Những sợi tóc vén màn bí mật cuộc đời của nhà soạn nhạc Beethoven

Thanh Hà |

Phân tích những mẫu tóc xác định Ludwig van Beethoven không bị nhiễm độc chì và một gia đình Flemish ở Bỉ có chung họ van Beethoven không hề có quan hệ di truyền với ông.

Những lọn tóc tưởng nhớ

Tháng 3.1827, khi Ludwig van Beethoven hấp hối, ông nằm trên giường, đau bụng và vàng da, bạn bè và người quen đau buồn đến thăm. Một số người xin một đặc ân: Cắt một lọn tóc của ông để tưởng nhớ.

Những người đưa tang tiếp tục tới khi Beethoven qua đời ở tuổi 56, ngay cả sau khi các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật mở sọ xem xét các nếp gấp trong não Beethoven và loại bỏ xương tai của ông để tìm hiểu lý do tại sao nhà soạn nhạc đáng kính bị mất thính lực.

Trong vòng 3 ngày sau khi Beethoven qua đời, không một sợi tóc nào còn sót lại trên đầu ông, theo New York Times.

Hiện tại, phân tích chi tiết về những sợi tóc được các nhà nghiên cứu quốc tế công bố trên tạp chí Current Biology đã làm rõ hơn các giai thoại về sức khỏe của Beethoven, tìm lời giải cho căn bệnh và cái chết của ông cũng như đặt ra những câu hỏi mới về nguồn gốc của ông và hé mở những bí mật đen tối của gia đình. 

Các nhà nghiên cứu không liên quan đến nghiên cứu này cũng công nhận mức độ thuyết phục của các kết quả. Andaine Seguin-Orlando - chuyên gia về ADN cổ tại Đại học Paul Sabatier, Toulouse, Pháp - cho biết, đây là “một nghiên cứu rất nghiêm túc và được thực hiện tốt”.

Lần theo những sợi tóc

Nghiên cứu tìm hiểu về những bí ẩn của căn bệnh của Beethoven bắt đầu ngày 1.12.1994, khi một lọn tóc được cho là của Beethoven được Sotheby's bán đấu giá. Bốn thành viên của Hiệp hội Beethoven Mỹ đã mua lọn tóc với giá 7.300 USD.

Theo hồ sơ, lọn tóc này thuộc về Ferdinand Hiller - nhà soạn từng đến thăm Beethoven nhiều lần trước và sau khi ông qua đời. Hiller tặng con trai là Paul lọn tóc đặt trong một chiếc mề đay làm quà sinh nhật. Chiếc mề đay có những sợi tóc là chủ đề của cuốn sách "Beethoven's Hair” của Russell Martin, xuất bản năm 2000 và dựng thành phim tài liệu năm 2005.

Phân tích về tóc tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Argonne ở Illinois, Mỹ, nhận thấy tóc có mức độ chì cao gấp 100 lần bình thường. Năm 2007, các tác giả của bài báo trên Beethoven Journal suy đoán, nhà soạn nhạc có thể đã vô tình bị đầu độc qua thuốc, rượu hoặc dụng cụ ăn uống.

Đây là ý kiến chủ đạo cho tới năm 2014 khi Tristan Begg - nhà nghiên cứu khảo cổ học tại Đại học Tubingen ở Đức - nhận thấy công nghệ đủ tiến bộ để nghiên cứu ADN từ lọn tóc của Beethoven.

William Meredith - một học giả nghiên cứu Beethoven -  bắt đầu tìm những lọn tóc khác của Beethoven. Qua nhiều kênh khác nhau, ông có 8 lọn tóc, bao gồm cả tóc của Ferdinand Hiller.

Đầu tiên, các nhà nghiên cứu thử nghiệm tóc của Hiller và xác định đây là tóc của nữ giới, không thể và không phải là tóc của Beethoven. Phân tích cũng cho thấy, người phụ nữ có gene thuộc về quần thể người Do Thái Ashkenazi.

Tiến sĩ Meredith suy đoán, sợi tóc thật của Beethoven đã bị phá hủy và được thay bằng những sợi tóc của Sophie Lion - vợ của Paul. Sophie Lion là người Do Thái.

Những bí mật phơi bày

Với 7 lọn tóc còn lại, có 1 lọn tóc là giả, 5 lọn có ADN giống hệt nhau và 1 lọn không thể kiểm tra được. Năm lọn tóc giống hệt nhau có nguồn gốc khác nhau và 2 lọn được gìn giữ hoàn hảo khiến các nhà nghiên cứu tin tưởng đây thực sự là tóc của Beethoven.

Khi có trình tự ADN từ tóc của Beethoven, các nhà nghiên cứu đã tìm cách giải đáp những câu hỏi về sức khoẻ nhà soạn nhạc, như tại sao ông chết vì xơ gan.

Theodore Albrecht - giáo sư danh dự về âm nhạc tại Đại học Bang Kent ở Ohio, Mỹ - cho biết Beethoven uống rượu, nhưng không quá mức để bị coi là nghiện.

Trong khi đó, tóc của Beethoven cung cấp một manh mối: Có các biến thể ADN khiến ông dễ mắc bệnh gan về mặt di truyền. Ngoài ra, tóc của ông có dấu vết của ADN viêm gan B.

Nhưng Beethoven nhiễm bệnh như thế nào? Viêm gan B lây lan qua quan hệ tình dục, dùng chung kim tiêm, và trong khi sinh nở.

Tiến sĩ Meredith xác định, Beethoven không sử dụng thuốc tiêm tĩnh mạch. Ông cũng chưa bao giờ kết hôn dù có quan hệ tình cảm với một số phụ nữ.

