Bước ngoặt bất ngờ trong cuộc chiến giành gia sản "vua sòng bài Macau"

Thanh Hà |

Với người ngoài, cuộc chiến giành gia sản của gia tộc vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân (Stanley Ho) có thể được xem như phiên bản ngoài đời thực của phim "Succession" (Kế nghiệp) của HBO.

Những khó khăn ập tới

Trùm sòng bài Hà Hồng Sân có 17 người con với 4 người vợ khác nhau. Ông trùm sòng bài đã khuất đã tạo dựng được một gia đình lớn, phức tạp và có những tranh chấp.

“Nếu chỉ có một hoạt động kinh doanh cốt lõi, bạn chắc chắn không thể để tất cả mọi người tham gia. Với 17 người con, làm cách nào để bạn giao cho chúng những vị trí khác nhau đồng thời đảm bảo chúng không đối đầu nhau" - Winnie Peng, chuyên gia nghiên cứu các doanh nghiệp gia đình Châu Á tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (Trung Quốc), cho biết.

Và gia tộc họ Hà đã tìm ra giải pháp khác: Một số con cháu đi theo con đường riêng, để lại quyền quản lý đế chế sòng bài cho một vài người được chọn.

Phương án này giúp ngăn chặn cuộc chiến giành gia sản bị phơi bày cho công chúng. Gia tộc trùm sòng bài đã thể hiện được sự đoàn kết trong đám tang của Hà Hồng Sân năm 2020 dù trong năm 2021, một tòa án địa phương đã chỉ định quản lý tài sản của Hà Hồng Sân sau khi gia đình không thống nhất được về vấn đề này.

Với đế chế sòng bài, đảm bảo không đấu nội chiến là điều đặc biệt quan trọng vì lĩnh vực này đang phải chịu một trong những thách thức lớn nhất.

Các công ty của gia tộc sòng bài nổi tiếng Macau chịu sức ép ngày càng lớn do COVID-19 làm tê liệt các sòng bài trong khi Macau cũng đang thúc đẩy giảm phụ thuộc vào kinh doanh sòng bài khi chính phủ Trung Quốc giám sát ngày càng chặt chẽ hơn.

Cảnh sát gần đây đã bắt giữ những người đứng đầu của 2 nhà điều hành sòng bài lớn nhất của thành phố. Macau cũng công bố sẽ giảm bớt các điều khoản trong kinh doanh sòng bài. Gia tộc họ Hà có 3 trong số 6 giấy phép.

Tác động của diễn biến này rất rõ ràng. Doanh thu kinh doanh sòng bài thường niên của SJM Holdings Ltd ở Macau vào năm ngoái giảm 70% so với mức trước đại dịch. Công ty gia đình kiểm soát số lượng sòng bạc lớn nhất ở Macau có giá trị thị trường chỉ bằng 1/5 so với thời kỳ đỉnh cao năm 2013.

Diễn biến này khiến gia tộc họ Hà tổn thất 4 tỉ USD kể từ tháng 11.2020. Hiện tại, với tài sản 10,6 tỉ USD, gia tộc từng được xếp hạng giàu thứ 17 Châu Á vào tháng 11.2020, theo chỉ số tỉ phú Bloomberg,  đã bị đánh bật khỏi danh sách 20 gia tộc giàu nhất Châu Á.

Ngã rẽ bất ngờ

Động thái tổ chức lại kinh doanh của gia tộc vua sòng bài Macau đã được thực hiện trước khi ông trùm qua đời. Ba năm trước, con của Hà Hồng Sân và người vợ thứ 2, giành được quyền kiểm soát hội đồng quản trị SJM thông qua thiết lập liên minh với một nhóm cổ đông khác. Không có người con nào hoặc người vợ nào của trùm sòng bài công khai chống lại thỏa thuận này.

Hà Siêu Phượng (Daisy Ho), con gái Hà Hồng Sân ở trong liên minh nói trên, lãnh đạo SJM từ năm 2018, trong khi chị gái bà là Hà Siêu Quỳnh (Pansy Ho) là đồng chủ tịch của MGM China Holdings Ltd trong nhiều năm. Hai con gái của Hà Hồng Sân và vợ hai cũng lãnh đạo công ty phát triển bất động sản Shun Tak Holdings Ltd trong khi em trai của họ là Hà Du Long (Lawrence Ho) là chủ tịch của Melco International Development Ltd.

Hà Siêu Doanh (Sabrina Ho), con gái của Hà Hồng Sân và người vợ thứ tư, là một trong những người con chọn phát triển theo con đường riêng ngoài kế thừa gia nghiệp.

Đây là điều được chính ông trùm Hà Hồng Sân khích lệ.

"Cha nói với tôi rằng: "Cả đời ta không đánh bạc". Tôi đã quết định mình cũng sẽ làm vậy" - Hà Siêu Doanh từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Bởi vậy, thay vì đưa gia tộc vào cuộc chiến giành quyền kiểm soát đế chế kinh doanh sòng bạc gia đình, người con gái thứ 9 của Hà Hồng Sân chuyển sang lĩnh vực nghệ thuật.

Gia tộc đã giúp ái nữ 31 tuổi thành lập Poly Auction Macau, chi nhánh của Poly Culture Group của Trung Quốc -  tập đoàn có doanh thu hàng năm 58 tỉ USD, kinh doanh mọi thứ, từ nghệ thuật đến vũ khí. Hà Siêu Doanh hiện là CEO của Poly Auction Macau.

Các anh chị em của Hà Siêu Doanh cũng đang ngày càng hướng ra bên ngoài để tìm lối đi cho riêng mình.

Hà Du Quân (Mario), con trai út của Hà Hồng Sân, là giám đốc điều hành của một công ty e-sport và trò chơi điện tử được niêm yết tại Hong Kong. Chồng của siêu mẫu Hề Mộng Dao cũng đang lên kế hoạch cho một nền tảng văn phòng gia đình ở  đã nêu kế hoạch cho một nền tảng gồm các văn phòng gia đình ở  Vùng Vịnh Lớn Quảng Đông- Hong Kong - Macau.

Con gái thứ 7 của Hà Hồng Sân - Hà Siêu Nghi (Josie), là ca sĩ kiêm diễn viên, đã thành lập công ty điện ảnh và đi lưu diễn với ban nhạc rock của mình. Hà Siêu Liên (Laurinda), con gái của Hà Hồng Sân và vợ ba, gần đây cũng thương hiệu mì bò trên tài khoản Instagram đông người theo dõi của mình.

Ngay cả Hà Du Long, người đứng đầu Melco, cũng đang chuyển hương sang các khoản đầu tư khác. Văn phòng gia đình của Hà Du Long là Black Spade Capital đã mua một công ty hình ảnh y khoa ở Hong Kong và thành lập một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) ở Mỹ trong năm 2021.

Chuyên gia Winnie Peng chỉ ra, ở Trung Quốc, đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh là cách để các doanh nhân chứng minh khả năng thành công ngoài lĩnh vực chủ đạo đồng thời có thể là phương thức để hoạch định việc trao quyền thừa kế khối tài sản lớn và tạo nền tảng vững chắc cho các đế chế gia đình trong thời kỳ khó khăn. Ngay cả khi đóng góp được ít vào tài sản của gia tộc họ Hà, những dự án này cũng giúp cho việc quản lý đế chế sòng bài ổn định.

Khi biết môi trường bên ngoài không ổn định, các doanh nhân sẽ tìm cách giảm thiểu rủi ro. Khi những người thừa kế đi theo những con đường khác nhau, "cách này chắc chắn hữu hiệu", bà khẳng định.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trưởng nữ vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân lao vào cuộc chiến thừa kế

Thanh Hà |

Người con lớn nhất còn sống của vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân (Stanley Ho Hung-sun) là nhân vật mới nhất tham gia vào cuộc chiến thừa kế gia sản của vua sòng bài quá cố.

Cách vua sòng bài Hà Hồng Sân phân chia gia sản cho 3 bà vợ và 16 người con

Thanh Hà |

Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân (Stanley Ho) lập một quỹ ủy thác gia đình và để các con nhận mỗi tháng tối thiểu 12,9 nghìn USD.

Chuyện ít biết về 4 bà vợ và 17 con của trùm sòng bài Macau Hà Hồng Sân

Thanh Hà |

Hà Hồng Sân - người đứng đầu của đế chế sòng bài lớn nhất Châu Á và được mệnh danh là "Vua sòng bài" Macau (Trung Quốc) trong hơn nửa thế kỷ đã qua đời ngày 26.5 ở tuổi 98.

Yên Bái chỉ đạo nóng vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép

Văn Đức |

Yên Bái - UBND huyện Trấn Yên vừa chỉ đạo xác minh, xử lý nghiêm vụ khai thác khoáng sản trái phép diễn ra tại xã Vân Hội.

Nhiều doanh nghiệp bắt đầu chậm trả nợ trái phiếu

Gia Miêu |

Khó khăn về dòng tiền khiến hàng loạt doanh nghiệp, thậm chí là tập đoàn lớn đã phải xin gia hạn trả lãi hoặc gốc trái phiếu.

Hà Nội: Quán cafe giường nằm độc lạ hấp dẫn giới trẻ dịp Valentine

Linh Trang - Hải Danh |

Với không gian riêng tư và yên tĩnh, quán cà phê có giường tầng như mô hình gosiwon - nhà trọ hộp diêm trở thành điểm đến thu hút nhiều bạn trẻ. Đây còn là điểm hẹn hò lí tưởng được nhiều người lựa chọn trong ngày Valentine.

Mặt bằng vàng Lê Lợi vẫn ế ẩm, không tìm được khách thuê

Chân Phúc |

TPHCM - Đường Lê Lợi (quận 1) đã hoàn thành, tháo hẳn rào chắn và đưa vào sử dụng nhiều tháng qua nhưng đến nay vẫn còn nhiều mặt bằng để trống, chưa tìm được khách thuê.

Vỉa hè Hà Nội bị lấn chiếm, khách du lịch nơm nớp lo sợ đi dưới lòng đường

Thái Mạnh |

Cảnh nhiều hộ kinh doanh lấn chiếm tràn cả vỉa hè không chừa một centimet nào trên đường phố Hà Nội khiến nhiều khách du lịch phải bất chấp nguy hiểm, đi bộ dưới lòng đường.

Trưởng nữ vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân lao vào cuộc chiến thừa kế

Thanh Hà |

Người con lớn nhất còn sống của vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân (Stanley Ho Hung-sun) là nhân vật mới nhất tham gia vào cuộc chiến thừa kế gia sản của vua sòng bài quá cố.

Cách vua sòng bài Hà Hồng Sân phân chia gia sản cho 3 bà vợ và 16 người con

Thanh Hà |

Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân (Stanley Ho) lập một quỹ ủy thác gia đình và để các con nhận mỗi tháng tối thiểu 12,9 nghìn USD.

Chuyện ít biết về 4 bà vợ và 17 con của trùm sòng bài Macau Hà Hồng Sân

Thanh Hà |

Hà Hồng Sân - người đứng đầu của đế chế sòng bài lớn nhất Châu Á và được mệnh danh là "Vua sòng bài" Macau (Trung Quốc) trong hơn nửa thế kỷ đã qua đời ngày 26.5 ở tuổi 98.