Ukraina lọt top 15 quân đội mạnh nhất thế giới

Khánh Minh |

Lực lượng vũ trang Ukraina tăng 7 bậc và lọt vào top 15 quân đội mạnh nhất thế giới, theo xếp hạng của cổng thông tin Global Firepower.

Tờ Ukinform đưa tin, Ukraina đã vượt qua Ba Lan, Israel và Australia để leo lên vị trí thứ 15 trong bảng xếp hạng những quân đội hùng mạnh nhất thế giới. Một năm trước, Ukraina đứng thứ 22.

Bảng xếp hạng nói trên là của Global Firepower - cổng thông tin tổng hợp đánh giá về quân đội tốt nhất thế giới hàng năm.

Bước vào năm 2023, Ukraina giữ điểm Chỉ số Sức mạnh là 0,2516 (điểm 0 được coi là hoàn hảo).

“Khi Ukraina tiếp tục phòng thủ chống lại Nga, nước này đã tăng thứ hạng cho năm hiện tại nhờ phản ứng, sự hỗ trợ về tài chính và vật chất từ phương Tây, đồng thời có các điều kiện mới có lợi cho vị trí tổng thể của nước này trong danh sách” - Global Firepower cho hay.

Ukraina thăng hạng nhờ được phương Tây cung cấp vũ khí. Ảnh: AFP
Ukraina thăng hạng nhờ được phương Tây cung cấp vũ khí. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, theo Global Firepower, năm 2023 sẽ là một năm quan trọng đối với cuộc chiến Nga - Ukraina.

“Những căng thẳng và yêu cầu của một cuộc chiến kéo dài chống lại cường quốc láng giềng lớn hơn cuối cùng sẽ được bộc lộ” - Global Firepower cho biết.

Trong bảng xếp hạng, Ukraina đứng giữa Ai Cập (vị trí thứ 14) và Australia (thứ 16).

Quân đội Nga duy trì vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Global Firepower lưu ý, "xung đột Nga - Ukraina cho thấy những hạn chế chính trong khả năng quân sự của Nga mặc dù nước này có lợi thế về nhân lực và vật lực so với  Ukraina, bao gồm các vấn đề về chuẩn bị, lãnh đạo, đào tạo và cung ứng”.

Top 10 quân đội mạnh nhất thế giới theo thứ tự bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Anh, Hàn Quốc, Pakistan, Nhật Bản, Pháp và Italia.

Ngày 6.1, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố gói viện trợ mới trị giá 3,75 tỉ USD để giúp Ukraina và các quốc gia đồng minh ở sườn phía đông của NATO bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột hiện nay tại Ukraina.

Theo hãng tin AP, khoản viện trợ mới này sẽ cho phép Mỹ cung cấp cho Ukraina và những quốc gia liên quan khác các khí tài có tổng giá trị lên đến 2,85 tỉ USD từ kho dự trữ thiết bị quân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder, gói viện trợ mới sẽ bao gồm các xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ, xe thiết giáp và xe bánh xích hạng nhẹ, các tên lửa đất đối không, đạn dược và những mặt hàng khác.

Đây là gói thiết bị quân sự lớn nhất mà Lầu Năm Góc lấy từ kho dự trữ của mình để gửi tới Ukraina.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Xe chiến đấu Bradley - sát thủ diệt tăng Mỹ vừa trang bị cho Ukraina

Thanh Hà |

Tuần này, Mỹ thông báo sẽ gửi xe chiến đấu Bradley tới Ukraina. Dự kiến, 60 chiếc Bradley sẽ được gửi cho Kiev.

Nga tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn bất chấp Ukraina tấn công

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Ukraina tiếp tục bắn đạn pháo và tên lửa sau khi lệnh ngừng bắn đơn phương có hiệu lực.

Pháp, Mỹ hứa tặng xe tăng cũ cho Ukraina

Song Minh |

Pháp cho biết sẽ cung cấp cho Ukraina xe tăng hạng nhẹ cũ AMX-10, trong khi Mỹ được cho là sẽ hỗ trợ xe Bradley.

Nỗi đau của con voi phải chở khách du lịch suốt 25 năm

Thúy Ngọc |

Voi Pai Lin, 71 tuổi, bị biến dạng cột sống sau 25 năm làm việc trong ngành du lịch tại Thái Lan, với những ngày phải cõng tới 6 khách du lịch một lúc.

Tài chính thông minh: Tránh tiền mất tật oan vì 3 hiểu nhầm về trái phiếu

Nhóm PV |

Sau hàng loạt vi phạm liên quan đến trái phiếu dẫn đến nhiều tổn thất cho nhà đầu tư cá nhân trong thời gian qua, ông Ngô Thành Huấn - Giám đốc khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chỉ ra 3 nhầm lẫn cơ bản về sản phẩm này trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

TikTok tràn ngập nội dung bẩn, từ mê tín dị đoan, mại dâm tới cờ bạc online

Anh Vũ |

TikTok đang đối mặt với vấn đề kiểm duyệt khi hàng loạt nội dung bẩn tràn lan trên nền tảng mạng.

Trung Quốc nghi vấn hành vi bất thường về Nord Stream của phương Tây

Song Minh |

Trung Quốc ghi nhận hành vi bất thường của truyền thông phương Tây về vụ nổ Nord Stream.

Vụ nhái nhãn hiệu bia Sabeco: Phạt cá nhân và pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên bản án về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến nhãn hàng "Bia Sài Gòn" của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Qua đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt cá nhân, pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng.

Xe chiến đấu Bradley - sát thủ diệt tăng Mỹ vừa trang bị cho Ukraina

Thanh Hà |

Tuần này, Mỹ thông báo sẽ gửi xe chiến đấu Bradley tới Ukraina. Dự kiến, 60 chiếc Bradley sẽ được gửi cho Kiev.

Nga tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn bất chấp Ukraina tấn công

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Ukraina tiếp tục bắn đạn pháo và tên lửa sau khi lệnh ngừng bắn đơn phương có hiệu lực.

Pháp, Mỹ hứa tặng xe tăng cũ cho Ukraina

Song Minh |

Pháp cho biết sẽ cung cấp cho Ukraina xe tăng hạng nhẹ cũ AMX-10, trong khi Mỹ được cho là sẽ hỗ trợ xe Bradley.