Arthur Kocher - nhà di truyền học tại Viện Nhân chủng học Tiến hóa Max Planck ở Đức, một trong những đồng tác giả của nghiên cứu mới - đưa ra một lời giải thích khả dĩ khác: Beethoven có thể đã bị nhiễm viêm gan B khi sinh.

Nghiên cứu cũng tiết lộ, Beethoven không có quan hệ di truyền với những người khác trong dòng họ của ông. ADN nhiễm sắc thể Y của ông khác với ADN của nhóm 5 người họ Van Beethoven - sống ở Bỉ ngày nay. Theo hồ sơ lưu trữ, những người này có chung tổ tiên vào thế kỷ 16 với nhà soạn nhạc nổi tiếng.

Điều đó cho thấy chắc chắn đã có một mối quan hệ ngoài giá thú trong dòng họ trực tiếp của Beethoven. Maarten Larmuseau - đồng tác giả của nghiên cứu mới, giáo sư phả hệ di truyền tại Đại học Leuven ở Bỉ - nghi ngờ cha của Ludwig van Beethoven được bà nội của nhà soạn nhạc - một người phụ nữ nghiện rượu - sinh ra với một người đàn ông khác, không phải ông nội ông - một nhạc công cung đình rất nổi tiếng vào thời đó.

Có nhiều yếu tố cho thấy cha của Beethoven là một đứa trẻ ngoài giá thú, theo ông Larmuseau. Không có hồ sơ rửa tội nào cho cha của Beethoven. Ông nội và cha của Beethoven có mối quan hệ không mấy tốt đẹp.

Tiến sĩ Meredith nói thêm, còn có những tin đồn rằng Beethoven thực sự là con hoang của Friedrich Wilhelm II hay thậm chí là Frederick Đại đế. Beethoven chưa bao giờ bác bỏ chúng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhịp đập ở kinh đô âm nhạc thế giới

Thanh Hà |

Trong khi các thành phố trên thế giới đối mặt với giá thuê nhà tăng chóng mặt, chính sách nhà ở cấp tiến của thủ đô Vienna của Áo là câu chuyện thành công có nền móng từ 100 năm trước.

Sửng sốt với thành quả tuyệt vời biến vũ trụ thành âm nhạc của NASA

Phương Linh |

Vũ trụ vốn im lặng nhưng các nhà khoa học NASA đã có cách để biến nó thành tác phẩm âm nhạc du dương, tuyệt vời.

Lắng nghe kiệt tác âm nhạc du hành lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS

Khánh Minh |

Kiệt tác âm nhạc Ánh trăng của nhà soạn nhạc Pháp Claude Debussy đã có chuyến du hành lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS.

Hội thảo: Hoàn thiện mô hình hoạt động công đoàn ngành xuyên suốt

Trung tâm truyền thông đa phương tiện |

Sáng ngày 25.3, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện mô hình hoạt động công đoàn ngành xuyên suốt”.

Vỉa hè được sơn kẻ lại, đường cho người đi bộ được mở rộng hay không?

Hà Chi |

Trên 1 số tuyến phố như Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Quý Đức (quận Thanh Xuân, Hà Nội), dù có vạch kẻ phân chia vỉa hè nhưng phần diện tích dành cho người đi bộ rất nhỏ, thậm chí bị chắn ngang bởi các vật cản như gốc cây, bốt điện. Sau khi nhận được phản ánh từ người dân, đến nay, vỉa hè của 2 tuyến phố trên đã được kẻ lại vạch sơn phân chia, mở rộng lối đi cho người đi bộ.

Bừng sáng sắc Sơn tra - nét đặc trưng núi rừng Tây Bắc

Tuấn Vũ - An Trịnh |

Thời tiết sắp sửa vào hè, đây cũng là khoảng thời gian hoa Sơn tra (Táo mèo) bung sắc khắp các nẻo đường, núi rừng Tây Bắc.

Cựu giám đốc truyền thông toàn cầu Nokia muốn mua lại Man United

NGUYỄN ĐĂNG |

Doanh nhân người Phần Lan Thomas Zilliacus, người đã tham gia cuộc đua mua Man United, là cựu giám đốc truyền thông toàn cầu của Nokia. Ông cho biết đã kiếm được nhiều tiền trong lĩnh vực công nghệ ở Châu Á.

Bất động sản ở Quảng Ngãi: Chủ nhà gặp khó, đội khách lấn sân

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trong khi nhiều doanh nghiệp bất động sản (BĐS) ở Quảng Ngãi đang lâm vào cảnh thoi thóp, nhiều doanh nghiệp BĐS phá sản, thì các chủ đầu tư dự án BĐS lớn ở các tỉnh phía Bắc bắt đầu chiếm lĩnh “sân chơi” nhà đất ở tỉnh lẻ này.

Nhịp đập ở kinh đô âm nhạc thế giới

Thanh Hà |

Trong khi các thành phố trên thế giới đối mặt với giá thuê nhà tăng chóng mặt, chính sách nhà ở cấp tiến của thủ đô Vienna của Áo là câu chuyện thành công có nền móng từ 100 năm trước.

Sửng sốt với thành quả tuyệt vời biến vũ trụ thành âm nhạc của NASA

Phương Linh |

Vũ trụ vốn im lặng nhưng các nhà khoa học NASA đã có cách để biến nó thành tác phẩm âm nhạc du dương, tuyệt vời.

Lắng nghe kiệt tác âm nhạc du hành lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS

Khánh Minh |

Kiệt tác âm nhạc Ánh trăng của nhà soạn nhạc Pháp Claude Debussy đã có chuyến du hành lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS.