Hơn 400 thanh niên Mỏ hiến máu nhân đạo

Nguyễn Hùng |

Sáng nay, 26.4, tại TP.Uông Bí, hơn 400 thanh niên – là nhân viên, công nhân, thợ lò của các công ty than đang hoạt động trên địa bàn TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tham gia hiến máu. Đây là đợt hiến máu thứ nhất của thanh niên thợ Mỏ Quảng Ninh, hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu” và đặc biệt là lời kêu gọi động viên cả nước chung tay chống dịch COVID-19 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Từ sáng sớm, công nhân của các mỏ than ở TP.Uông Bí và một số công ty than ở Cẩm Phả đã có mặt tại trụ sở Công ty than Uông Bí để chuẩn bị các thủ tục trước khi hiến máu.

“Tôi đã tham gia hiến máu một vài lần rồi. Rất vui khi nghĩ tới những giọt máu của mình góp phần cứu bệnh, cứu sống cho ai đó. Chắc chắn tôi sẽ còn hiến máu nhân đạo” – anh Trần Văn Sơn – công nhân Công ty than Uông Bí – chia sẻ

Dự kiến, đợt 1 sẽ có khoảng 350 đơn vị máu sẽ được chuyển cho Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, góp phần phục vụ công tác điều trị và cấp cứu người bệnh.

Theo ông Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) – hưởng ứng phòng trào hiến máu nhân đạo, số lượng tình nguyện viên và thanh niên của ngành than đăng ký tham gia tăng gấp 2-3 lần so với chỉ tiêu được giao. Điều này thể hiện vai trò xung kích, trách nhiệm của thế hệ trẻ ngành than đối với cộng đồng và Tổ quốc, góp phần bù đắp cho nguồn máu thiếu hụt trong phục vụ điều trị và cấp cứu.

Ông Vũ Hồng Hậu – Bí thư Đoàn than niên Than Quảng Ninh – cho biết, mỗi năm, tuổi trẻ TKV đã hiến tặng hàng nghìn đơn vị máu trên địa bàn trong cả nước. Bên cạnh hoạt động hiến máu tình nguyện, Đoàn Than niên Than Quảng Ninh, với phần lớn đoàn viên làm việc trong hầm lò, đã thực hiện mô hình ngân hàng máu sống từ nhiều năm qua, luôn duy trì hơn 5.000 người tham gia. Mô hình này đã cung cấp kịp thời nguồn máu khi có các trường hợp cấp bách cần huy động.

Theo kế hoạch, các đợt 2 và 3 sẽ được tổ chức tại vùng Hạ Long và Cẩm Phả. Đây là những khu vực có số lượng công ty than đông nhất và hi vọng sẽ cung cấp khoảng 1.500 đơn vị máu trong năm 2020 cho ngành y tế.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh ban hành Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh ban hành Bộ quy tắc ứng xử với mục đích xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh tính toán áp cấp độ nguy cơ đối với từng địa phương sau 22.4

Nguyễn Hùng |

Ngoài việc xây dựng kịch bản tổng thể đến ngày 3.5, Quảng Ninh sẽ quyết định danh sách các địa phương theo các cấp độ nguy cơ cao, nguy cơ và nguy cơ thấp để áp dụng các biện pháp phòng dịch phù hợp sau ngày 22.4. Mục tiêu đặt ra là tiếp tục giữ vững địa bàn an toàn, từng bước phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh và đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân.

Quảng Ninh kiểm soát tốt và quyết không để dịch COVID-19 bùng phát

Nguyễn Hùng |

Phát biểu tại cuộc họp giao ban tuần của Thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh, được truyền hình trực tuyến các điểm cầu ở các cấp huyện, ngày 13.4.2020, ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – khẳng định, tỉnh đã cơ bản kiểm soát tốt tình hình, không để dịch bùng phát, lây lan trong cộng đồng bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt song cũng rất linh hoạt, phù hợp với diễn biến cụ thể của từng giai đoạn dịch bệnh.

Phá hỏng biển báo chống dịch, người đàn ông bị xử phạt 2,7 triệu đồng

Trần Ngọc Duy |

Công an TP. Móng Cái (Quảng Ninh) ngày 18.4 cho hay, đã tiến hành làm rõ hành vi phá hoại biển báo phòng dịch bệnh COVID-19 tại công viên thành phố đối với trường hợp của ông Cù Minh Hải, sinh năm 1969 tại phường Hải Hòa.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Quảng Ninh ban hành Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh ban hành Bộ quy tắc ứng xử với mục đích xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh tính toán áp cấp độ nguy cơ đối với từng địa phương sau 22.4

Nguyễn Hùng |

Ngoài việc xây dựng kịch bản tổng thể đến ngày 3.5, Quảng Ninh sẽ quyết định danh sách các địa phương theo các cấp độ nguy cơ cao, nguy cơ và nguy cơ thấp để áp dụng các biện pháp phòng dịch phù hợp sau ngày 22.4. Mục tiêu đặt ra là tiếp tục giữ vững địa bàn an toàn, từng bước phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh và đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân.

Quảng Ninh kiểm soát tốt và quyết không để dịch COVID-19 bùng phát

Nguyễn Hùng |

Phát biểu tại cuộc họp giao ban tuần của Thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh, được truyền hình trực tuyến các điểm cầu ở các cấp huyện, ngày 13.4.2020, ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – khẳng định, tỉnh đã cơ bản kiểm soát tốt tình hình, không để dịch bùng phát, lây lan trong cộng đồng bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt song cũng rất linh hoạt, phù hợp với diễn biến cụ thể của từng giai đoạn dịch bệnh.

Phá hỏng biển báo chống dịch, người đàn ông bị xử phạt 2,7 triệu đồng

Trần Ngọc Duy |

Công an TP. Móng Cái (Quảng Ninh) ngày 18.4 cho hay, đã tiến hành làm rõ hành vi phá hoại biển báo phòng dịch bệnh COVID-19 tại công viên thành phố đối với trường hợp của ông Cù Minh Hải, sinh năm 1969 tại phường Hải Hòa.