Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Ngày 14.3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu ký văn bản khẩn gửi thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận huyện về thực hiện quy định liên quan đến thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Thời gian qua, Ban chỉ đạo Đề án 06 TPHCM TPHCM đã kiểm tra, khảo sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (bộ phận một cửa) đối với 4 đơn vị cấp huyện và 9 đơn vị cấp xã.

Qua đó ghi nhận vẫn còn tình trạng yêu cầu công dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú, đặc biệt là hồ sơ đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhân (xác nhận độc thân, đăng ký kết hôn) đối với các trường hợp có quá trình cư trú biến động.

“Vấn đề trên gây khó khăn, phiền hà cho công dân, bức xúc trong dư luận xã hội, vi phạm quy định pháp luật và làm “mất niềm tin” của người dân đối với công cuộc cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ” – UBND TPHCM đánh giá.

Tờ giấy viết tay của người dân khi được cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại xã Vĩnh Lộc B hướng dẫn. Ảnh: Phương Ngân
Tờ giấy viết tay của người dân khi được cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại xã Vĩnh Lộc B hướng dẫn. Ảnh: Phương Ngân

Để chấn chỉnh tình trạng này, UBND TPHCM chỉ đạo thủ trưởng các sở ban ngành và Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức, các quận huyện tuyệt đối không được yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, số tạm trú giấy, giấy xác nhận thông tin về cư trú khi làm thủ tục hành chính.

Bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính các cấp bắt buộc phải sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú theo quy định khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định nêu trên theo thẩm quyền; chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM nếu để xảy ra tình trạng gây khó khăn, phiền hà người dân, bức xúc trong dư luận xã hội.

Chủ động nâng cấp cho hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã bảo đảm việc kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ việc tra cứu thông tin về cư trú trong thực hiện thủ tục hành chính.

Lãnh đạo TPHCM yêu cầu bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, nhất là tại bộ phận một cửa của UBND các cấp thiết lập, công bố số điện thoại đường dây nóng (hotline) trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi tiếp công dân, các nhóm trang mạng xã hội như zalo, viber, facebook, fanpage.

Bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNelD mức 1 để sử dụng thực hiện tra cứu dịch vụ công, đồng thời tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân để phối hợp các đơn vị có liên quan giải quyết kịp thời.

Sở Tài chính TPHCM được giao chủ trì phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan, hướng dẫn các đơn vị dự trù kinh phí trang thiết bị phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt thiết bị đọc mã QRcode và đọc thẻ chip trên căn cước công dân.

UBND TPHCM cũng giao Công an thành phố chỉ đạo công an địa phương tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo Đề án 06 TPHCM cung cấp bố trí trang thiết bị, nhân sự phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực cư trú, cấp căn cước công dân, cấp tài khoản định danh điện tử theo hướng dẫn của Cục C06 - Bộ Công an.

Bố trí lực lượng thường trực, ứng trực để xử lý các sự việc phát sinh khi công dân thực hiện thủ tục hành chính cần đến các thông tin về cư trú.

Tập trung công tác làm sạch dữ liệu, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ yêu cầu tra cứu, khai thác thông tin.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM chấn chỉnh cán bộ, công chức trong việc thực hiện bỏ sổ hộ khẩu

Phương Ngân |

TPHCM – Thời gian qua TPHCM đã ghi nhận và từng bước chấn chỉnh, đến thời điểm này, cán bộ, công chức đã chấp hành nghiêm túc và triệt để việc thực hiện Nghị định 104 của Chính phủ, liên quan đến việc bỏ sổ hộ khẩu giấy.

TPHCM: Đi đăng ký kết hôn, người dân phải đi về vì chưa có xác nhận cư trú

Phương Ngân |

Khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại bộ phận một cửa của UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM, nhiều người dân phải quay về vì chưa xin Giấy xác nhận cư trú (CT07) do công an cấp.

Người dân ở TPHCM vẫn phải xuất trình hộ khẩu giấy khi làm thủ tục

PHƯƠNG NGÂN |

Mặc dù quy định bỏ sổ hộ khẩu giấy, tạm trú giấy đã có hiệu lực 2 tháng, nhưng nhiều người dân vẫn phải xuất trình sổ hộ khẩu giấy khi đi làm thủ tục hành chính.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

TPHCM chấn chỉnh cán bộ, công chức trong việc thực hiện bỏ sổ hộ khẩu

Phương Ngân |

TPHCM – Thời gian qua TPHCM đã ghi nhận và từng bước chấn chỉnh, đến thời điểm này, cán bộ, công chức đã chấp hành nghiêm túc và triệt để việc thực hiện Nghị định 104 của Chính phủ, liên quan đến việc bỏ sổ hộ khẩu giấy.

TPHCM: Đi đăng ký kết hôn, người dân phải đi về vì chưa có xác nhận cư trú

Phương Ngân |

Khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại bộ phận một cửa của UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM, nhiều người dân phải quay về vì chưa xin Giấy xác nhận cư trú (CT07) do công an cấp.

Người dân ở TPHCM vẫn phải xuất trình hộ khẩu giấy khi làm thủ tục

PHƯƠNG NGÂN |

Mặc dù quy định bỏ sổ hộ khẩu giấy, tạm trú giấy đã có hiệu lực 2 tháng, nhưng nhiều người dân vẫn phải xuất trình sổ hộ khẩu giấy khi đi làm thủ tục hành chính.