Nga khôi phục sản lượng dầu khí lớn sau khi công ty Mỹ rời đi

Song Minh |

Nga tăng cường sản xuất dầu từ dự án dầu khí Sakhalin-1 sau khi nhà điều hành trước đây của dự án là công ty Mỹ ExxonMobil rời đi.

Reuters dẫn một nguồn tin trong ngành có kiến thức về tình hình cho biết hôm 9.1, Nga hy vọng dự án dầu khí Sakhalin-1 sẽ sớm bơm hết công suất 220.000 thùng mỗi ngày.

Hiện tại, sản lượng dầu tại Sakhalin-1 là khoảng 150.000 thùng/ngày, tương đương 65% công suất, dự kiến sẽ đạt mức cao nhất 220.000 thùng/ngày trong ba đến bốn tuần tới.

Đầu tháng 3.2022, Exxon thông báo sẽ rút khỏi dự án Sakhalin-1 sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina. Exxon cho biết sẽ rút khỏi liên doanh cũng như tất cả các dự án ở Nga và không đầu tư mới vào Nga.

Tháng 4.2022, Exxon tuyên bố bất khả kháng đối với dự án Sakhalin-1 do lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

Trước chiến sự Ukraina, dự án đã xuất khẩu khoảng 273.000 thùng dầu thô Sokol mỗi ngày, với khách hàng chính là Hàn Quốc. Dầu thô Sakhalin-1 cũng được vận chuyển đến Nhật Bản, Australia, Thái Lan và Mỹ.

Sau khi Exxon từ bỏ dự án, hoạt động sản xuất dầu tại Sakhalin-1 đã sụp đổ.

Vào tháng 10, Nga loại bỏ tư cách cổ đông của Exxon khỏi dự án dầu khí Sakhalin-1 và chuyển cổ phần của công ty Mỹ cho một thực thể kinh doanh của Nga.

Exxon có 30% cổ phần trong Sakhalin-1, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh thành lập một thực thể mới để quản lý các hoạt động của dự án dầu khí tại Viễn Đông này. Sắc lệnh cho phép chính phủ Nga phân phối cổ phần trong dự án và trục xuất các đối tác nước ngoài nếu họ thấy phù hợp.

Nga quyết định để các công ty Nhật Bản giữ cổ phần trong dự án Sakhalin-1 khi Mátxcơva cải tổ quyền sở hữu các dự án dầu khí trong nước sau cuộc di cư ồ ạt của các công ty phương Tây do chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Số lượng kỷ lục lính Ukraina thiệt mạng trong cuộc trả đũa của Nga

Ngọc Vân |

Nga xác nhận đã triển khai chiến dịch trả đũa cuộc tấn công của quân đội Ukraina, khiến 600 binh sĩ Ukraina thiệt mạng.

Nước thay Nga thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Đức

Khánh Minh |

Na Uy trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Đức vào năm 2022, vượt qua Nga.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Số lượng kỷ lục lính Ukraina thiệt mạng trong cuộc trả đũa của Nga

Ngọc Vân |

Nga xác nhận đã triển khai chiến dịch trả đũa cuộc tấn công của quân đội Ukraina, khiến 600 binh sĩ Ukraina thiệt mạng.

Nước thay Nga thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Đức

Khánh Minh |

Na Uy trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Đức vào năm 2022, vượt qua Nga.