Bí ẩn chưa có lời giải về hộp sọ của Beethoven

Thanh Hà |

Nhà nghiên cứu tại Mỹ từng nghĩ đã kiểm tra một mảnh hộp sọ của nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven. Sau này ông mới biết mình đã nhầm.

Nghiên cứu hụt 

Năm 2010, nhà nghiên cứu, tiến sĩ Andrew Todd của Trường Y khoa Mount Sinai, đã kiểm tra mảnh hộp sọ mà một học giả Beethoven William Meredith - giám đốc sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Beethoven Ira F. Brilliant tại Đại học Bang San José - mang từ New York về California cho ông vào năm 2010.

Thời điểm đó, tiến sĩ Todd cho biết, các xét nghiệm huỳnh quang tia X mà ông thực hiện không phát hiện trong hộp sọ đó có nhiều chì hơn hộp sọ của một người bình thường.

“Beethoven không tiếp xúc với lượng chì cao trong thời gian dài, vì vậy tôi nghĩ chúng ta có thể ngừng coi chì là yếu tố chính trong cuộc sống của ông ấy” - tiến sĩ Todd chia sẻ vào thời điểm đó.

Tuần trước, các nhà khoa học đã phân tích ADN từ tóc của Beethoven cũng đưa ra kết luận tương tự.

Nghiên cứu tóc cũng xác định, một lọn tóc nổi tiếng từng xuất hiện trong một cuốn sách bán chạy và một bộ phim tài liệu vào đầu những năm 2000, không phải của Beethoven. Số tóc này thuộc về một người phụ nữ, có lẽ là con dâu của học trò Beethoven, người được cho là đã cắt một lọn tóc của nhà soạn nhạc khi ông hấp hối.

Một kết luận bất ngờ khác cũng từ nghiên cứu này là một gia đình ở Bỉ có họ van Beethoven không có quan hệ di truyền nào với nhà soạn nhạc đã viết bản sonata “Ánh trăng”.

Tuần này, sau khi nghiên cứu mới về tóc của Beethoven được công bố và phóng viên của New York Times liên hệ, tiến sĩ Todd cho biết, học giả Meredith đã chia sẻ với ông vài năm sau đó rằng, có những nghi ngờ về nguồn gốc của mảnh sọ. “Sau đó, anh ấy nói có thông tin mới, và đó có thể không phải là sọ của Beethoven" - ông nói.

Tiến sĩ Todd cho hay, tiết lộ này đã gây thất vọng cho ông. Vào thời điểm đó, ông đã soạn được 3/4 bản thảo nghiên cứu cho một tạp chí y khoa và phải bỏ đi. “Nếu đó không phải là mảnh sọ của Beethoven, thì không có gì nhiều để nói" - ông cho hay.

Theo đó, học giả Meredith nói với tiến sĩ Todd rằng, theo các chuyên gia ở California, những mảnh xương đã bị các nhà nghiên cứu người Áo mô tả sai vào những năm 1980. Một mảnh mà tiến sĩ Todd nghiên cứu được lấy từ hộp sọ của người khác, không phải của Beethoven.

Nguồn gốc của những mảnh sọ

Một ngày sau khi Beethoven qua đời năm 1827, một bác sĩ đã cưa hộp sọ của ông trong quá trình khám nghiệm tử thi. Khi thi thể của Beethoven được khai quật để cải táng 36 năm sau, báo cáo chính thức lưu ý, các mảnh hộp sọ không khớp với nhau vì nhiều mảnh đã bị mất.

Tuy nhiên, Gerhard von Breuning - một người biết Beethoven - đã mang các mảnh sọ sau khi khai quật về nhà và cho bác sĩ đáng kính Romeo Seligmann mượn. Bác sĩ Seligmann đã trả lại những mảnh sọ và chúng được niêm phong trong quan tài để chôn cất lần thứ hai.

Học giả Meredith lưu ý, Seligmann là nhà sưu tập hộp sọ. Một số học giả về Beethoven tin rằng, Seligmann đã đặt những mảnh sọ khác vào chiếc hộp kim loại hình quả lê mà ông dùng để đựng mảnh sọ của Beethoven và không đổi nhãn. Rõ ràng, trong số đó có mảnh sọ mà tiến sĩ Todd đã xem xét năm 2010.

Bác sĩ Seligmann, qua đời năm 1892, chưa từng đề cập đến việc có những mảnh sọ. Lần đầu tiên chúng được nhắc đến là năm 1944, khi con trai ông, họa sĩ Adalbert Seligmann, lập di chúc ghi rằng chúng nằm trong chiếc hộp kim loại hình quả lê. Adalbert Seligmann cũng cho biết, đã có tài liệu của một giáo sư giải phẫu xác nhận tính xác thực của chúng.

