Tổng thống Putin: Nga không muốn nhảy theo điệu nhạc của người khác

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng, các biện pháp trừng phạt của phương Tây là cái giá phải trả cho tự do và độc lập của Nga.

Về bản chất, các biện pháp trừng phạt Nga mà phương Tây áp đặt là sự trả giá cho tự do và quyền độc lập, quyền là nước Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.

"Thực tế, đây là những biện pháp trừng phạt đối với quyền tự do của chúng ta, quyền độc lập, quyền là nước Nga. Vì chúng ta không muốn nhảy theo nhạc của người khác, cần phải hy sinh lợi ích và giá trị truyền thống của mình" - Sputnik dẫn lời Tổng thống Putin phát biểu tại cuộc họp về phát triển ngành vận tải hàng không và chế tạo máy bay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói phương Tây sẽ ngày càng tìm kiếm nhiều lý do để trừng phạt, Nga nên làm quen với thực tế rằng áp lực trừng phạt sẽ tiếp tục.

"Phương Tây sẽ không từ bỏ chính sách gây áp lực kinh tế đối với Nga, hơn nữa, tất nhiên, họ sẽ tìm kiếm những cái cớ mới để đưa ra các biện pháp trừng phạt. Do đó, trong tương lai gần không nên tin tưởng vào những thay đổi trong các cách tiếp cận này trong bất kỳ trường hợp nào" - ông Putin nói tại cuộc họp.

Tổng thống Putin tuyên bố, phương Tây đang cố gắng đổ lỗi cho những sai lầm trong chính sách kinh tế của họ lên nước Nga.

"Ở các nền kinh tế hàng đầu Châu Âu... lạm phát đang phá kỷ lục và cả ở Mỹ. Tuy nhiên, họ đang cố gắng đổ lỗi về những sai lầm trong chính sách kinh tế của họ lên chúng ta, họ luôn tìm ai đó để đổ lỗi. Đây là điều khá hiển nhiên, chúng ta nhận thấy điều đó" - ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, Mỹ sẽ cố gắng tận dụng sự bất ổn toàn cầu, như trong các cuộc chiến tranh thế giới.

"Mỹ sẽ cố gắng tận dụng sự bất ổn toàn cầu hiện nay, như đã làm trong Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, trong các cuộc xâm lược ở Nam Tư, Iraq, Syria... Thị trường toàn cầu suy giảm và giá trị cổ phiếu của các công ty Mỹ, trong lĩnh vực tổ hợp công nghiệp-quân sự chỉ có tăng lên" - ông Putin nói.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga tố Ukraina tấn công kho xăng dầu gần biên giới

Song Minh |

Nga cáo buộc Ukraina dùng máy bay trực thăng tấn công kho xăng dầu ở Belgorod, miền Tây nước Nga hôm 1.4.

Giữa căng thẳng, Mỹ bất ngờ cảm ơn Nga

Khánh Minh |

Mỹ cảm ơn Nga vì đã đưa phi hành gia trở lại Trái đất, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai bên vì chiến sự Ukraina.

Mỹ tăng cường nhập khẩu dầu "bị cấm" của Nga

Song Minh |

Lượng dầu Mỹ mua của Nga tăng 43% bất chấp việc Tổng thống Biden ký lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Nga tố Ukraina tấn công kho xăng dầu gần biên giới

Song Minh |

Nga cáo buộc Ukraina dùng máy bay trực thăng tấn công kho xăng dầu ở Belgorod, miền Tây nước Nga hôm 1.4.

Giữa căng thẳng, Mỹ bất ngờ cảm ơn Nga

Khánh Minh |

Mỹ cảm ơn Nga vì đã đưa phi hành gia trở lại Trái đất, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai bên vì chiến sự Ukraina.

Mỹ tăng cường nhập khẩu dầu "bị cấm" của Nga

Song Minh |

Lượng dầu Mỹ mua của Nga tăng 43% bất chấp việc Tổng thống Biden ký lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga.