Chuyện ít biết về 4 bà vợ và 17 con của trùm sòng bài Macau Hà Hồng Sân

Thanh Hà |

Hà Hồng Sân - người đứng đầu của đế chế sòng bài lớn nhất Châu Á và được mệnh danh là "Vua sòng bài" Macau (Trung Quốc) trong hơn nửa thế kỷ đã qua đời ngày 26.5 ở tuổi 98.

Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân (Stanley Ho) là một trong những người giàu nhất Châu Á trong nhiều thập kỷ. Tài sản cá nhân ông ước tính lên tới 6,4 tỉ USD khi ông nghỉ hưu năm 2018.

Hà Hồng Sân sinh ngày 25.11.1921 trong một trong 4 gia tộc giàu có nhất ở Hong Kong thời bấy giờ. Tuy nhiên, thời trai trẻ Hà Hồng Sân cũng trải qua những khó khăn khi cha phá sản.

Sự nghiệp và tài sản của "bố già" Hà Hồng Sân chủ yếu gắn liền với Macau, nơi ông chuyển tới chỉ với 10 đô la Hong Kong trong túi sau Chiến tranh Thế giới 2. Hà Hồng Sân kiếm được một triệu đầu tiên năm ông 24 tuổi, theo tiết lộ của ông trước đây.

Ông kết hôn với người vợ đầu tiên, Clementina Angela Leitao hay thường gọi là Tininha, năm 1942 tại Macau. Bà xuất thân từ một gia đình kinh doanh giàu có người Bồ Đào Nha, qua đó góp phần giúp Hà Hồng Sân gia nhập giới thượng lưu Macau.

Ông trùm sòng bài kết hôn với người vợ thứ nhất và người vợ thứ 2 trước khi Hong Kong cấm đa thê năm 1971. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục có tới 17 người con với 4 bà vợ.

Hiện có 3 bà vợ của Hà Hồng Sân còn sống, còn vợ cả Clementina qua đời năm 2004. Các bà vợ của ông trùm sòng bài Macau đều sở hữu những ngôi nhà hoành tráng ở Hong Kong và là chủ của các doanh nghiệp riêng.

Người vợ thứ tư của Hà Hồng Sân là Angela Leong On-kei có giá trị tài sản ròng ước tính 3,7 tỉ USD và sở hữu một chuỗi bất động sản thương mại và bán lẻ cao cấp khắp Hong Kong, Ma Cao và Trung Quốc đại lục.

Người vợ thứ ba của ông là Ina Chan, có tài sản ước tính trị giá 1 tỉ USD vào năm 2014. Trong khi Lucina Laam - người vợ thứ hai của  Hà Hồng Sân - là mẹ của 3 tỉ phú gồm 2 con gái là Pansy Ho và Daisy Ho Chiu-Mush và con trai Lawrence Ho Yau-lung. Năm 2018, Pansy Ho có tài sản được Forbes ước tính khoảng 5,5 tỉ USD - là một trong những người phụ nữ giàu nhất Hong Kong.

Năm 2011, bà vợ hai và vợ ba cùng với các con của vợ hai của Hà Hồng Sân bị cáo buộc tìm cách giành quyền kiểm soát trái phép các sòng bạc của ông. Vụ việc kết thúc bằng một thỏa thuận hòa giải tuy nhiên cũng phơi bày một cuộc nội chiến giành tài sản trong gia đình vua sòng bài.

Trong số 17 con của Hà Hồng Sân với 4 người vợ, chỉ có 3 người con là Pansy, Daisy và Lawrence - đã tự mình lãnh đạo các doanh nghiệp riêng. Daisy - con gái thứ 2 của Hà Hồng Sân với người vợ hai còn tham gia hoạt động chính trị. Trong khi con gái út Josie Ho của ông với người vợ hai là một diễn viên, ca sĩ ở Hong Kong.

Theo SCMP, trong số 17 người con của Hà Hồng Sân với 4 bà vợ có con trai trưởng là Robert qua đời trong tai nạn ô tô năm 1981 cùng với vợ là Suki Potier - một người mẫu Anh nổi tiếng, để lại 2 con nhỏ. Cái chết của Robert được xem là tác động lớn tới Hà Hồng Sân và bà cả Clementina.

Robert được xem người thừa kế mà Hà Hồng Sân lựa chọn. Một nhà vườn sang trọng trên đường Shek O Headland của Hà Hồng Sân, nơi Robert sống trước khi qua đời đã bị bỏ hoang phế.

Sau này, khu bất động sản này được người vợ ba của Hà Hồng Sân mua lại và cải tạo thành khu nhà sang trọng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật top tỉ phú giàu nhất Trung Quốc: Sự trỗi dậy của giới công nghệ

Khương Duy |

Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, tính đến ngày 26.5, top 5 tỉ phú giàu nhất Trung Quốc sở hữu khối tài sản khổng lồ lên đến 177,5 tỉ USD.

"Vua sòng bạc Macau" qua đời

Hải Anh |

"Vua sòng bạc Macau" Hà Hồng Sân (Stanley Ho), người xây dựng đế chế kinh doanh ở Macau (Trung Quốc) và là một trong những người giàu nhất Châu Á, đã qua đời ngày 26.5 ở tuổi 98, đài truyền hình trung ương nhà nước Trung Quốc đưa tin.

Dịch COVID-19 đã định hình lại danh sách tỉ phú thế giới như thế nào?

Khương Duy |

Kinh tế thế giới đang chịu tác động mạnh mẽ từ dịch COVID-19. Dịch bệnh cũng đang định hình lại nhanh chóng danh sách tỉ phú giàu nhất hành tinh.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Cập nhật top tỉ phú giàu nhất Trung Quốc: Sự trỗi dậy của giới công nghệ

Khương Duy |

Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, tính đến ngày 26.5, top 5 tỉ phú giàu nhất Trung Quốc sở hữu khối tài sản khổng lồ lên đến 177,5 tỉ USD.

"Vua sòng bạc Macau" qua đời

Hải Anh |

"Vua sòng bạc Macau" Hà Hồng Sân (Stanley Ho), người xây dựng đế chế kinh doanh ở Macau (Trung Quốc) và là một trong những người giàu nhất Châu Á, đã qua đời ngày 26.5 ở tuổi 98, đài truyền hình trung ương nhà nước Trung Quốc đưa tin.

Dịch COVID-19 đã định hình lại danh sách tỉ phú thế giới như thế nào?

Khương Duy |

Kinh tế thế giới đang chịu tác động mạnh mẽ từ dịch COVID-19. Dịch bệnh cũng đang định hình lại nhanh chóng danh sách tỉ phú giàu nhất hành tinh.