Các mảnh sọ cuối cùng được một người cháu của Romeo Seligmann thừa kế. Chính Romeo Seligmann đã cho Meredith thử nghiệm chúng.

Mảnh sọ đã được thử nghiệm lần nữa. Mảnh sọ mà tiến sĩ Todd nghiên cứu được các chuyên gia về xương ở California kiểm tra vào năm 2012. Họ kết luận rằng, các nhà nghiên cứu bệnh học người Vienna vào những năm 1980 đã xác định sai mảnh sọ.

Mảnh sọ này không phải từ phía trước hộp sọ, như các nhà nghiên cứu bệnh học người Vienna nêu, mà là từ phía trên. Và bởi vì mảnh sọ đó không có dấu hiệu bị cắt, giống như xương trán trong quá trình khám nghiệm tử thi năm 1827, nên nó “không thể là của Beethoven" - một trong những chuyên gia ở California khẳng định.

Vậy câu hỏi là, tiến sĩ Todd đã phân tích mảnh sọ của ai? Rõ ràng, mảnh sọ đó không phải của Franz Schubert - người được chôn trong cùng nghĩa trang với Beethoven và có thi thể được khai quật cùng với Beethoven. Theo một tài khoản năm 1863, xương của Schubert có "màu nâu đen" và sẫm màu hơn đáng kể so với của Beethoven.

Học giả Meredith cho hay, cần có nhiều bài kiểm tra thêm để có câu trả lời. "Giờ đây, bộ gene của 5 lọn tóc đã được xác định, các mẫu xương có thể được kiểm tra lại và so sánh ADN. Với tôi, đó là một cách tốt đẹp, rõ ràng và khoa học" - ông nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Những sợi tóc vén màn bí mật cuộc đời của nhà soạn nhạc Beethoven

Thanh Hà |

Phân tích những mẫu tóc xác định Ludwig van Beethoven không bị nhiễm độc chì và một gia đình Flemish ở Bỉ có chung họ van Beethoven không hề có quan hệ di truyền với ông.

Nhịp đập ở kinh đô âm nhạc thế giới

Thanh Hà |

Trong khi các thành phố trên thế giới đối mặt với giá thuê nhà tăng chóng mặt, chính sách nhà ở cấp tiến của thủ đô Vienna của Áo là câu chuyện thành công có nền móng từ 100 năm trước.

Tổng thống Putin: Nga không muốn nhảy theo điệu nhạc của người khác

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng, các biện pháp trừng phạt của phương Tây là cái giá phải trả cho tự do và độc lập của Nga.

5 lý do khiến Hàn Quốc là điểm đến yêu thích của cả thế giới

Mộc Anh |

Hàn Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế nhờ những trải nghiệm độc đáo về văn hóa, ẩm thực, đi lại thuận tiện...

Lên kịch bản gài ma tuý hại nữ đồng nghiệp vì mâu thuẫn

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 29.3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Thêm, Đỗ Xuân Khánh, Nguyễn Ngọc Trọng, Trần Trọng Nghĩa về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”; Trần Kim Thành về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Riêng hành vi “gài” ma tuý hãm hại người khác, 2 đối tượng Nguyễn Hữu Thêm và Đỗ Xuân Khánh đã bị khởi tố, điều tra thêm tội “Vu khống”.

Vòng luẩn quẩn những khó khăn chưa thể tháo gỡ khi làm nhà ở xã hội

Gia Miêu |

Doanh nghiệp làm nhà ở xã hội mệt mỏi vì thủ tục thực hiện nhiều bước hơn nhà ở thương mại.

Ông Vũ Thanh Mai giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Vương Trần |

Ông Vũ Thanh Mai - Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương - được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bắt tạm giam 2 Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam và 19 người khác vụ golfer đánh bạc ở Vĩnh Phúc

Việt Dũng |

Ngày 29.3, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với 21 người trong nhóm golfer đánh bạc ở Vĩnh Phúc.

Những sợi tóc vén màn bí mật cuộc đời của nhà soạn nhạc Beethoven

Thanh Hà |

Phân tích những mẫu tóc xác định Ludwig van Beethoven không bị nhiễm độc chì và một gia đình Flemish ở Bỉ có chung họ van Beethoven không hề có quan hệ di truyền với ông.

Nhịp đập ở kinh đô âm nhạc thế giới

Thanh Hà |

Trong khi các thành phố trên thế giới đối mặt với giá thuê nhà tăng chóng mặt, chính sách nhà ở cấp tiến của thủ đô Vienna của Áo là câu chuyện thành công có nền móng từ 100 năm trước.

Tổng thống Putin: Nga không muốn nhảy theo điệu nhạc của người khác

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng, các biện pháp trừng phạt của phương Tây là cái giá phải trả cho tự do và độc lập của Nga.