Biến động chính sách du lịch trên thế giới hậu COVID-19: Thu phí, cấm đi xe máy

Thanh Hà |

Các điểm du lịch nổi tiếng thế giới ở Italy, Thái Lan, Indonesia... đang có điều chỉnh quy định với khách du lịch.

Sau đại dịch, các quốc gia trên thế giới đang chào đón khách du lịch trở lại nhưng một số địa điểm du lịch nổi tiếng đang áp dụng các biện pháp mới như thu phí, có chính sách mạnh với chụp ảnh selfie... nhằm thúc đẩy kinh tế và giảm tình trạng quá tải, Straits Times thông tin.

Manchester (Anh): Thu thuế du khách

Hiện tại, khách du lịch phải trả thêm 1 bảng (1,24 USD)/phòng/đêm cho chỗ ở tại Manchester - thành phố đầu tiên ở Vương quốc Anh áp dụng thuế du lịch với du khách.

Được gọi là Phí Du khách Thành phố, khoản phí này sẽ được sử dụng để “cải thiện trải nghiệm của du khách” và “hỗ trợ sự phát triển trong tương lai của nền kinh tế phục vụ du khách” trong 5 năm tới, tờ Guardian cho hay. Việc này bao gồm tài trợ cho các sự kiện lớn, hội nghị, lễ hội, chiến dịch quảng bá và cải thiện vệ sinh đường phố.

Bali (Indonesia): Cấm khách du lịch đi xe máy

Khách du lịch sẽ không được phép sử dụng xe máy ở Bali sau hàng loạt vụ tai nạn dẫn đến thương tích, thậm chí tử vong.

Thống đốc Bali Wayan Koster thông tin vào tháng 3, du khách chỉ nên sử dụng các phương tiện vận chuyển do các dịch vụ du lịch cung cấp đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định “để đảm bảo chất lượng và du lịch nghiêm túc".

Bali cấm du khách sử dụng xe máy sau loạt tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: Xinhua
Bali cấm du khách sử dụng xe máy sau loạt tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: Xinhua

Tuy nhiên, không rõ lệnh cấm sẽ được duy trì như thế nào. Ông Koster đã tìm kiếm sự hỗ trợ của Bộ Pháp luật và Nhân quyền để Bali thu hồi thị thực của khách du lịch nước ngoài bị phát hiện đi xe máy hoặc có những hành vi sai trái khác, như làm việc bất hợp pháp.

Portofino (Italy): Phạt tới 275 euro (305 USD) khi nán lại chụp ảnh selfie 

Chụp ảnh selfie là hoạt động phổ biến của những người đi du lịch nhưng Portofino ở phía tây bắc Italy đang có lập trường rõ ràng về hoạt động này.

Làng chài ven biển đã đưa ra mức phạt từ 68 euro (75 USD) đến 275 euro tại các khu vực “cấm chờ” để ngăn du khách “nán lại” chụp ảnh selfie ở những điểm nổi tiếng.

Khách du lịch không được phép dừng lại và nán lại “tại các điểm tập trung và nơi gặp gỡ của các nhóm và khách du lịch đang chờ lên thuyền hoặc những thứ khác”. Các quy tắc sẽ được áp dụng cho đến ngày 15.10.

Thái Lan: Phí nhập cảnh 300 baht (8,73 USD) từ tháng 9

Thái Lan sẽ thu phí 300 baht với khách du lịch di chuyển bằng đường hàng không vào nước này từ tháng 9.

Thái Lan sẽ thu phí khách du lịch di chuyển bằng đường hàng không từ tháng 9 năm nay. Ảnh: Xinhua
Thái Lan sẽ thu phí khách du lịch di chuyển bằng đường hàng không từ tháng 9 năm nay. Ảnh: Xinhua

Khoản phí ban đầu được lên kế hoạch bắt đầu từ tháng 6, nhưng Thái Lan đã hoãn lại do những vấn đề trong triển khai. Cụ thể là lo ngại các hãng hàng không "khó phân biệt du khách quốc tế, công dân Thái Lan và người nước ngoài nhưng được hưởng chính sách không phải đóng phí".

Hàn Quốc: Có khả năng thu phí du lịch đảo Jeju

Chính quyền ở Jeju đang tìm cách áp phí du lịch để bảo vệ môi trường của hòn đảo. Điểm đến nghỉ mát nổi tiếng của du khách Hàn Quốc và ngoài nước cũng có những vấn đề như: Quá tải rác thải và nước thải.

