Tan hoang rừng đồi Bãi Cháy: Sự đánh đổi quá đắt

Nguyễn Hùng |

Gần chục dự bất động sản nằm trải dài trên những khu rừng đồi tuyệt đẹp tại phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long đến nay đã cơ bản phá xong những gì thiên nhiên ban tặng, trong khi nhà cửa chưa thấy đâu. Việc cho phép các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật rồi phân lô bán nền sẽ chỉ khiến đồi xanh thành đồi trọc, đất đá được đem đi bán cho các công trình cần san lấp; còn thành phố du lịch ngày đêm hứng chịu bụi đất và lũ bùn khi có mưa lớn.

Vừa phá đồi vừa chia lô bán nền

Thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh vừa yêu cầu tạm dừng dự án Khu biệt thự đồi Thủy sản, phường Bãi Cháy để làm các thủ tục liên quan; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thi công; đồng thời dừng ngay việc mở bán và chuyển nhượng đất nền dự án.

Dự án này, do Cty CP 577 làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 12ha, được khởi công vào đầu năm 2016 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018. Đến nay dự án mới thực hiện được khoảng 22% và quá trình thi công ảnh hưởng rất lớn đến các hộ dân ở phía dưới. Mặc dù vậy, chủ đầu tư đã rao bán đất nền với giá từ 10 – 12 triệu đồng/m2. Những hộ dân bị thu hồi đất rừng với giá rẻ mạt để thực hiện dự án vô cùng bức xúc bởi thảm họa thì họ gánh chịu, còn chủ đầu tư “ăn” đủ đường: giá bồi thường rẻ, giá bán đất nền cao, trong khi đất xẻ đồi có thể đem bán cho các dự án cần đất san lấp.

Cả một vạt rừng đồi xanh ngay chân QL 18 giờ đây nham nhở, đất cát bụi mịt mù. Với cách thức phá rừng rồi phân lô, bán nền như vậy, đồi sẽ tiếp tục bị tàn phá nghiêm trọng và trong tương lai cũng chưa chắc đã có khu nhà nào mọc lên. Thực tế các dự án phân lô bán nền ở một số dự án khác trên những khu đồi phường Bãi Cháy đều diễn ra như vậy, bởi người đầu cơ nhiều hơn người có nhu cầu thực, trong khi tại Hạ Long ngày càng có nhiều dự án bất động sản đẹp hơn và hợp với túi tiền dân hơn.

Tại buổi làm việc với chủ đầu tư, ngày 5.5.2017, ông Vũ Văn Diện – Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – yêu cầu nhà đầu tư không được phân lô bán nền, mà phải xây dựng các công trình, nhà ở thô hoặc hoàn thiện thì mới được chuyển giao. Dự án sẽ cũng sẽ không được gia hạn, như nhiều dự án khác.

Phân lô bán nền và xúc đất bán

Ông Hoàng Quang Hải – Phó chủ tịch UBND TP.Hạ Long – cho biết, trước đó, dự án cho phép chủ đầu tư phân lô bán nền sau khi đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Cơ bản các dự án phá đồi làm bất động sản ở Bãi Cháy đều được hưởng sự ưu ái này, khiến đến nay, “lá phổi xanh” của khu du lịch nổi tiếng bị gặm nham nhở.

Giờ đây, từ bất cứ góc nhìn nào: từ vịnh Hạ Long hay từ các tuyến quốc lộ, khu du lịch Bãi Cháy tan hoang bởi những ngọn đồi vốn là rừng phòng hộ đang bị đào bới suốt ngày đêm.

Từng đoàn xe tải lớn chạy rầm rập, bụi mù cả khu du lịch, mà không rõ đất-đá khai thác từ những ngọn đồi xanh bán đi đâu.

Ngay trong vùng lõi khu du lịch Bãi Cháy, 2 dự án bất động sản tai tiếng: Hạ Long Monaco resort và Khu biệt thự và khách sạn vườn Phượng Hoàng cũng khiến dư luận vô cùng bất bình bởi đồi, rừng biến mất, lũ bùn liên tục trút xuống nhà dân, nhưng đến nay dự án vẫn là những mớ hổ lốn.

Đích thân Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc mới đây đã đột xuất đi kiểm tra và yêu cầu đình chỉ 2 dự án phá cảnh quan, môi trường này.

Trong đó, dự án Hạ Long Monaco resort, được khởi công từ 2004, nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng được hạng mục nào và có biểu hiện mua đi bán lại, đồng thời tranh thủ xúc hàng trăm nghìn khối đất đá đem bán san nền cho các dự án lấn biển.

Tại dự án Khu biệt thự và khách sạn vườn Phượng Hoàng, ông Nguyễn Văn Đọc đã chứng kiến rất nhiều phương tiện cơ giới thực hiện bốc xúc đất đá, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cảnh quan thành phố du lịch Hạ Long.

Trước đó, năm 2016, đích thân ông Nguyễn Văn Đọc đã yêu cầu chủ dự án không được tự ý đào, lấy đất tại đây và phải điều chỉnh quy hoạch vì ảnh hưởng đến môi trường, nhất là môi trường du lịch, không được tàn phá diện tích đồi núi lớn, việc vận chuyển đất đá qua khu dân cư gây ảnh hưởng tới đời sống nhiều hộ dân.

Tuy nhiên, những gì đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tận mắt thấy là chủ đầu tư dự án không thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh mà vẫn bất chấp, ngang nhiên huy động nhiều máy móc, phương tiện thực hiện việc bốc xúc đất đá, có biểu hiệu mua bán đất cho các công trình khác.

“Giữ được đồi thì tuyệt vời. Còn nếu vì lợi ích kinh tế thì cũng phải lớn lao thế nào chứ, đánh đổi theo cách hiện nay thì thật không đáng!” – ông Vũ Đức Trọng, phường Bãi Cháy, bức xúc.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.