nghĩa vụ quân sự được định nghĩa là việc công dân bắt buộc phải nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhiều nước trên thế giới vẫn đang áp dụng bắt buộc nghĩa vụ quân sự.

Mặc dù kể từ những năm 1970, việc thực thi luật nghĩa vụ quân sự đã giảm đáng kể trên toàn cầu, nhưng vẫn còn nhiều quốc gia vẫn kiên định với ý tưởng này.

Trên thực tế, một số quốc gia yêu cầu mỗi công dân phải thực hiện một loại hình nghĩa vụ quân sự cụ thể, trừ những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như rối loạn thể chất hoặc tâm thần hoặc tín ngưỡng tôn giáo, trong khi hầu hết các quốc gia chỉ xem xét nam giới đi nghĩa vụ quân sự.

Dưới đây là danh sách một số quốc gia vẫn thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, theo Outlook.

Triều Tiên

Nghĩa vụ quân sự ở Triều Tiên bắt đầu từ trước Chiến tranh Triều Tiên. Độ tuổi nghĩa vụ bắt buộc là 14, bắt đầu phục vụ ở tuổi 17 và kết thúc ở tuổi 30.

Ở Triều Tiên, nam giới nhập ngũ là phổ biến trong khi việc nhập ngũ có chọn lọc được áp dụng cho phụ nữ.

Quân nhân Triều Tiên. Ảnh: AFP
Quân nhân Triều Tiên. Ảnh: AFP

Hàn Quốc

Tất cả nam giới Hàn Quốc khỏe mạnh trong độ tuổi từ 18-28 đều phải nhập ngũ khoảng hai năm.

Từ năm 2000, nữ giới được phép tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Mặc dù nghĩa vụ quân sự là bắt buộc đối với tất cả nam giới 18 tuổi, nhưng việc tuyển quân tại ngũ chỉ có thể diễn ra ở độ tuổi từ 18 đến 21 đối với những người đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học và 22 tuổi đối với những người chỉ mới học xong trung học.

Vào tháng 12.2021, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật cho phép tất cả các ngôi sao K-pop được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự cho đến năm 30 tuổi.

Vài tuần trước, đã có thông tin xác nhận rằng thành viên Jin của nhóm nhạc nam nổi tiếng BTS sẽ sớm nhập ngũ.

Jin là một trong nhiều ngôi sao nổi tiếng của Hàn Quốc đã phải tạm dừng sự nghiệp đang lên của mình để gia nhập quân đội.

Nga

Nga, nghĩa vụ quân sự là bắt buộc đối với nam giới từ 18 đến 27 tuổi.

Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Nga đã trải qua nhiều sửa đổi.

Trong những năm 1980, lần đầu tiên thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự được rút ngắn từ 2 năm xuống còn 18 tháng. Nhưng những thay đổi lập pháp vào năm 1995 lại tăng thời hạn lên 2 năm.

Năm 2006, chính phủ và Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga dần dần giảm thời hạn phục vụ xuống còn 18 tháng đối với những người nhập ngũ vào năm 2007 và xuống còn một năm từ năm 2008; đồng thời loại bỏ một số lý do hợp pháp cho việc không nhập ngũ theo luật (chẳng hạn như không áp dụng nghĩa vụ quân sự đối với các bác sĩ và giáo viên ở nông thôn, với nam giới có con nhỏ hơn 3 tuổi...) kể từ ngày 1.1.2008.

Singapore

Nghĩa vụ quân sự, được biết đến với tên nghĩa vụ quốc gia (NS) ở Singapore, là nghĩa vụ bắt buộc mà mọi công dân nam phải thực hiện khi đủ 18 tuổi.

Công dân đi nghĩa vụ quân sự có thể phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Singapore (SAF), Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore (SCDF) hoặc Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF).

Theo quy định của đảo quốc, tất cả những người vi phạm nghĩa vụ quốc gia đều phải đối mặt án phạt tiền không quá 10.000 đô la Singapore, hoặc án tù với thời hạn không quá ba năm, hoặc cả hai.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE)

Nghĩa vụ quân sự ở UAE - được biết đến với tên nghĩa vụ quốc gia - là bắt buộc đối với tất cả nam giới trong độ tuổi từ 17 đến 30.

