Khai thác khoáng sản trái phép ngay trung tâm xã, chính quyền không biết

Bài, ảnh: Văn Đức |

Yên Bái - Từng đoàn xe nối đuôi nhau di chuyển ung dung qua các tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ để vận chuyển khoáng sản trái phép đi tiêu thụ.

 
Phản ánh đến PV Báo Lao Động, người dân khu vực xã Vân Hội, huyện Trấn Yên cho biết trong thời gian gần đây xảy ra tình trạng một đơn vị ngang nhiên khai thác khoáng sản trái phép một cách rầm rộ. Ảnh: Văn Đức.
Trong ngày 12 - 13.2, có mặt tại khu vực thông Lao Động, xã Vân Hội, PV ghi nhận một khoảng đất rộng chừng gần 1ha, nằm sát đường liên xã đang bị đào xới tan hoang. Dưới khai trường tập trung 6 máy xúc cùng 5 - 6 xe tải trọng lượng lớn xếp hàng tấp nập.
Trong ngày 12 - 13.2, có mặt tại khu vực thôn Lao Động, xã Vân Hội, PV ghi nhận một khoảng đất rộng chừng gần 1ha, nằm sát đường liên xã đang bị đào xới tan hoang. Dưới khai trường tập trung 6 máy xúc cùng 5 - 6 xe tải trọng lượng lớn xếp hàng tấp nập.
Trên khai trường, số lượng đất lớn màu đen được máy xúc hối hả đưa lên các xe rồi vội vã di chuyển theo hướng từ xã Vân Hội, huyện Trấn Yên đi huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (2 địa bàn giáp danh nhau).
Trên khai trường, số lượng đất lớn màu đen được máy xúc hối hả đưa lên các xe rồi vội vã di chuyển theo hướng từ xã Vân Hội, huyện Trấn Yên đi huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (2 địa bàn giáp danh nhau).
Đi theo đoàn xe với BKS 19R-009.20; 29R-520.06; 19R-001.87; 19C-016.53; 19H-001.79 nườm nượp nối đuôi nhau chở chất màu đen được múc tại khu vực này rồi di chuyển vòng vèo qua rất nhiều các tuyến đường liên thôn, liên xã để nhập đường Quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.
Đi theo đoàn xe với BKS 19R-009.20; 29R-520.06; 19R-001.87; 19C-016.53; 19H-001.79 nườm nượp nối đuôi nhau chở chất màu đen được múc tại khu vực này rồi di chuyển vòng vèo qua rất nhiều các tuyến đường liên thôn, liên xã để nhập đường Quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.
Từ đây, các xe tiếp tục di chuyển từ Quốc lộ 32 rẽ qua cầu Hiền Lương, nhập vào Quốc lộ 70B, đoạn đi qua các xã Ca Đình, Tây Cốc, Ngọc Quan, Sóc Đăng của huyện Đoan Hùng.
Từ đây, các xe tiếp tục di chuyển từ Quốc lộ 32 rẽ qua cầu Hiền Lương, nhập vào Quốc lộ 70B, đoạn đi qua các xã Ca Đình, Tây Cốc, Ngọc Quan, Sóc Đăng của huyện Đoan Hùng.
Tại xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, các xe chở quặng này tiếp tục di chuyển vào Cụm công nghiệp, khu vực cảng Sông Lô.
Tại xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, các xe chở quặng này tiếp tục di chuyển vào Cụm công nghiệp, khu vực cảng Sông Lô.
Tiếp đó, các xe di chuyển trực tiếp khu vực cảng nơi tập kết cát, sỏi.
Tiếp đó, các xe di chuyển trực tiếp khu vực cảng nơi tập kết cát, sỏi và tập kết tại đây.
Ngay khi tập kết, số lượng chất màu đen này được đưa trực tiếp xuống tàu có BKS PT-2562.
Ngay khi tập kết, số lượng chất màu đen này được đưa trực tiếp xuống tàu có BKS PT-2562.
Thông tin đến PV, một số chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên khoảng sản cho biết, nhìn bằng mắt thường nhiều khả năng đây là than bùn, cũng có một ít người cho hay đây là dạng đất hiếm. Tuy nhiên, đây khẳng định là khoáng sản và mang lại giá trị kinh tế cao.
Thông tin đến PV, một số chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên khoảng sản cho biết, nhìn bằng mắt thường nhiều khả năng đây là than bùn, cũng có một ít người cho hay đây là dạng đất hiếm. Tuy nhiên, đây khẳng định là khoáng sản và mang lại giá trị kinh tế cao.
Việc khai thác và vận chuyển xảy ra khoảng thời gian dài và gây thất thoát tài nguyên lớn của nhà nước. Chưa kể, việc các xe trọng tải lớn ngày ngày quần thảo tại khiến đường xá sứt mẻ, bẩn thỉu, ổ gà, ô trâu chi chít trên đường, người dân đi lại vô cùng vất vả.
Việc khai thác và vận chuyển xảy ra khoảng thời gian dài và gây thất thoát tài nguyên lớn của nhà nước. Chưa kể, việc các xe trọng tải lớn ngày ngày quần thảo tại khiến đường xá sứt mẻ, bẩn thỉu, ổ gà, ổ trâu chi chít trên đường, người dân đi lại vô cùng vất vả.
Việc khai thác và vận chuyển xảy ra khoảng thời gian dài và gây thất thoát tài nguyên lớn của nhà nước. Chưa kể, việc các xe trọng tải lớn ngày ngày quần thảo tại khiến đường xá sứt mẻ, bẩn thỉu, ổ gà, ổ trâu chi chít trên đường, người dân đi lại vô cùng vất vả.
Tuy nhiên, khi nói về vấn đề này lãnh đạo xã Vân Hội lại cho hay,
Tuy nhiên, khi nói về vấn đề này lãnh đạo xã Vân Hội lại khẳng định hoạt động này đã dừng từ trước Tết, người dân chỉ đào ao chứ không có khoáng sản gì.
Bài, ảnh: Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép

Phan Tuấn |

Các ngành chức năng, địa phương ở tỉnh Đắk Nông đang tăng cường các giải pháp siết chặt quản lý, ngăn chặn nạn khai thác khoáng sản trái phép đang diễn ra ở địa phương.

Nghệ An: Khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn biến phức tạp

QUANG ĐẠI |

Báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh Nghệ An đưa ra tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII cho thấy, hoạt động khai thác khoáng sản vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập như khai thác trái phép, gây ô nhiễm...

Yên Bái kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản sau phản ánh của Lao Động

Văn Đức |

Yên Bái – UBND huyện Văn Yên vừa có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý việc khai thác khoáng sản trái phép sau phản ánh của Lao Động.

Hình hài tuyển Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 22 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8.3 tới.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện nếu không đủ than cho sản xuất điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Đắk Nông ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép

Phan Tuấn |

Các ngành chức năng, địa phương ở tỉnh Đắk Nông đang tăng cường các giải pháp siết chặt quản lý, ngăn chặn nạn khai thác khoáng sản trái phép đang diễn ra ở địa phương.

Nghệ An: Khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn biến phức tạp

QUANG ĐẠI |

Báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh Nghệ An đưa ra tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII cho thấy, hoạt động khai thác khoáng sản vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập như khai thác trái phép, gây ô nhiễm...

Yên Bái kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản sau phản ánh của Lao Động

Văn Đức |

Yên Bái – UBND huyện Văn Yên vừa có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý việc khai thác khoáng sản trái phép sau phản ánh của Lao Động.