Khách du lịch dự kiến trả trung bình 8.170 won (6,14 USD) mỗi ngày để vào Jeju. Một số khoản phí sẽ bao gồm 1.500 won (1,13 USD) cho mỗi đêm lưu trú trên đảo. Jeju cho biết, các khoản phí đang được xem xét.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Quán cà phê Nhật Bản kết hợp thế giới thực và du lịch ảo

Thanh Hà |

Nhật Bản, một quán cà phê được thiết lập như một phòng thí nghiệm để định hình tương lai của ngành du lịch.

Chuyện du lịch hậu COVID-19

Thanh Hà |

Khi đại dịch xảy ra, du lịch đóng băng. 3 năm trôi qua, hầu hết các quốc gia đã mở cửa - nhưng một số nhóm du khách nhất định được chào đón hơn những nhóm khác, với các quốc gia như New Zealand thẳng thắn bày tỏ mong muốn đón "khách du lịch chất lượng cao" hoặc Nhật Bản hướng khách du lịch sinh lợi đến những khu vực ít được biết đến hơn.

Indonesia nỗ lực thoát khỏi phụ thuộc du lịch Bali

Thanh Hà |

Indonesia đã chỉ định 5 danh lam thắng cảnh là "điểm du lịch siêu ưu tiên" trong nỗ lực chấm dứt sự phụ thuộc vào hòn đảo du lịch nổi tiếng thế giới Bali.

Những phương tiện giao thông độc đáo dịp nghỉ lễ 30.4

Xuyên Đông |

Nhiều loại phương tiện giao thông không chỉ đơn thuần là di chuyển. Những phương tiện này có ý nghĩa hơn ở giá trị trải nghiệm, nhất là dịp nghỉ lễ 30.4.

Những điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30.4 và 1.5 trên cả nước

Trang Hà |

Dưới đây là những địa điểm được bắn pháo hoa dịp lễ 30.4, 1.5 và Giỗ Tổ Hùng Vương trên cả nước.

Danh sách U22 Việt Nam rút gọn: Đức Việt, Đình Duy bị loại

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Troussier đã loại 7 cầu thủ trước khi U22 Việt Nam sang Campuchia chuẩn bị cho SEA Games 32.

Dương Thuý Vi quyết tâm giành vàng cho Wushu Việt Nam tại SEA Games 32

MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ |

Vận động viên Dương Thuý Vi đang tích cực tập luyện, hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng cho đội tuyển Wushu Việt Nam tại SEA Games 32.

Đặt lịch đăng kiểm qua ứng dụng: Người chờ vài ngày, người chờ cả tháng

LÂM ANH |

TP Hồ Chí Minh - Bên cạnh hiệu quả rõ rệt khi tình hình các phương tiện xếp hàng chờ đăng kiểm gây ùn tắc đã được khắc phục, việc sử dụng ứng dụng đặt hẹn đăng kiểm đang khiến một số trường hợp người dân gặp khó do lịch hẹn quá xa so với thời gian tem đăng kiểm đến hạn.

Quán cà phê Nhật Bản kết hợp thế giới thực và du lịch ảo

Thanh Hà |

Nhật Bản, một quán cà phê được thiết lập như một phòng thí nghiệm để định hình tương lai của ngành du lịch.

Chuyện du lịch hậu COVID-19

Thanh Hà |

Khi đại dịch xảy ra, du lịch đóng băng. 3 năm trôi qua, hầu hết các quốc gia đã mở cửa - nhưng một số nhóm du khách nhất định được chào đón hơn những nhóm khác, với các quốc gia như New Zealand thẳng thắn bày tỏ mong muốn đón "khách du lịch chất lượng cao" hoặc Nhật Bản hướng khách du lịch sinh lợi đến những khu vực ít được biết đến hơn.

Indonesia nỗ lực thoát khỏi phụ thuộc du lịch Bali

Thanh Hà |

Indonesia đã chỉ định 5 danh lam thắng cảnh là "điểm du lịch siêu ưu tiên" trong nỗ lực chấm dứt sự phụ thuộc vào hòn đảo du lịch nổi tiếng thế giới Bali.