UAE bắt đầu yêu cầu nghĩa vụ quốc gia vào tháng 9.2014. Thời hạn của nghĩa vụ là 16 tháng.

Israel

Nghĩa vụ quân sự của Israel được áp dụng cho cả nam và nữ.

Tính đến năm 2020, thời gian đi nghĩa vụ bắt buộc thông thường là hai năm sáu tháng đối với nam giới (với một số vai trò yêu cầu thêm bốn tháng) và hai năm đối với nữ (với một số vai trò yêu cầu thêm tám tháng).

Brazil

Tại Brazil, tất cả nam giới đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự 12 tháng khi đủ 18 tuổi. Nếu có lý do sức khỏe có thể được miễn trừ. Sinh viên đại học có thể hoãn nghĩa vụ quân sự.

Hy Lạp

Nghĩa vụ quân sự là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả nam giới trong độ tuổi từ 19 đến 45.

Nghĩa vụ này áp dụng cho bất kỳ cá nhân nào mà chính quyền Hy Lạp coi là người Hy Lạp, bất kể cá nhân đó có coi mình là người Hy Lạp hay không, có quốc tịch và hộ chiếu nước ngoài hay được sinh ra hoặc sống bên ngoài Hy Lạp.

Iran

Iran yêu cầu nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với nam giới từ 18 tuổi.

Các trường hợp ngoại lệ được áp dụng cho những người bị khuyết tật sức khỏe thể chất.

Đối với sinh viên theo học tại một trường đại học có thể hoãn nghĩa vụ.

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ quân sự thông thường là 24 tháng nhưng giảm xuống còn 22 tháng đối với vùng khó khăn và 20 tháng đối với vùng biên giới.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran. Ảnh: AFP
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran. Ảnh: AFP

Thái Lan

Nghĩa vụ quân sự ở Thái Lan bắt đầu được thực hiện vào năm 1905.

Theo Hiến pháp Thái Lan, việc phục vụ trong lực lượng vũ trang được coi là nghĩa vụ quốc gia của công dân Thái Lan.

Trên thực tế, chỉ những nam giới trên 21 tuổi chưa trải qua khóa huấn luyện dự bị mới phải nhập ngũ.

Thổ Nhĩ Kỳ

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, nghĩa vụ quân sự bắt buộc áp dụng cho tất cả công dân nam từ 20 đến 41 tuổi.

Sinh viên đại học hoặc đào tạo nghề trước khi nhập ngũ được phép hoãn nghĩa vụ quân sự cho đến khi hoàn thành các chương trình hoặc đến một độ tuổi nhất định.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trốn tránh nghĩa vụ quân sự đến mức nào thì bị phạt tù?

Quang Việt |

Công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, song có những thanh niên đã trốn tránh và tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính, hoặc hình sự.

Ukraina lọt top 15 quân đội mạnh nhất thế giới

Khánh Minh |

Lực lượng vũ trang Ukraina tăng 7 bậc và lọt vào top 15 quân đội mạnh nhất thế giới, theo xếp hạng của cổng thông tin Global Firepower.

Triều Tiên thay quan chức quân đội số 2 sau ông Kim Jong-un

Ngọc Vân |

Triều Tiên thay ông Pak Jong-chon, quan chức quân đội quyền lực thứ 2 sau nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trốn tránh nghĩa vụ quân sự đến mức nào thì bị phạt tù?

Quang Việt |

Công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, song có những thanh niên đã trốn tránh và tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính, hoặc hình sự.

Ukraina lọt top 15 quân đội mạnh nhất thế giới

Khánh Minh |

Lực lượng vũ trang Ukraina tăng 7 bậc và lọt vào top 15 quân đội mạnh nhất thế giới, theo xếp hạng của cổng thông tin Global Firepower.

Triều Tiên thay quan chức quân đội số 2 sau ông Kim Jong-un

Ngọc Vân |

Triều Tiên thay ông Pak Jong-chon, quan chức quân đội quyền lực thứ 2 sau nhà lãnh đạo Kim Jong-un.