Danh sách 12 địa phương nguy cơ cao được kiến nghị cách ly thêm 1 tuần

NHÓM PV |

Danh sách 12 địa phương có nguy cơ cao được kiến nghị kéo dài cách ly xã hội đến ngày 22.4 và dựa trên tình hình dịch bệnh để có hành động tiếp theo, trong đó có Hà Nội và TPHCM. 

Trong cuộc họp giao ban trực tuyến với Chính phủ về công tác phòng, chống COVID-19 chiều 15.4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long đã trình bày nhiều đề xuất thực hiện thêm các biện pháp cách ly xã hội. 

Ban Chỉ đạo kiến nghị Thủ tướng phân loại các địa phương theo 3 nhóm: Nhóm có nguy cơ cao, có nguy cơ và nguy cơ thấp, để có biện pháp phòng chống dịch phù hợp tương ứng.

Có 4 hoạt động lớn khác biệt giữa 3 nhóm đó là: Việc ra khỏi nhà theo các mức độ yêu cầu, việc mở các cửa hàng không thiết yếu theo mức độ, việc vận chuyển bằng các phương tiện công cộng, việc tập trung đông người.

Theo đó, nhóm có nguy cơ cao gồm 12 địa phương: Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hoà, TPHCM, Tây Ninh và Hà Tĩnh.

Với nhóm này, kiến nghị tiếp tục thực hiện nghiêm tất cả các nội dung Chỉ thị 16, thực hiện cách ly xã hội đến hết ngày 22.4 và dựa trên tình hình dịch bệnh để có hành động tiếp theo.

Nhóm 2 thuộc nhóm có nguy cơ, bao gồm 15 địa phương: Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Nam, Hải Phòng, Kiên Giang, Nam Định, Nghệ An, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Sóc Trăng, Lạng Sơn, An Giang, Bình Phước, Đồng Tháp. 

Nhóm 3 - nhóm có nguy cơ thấp, gồm 36 địa phương còn lại trên cả nước. 

Riêng đối với nhóm 2 và 3, cần có các hình thức quy định cụ thể về hoạt động sản xuất kinh doanh phải để đảm bảo yêu cầu chống dịch. Thực hiện các biện pháp bắt buộc, gồm hạn chế ra khỏi nhà, khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang; thường xuyên rửa tay, giữ khoảng cách tiếp xúc với người khác tối thiểu 2 mét; cấm tập trung đông người (kể cả các sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng); cấm các dịch vụ vui chơi giải trí, tiếp tục đóng cửa các khu du lịch.

Ban Chỉ đạo thống nhất kiến nghị Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch mạnh mẽ, quyết liệt hơn; Kiến nghị các giải pháp tiếp tục phải được thực hiện ở tất cả các địa phương theo chỉ thị  của Thủ tướng Chính phủ.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các tỉnh căn cứ tình hình thực tiễn trên địa bàn để quy định các biện pháp bổ sung nhằm đảm bảo mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong thực hiện các quy định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Trung ương.

“Yêu cầu các địa phương bố trí cán bộ, cập nhật số liệu theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo và thành lập đội truy vết để kịp thời khoanh vùng, dập dịch. Đồng thời có giải pháp phòng chống dịch kịp thời để giảm mức độ nguy cơ lây lan dịch bệnh do các yếu tố chủ quan trên địa bàn” – Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết.

Ban Chỉ đạo kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tư pháp, Bộ Công an hướng dẫn các địa phương việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, trích xuất hình ảnh để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là các hành vi không đeo khẩu trang, tập trung đông người.

Người đứng đầu chính quyền địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo lực lượng y tế, công an, các lực lượng có liên quan đảm bảo việc người dân đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế áp dụng biện pháp phòng chống dịch, chỉ đạo việc phân loại, khám sức khỏe tại nhà cho các đối tượng người cao tuổi, người có bệnh nền.

Tại Việt Nam, cho đến sáng 15.4 ghi nhận thêm 1 ca mới mắc COVID-19 là người thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh (Hà Nội) từng tiếp xúc với 3 ca mắc COVID-19 trước đó. Như vậy, tổng số ca mắc lên 267 trường hợp. Trong đó 160 người từ nước ngoài chiếm 59,9%, 107 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,1%.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

24 địa phương đề nghị kéo dài cách ly xã hội đến hết tháng 4 phòng COVID-19

Vương Trần |

Có 24 tỉnh, thành đề nghị tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến hết tháng 4 để phòng, chống dịch COVID-19.

Người dân TPHCM sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh nếu kéo dài cách ly xã hội

Đình Trường |

Ngày cuối cùng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, đường phố TPHCM  trở nên đông đúc, nhưng hàng quán vẫn đóng cửa hoặc chỉ bán mang đi. Người dân cho biết sẽ nhất trí, đồng lòng với quyết định của Chính phủ để cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19. 

Chủ quan khi chưa hết cách ly xã hội: Chúng ta vẫn đang trong cuộc chiến

Linh Chi - Tuấn Anh |

Vài ngày gần đây số ca mắc COVID-19 của nước ta đã giãn ra và không còn tăng vọt như trước. Đây là tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên điều này cũng khiến nhiều người trở nên chủ quan. Bằng chứng là đường xá đông đúc trở lại, nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là điều khiến nhiều chuyên gia lo ngại nhất là khi chúng ta vẫn đang trong thời gian 15 ngày cách ly xã hội, hãy cùng Báo Lao Động kết nối với chuyên  gia PGS.TS.Trịnh Văn Tùng - Trưởng khoa Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn , Đại học quốc gia Hà Nội để trao đổi rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

24 địa phương đề nghị kéo dài cách ly xã hội đến hết tháng 4 phòng COVID-19

Vương Trần |

Có 24 tỉnh, thành đề nghị tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến hết tháng 4 để phòng, chống dịch COVID-19.

Người dân TPHCM sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh nếu kéo dài cách ly xã hội

Đình Trường |

Ngày cuối cùng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, đường phố TPHCM  trở nên đông đúc, nhưng hàng quán vẫn đóng cửa hoặc chỉ bán mang đi. Người dân cho biết sẽ nhất trí, đồng lòng với quyết định của Chính phủ để cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19. 

Chủ quan khi chưa hết cách ly xã hội: Chúng ta vẫn đang trong cuộc chiến

Linh Chi - Tuấn Anh |

Vài ngày gần đây số ca mắc COVID-19 của nước ta đã giãn ra và không còn tăng vọt như trước. Đây là tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên điều này cũng khiến nhiều người trở nên chủ quan. Bằng chứng là đường xá đông đúc trở lại, nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là điều khiến nhiều chuyên gia lo ngại nhất là khi chúng ta vẫn đang trong thời gian 15 ngày cách ly xã hội, hãy cùng Báo Lao Động kết nối với chuyên  gia PGS.TS.Trịnh Văn Tùng - Trưởng khoa Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn , Đại học quốc gia Hà Nội để trao đổi rõ hơn về vấn đề này.