Móng Cái tuyên truyền người dân hạn chế ra khỏi địa bàn thành phố

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp của virus Corona chủng mới, thành phố biên giới Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đề nghị các tổ chức, đoàn thể, cơ quan, đơn vị nắm tình hình, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, đến từng hộ gia đình hạn chế di chuyển ra khỏi địa bàn thành phố.

Đối với các trường hợp là cư dân biên giới đã nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái trong thời gian 14 ngày, kể từ ngày 25.1.2020 cho đến nay, thực hiện các biện pháp hạn chế ra khỏi thành phố qua Trạm kiểm soát liên hợp KM 15. Trong trường hợp đặc biệt, muốn ra khỏi thành phố phải được thăm khám sức khỏe và được cấp giấy chứng nhận tình trạng sức khỏe của Trung tâm Y tế, phòng Y tế và giấy xác nhận của UBND các xã, phường.

Đo thân nhiệt cho bất kỳ ai ra-vào thành phố Móng Cái tại Trạm kiểm soát liên hợp  KM 15. Ảnh: CTV
Đo thân nhiệt cho bất kỳ ai ra-vào thành phố Móng Cái tại Trạm kiểm soát liên hợp KM 15. Ảnh: CTV

UBND TP.Móng Cái cũng đề nghị Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái rà soát, thống kê, cung cấp danh sách, tên tuổi, địa chỉ của từng trường hợp cư dân biên giới đã nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái từ ngày 25.1.2020 để cung cấp cho Trạm kiểm soát liên hợp KM 15 phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát.

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, tính đến hôm qua, tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cơ quan chức năng đã cách ly 283 người nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam. Trong khi đó, tại Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu, số người nhập cảnh phải cách ly hiện là 20 người.

Tại huyện Đầm Hà, có 25 công dân vừa từ Trung Quốc trở về cũng đã được đưa vào khu cách ly tại Trung tâm văn hóa các dân tộc của huyện. Trong khi đó, tại huyện Tiên Yên, 53/642 người Việt Nam lao động từ Trung Quốc trở về thuộc diện theo dõi đã ký cam kết không ra khỏi nhà trong vòng 14 ngày kể từ khi về nước.

Theo số liệu từ Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, tính đến sáng 8.2.2020, Quảng Ninh chưa ghi nhận trường hợp mắc nCoV trên địa bàn tỉnh. Từ khi được Bộ Y tế khẳng định phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh (CDC Quảng Ninh) đủ điều kiện và năng lực thực hiện xét nghiệm ban đầu nCov, CDC Quảng Ninh đã tiến hành tiếp nhận mẫu bệnh phẩm từ các đơn vị y tế chuyển lên. Nếu đủ yếu tố dịch tễ phòng xét nghiệm sẽ tiến hành xét nghiệm ban đầu nCoV. Tính đến 8.2.2020, Trung tâm đã thực hiện 52 mẫu xét nghiệm ban đầu nCoV đều có kết quả âm tính.

Việc thực hiện được các xét nghiệm ban đầu nCoV ngay tại Quảng Ninh đã giảm bớt áp lực cho các phòng xét nghiệm tuyến trung ương, giảm chi phí và thời gian nhận kết quả xét nghiệm, đáp ứng tốt hiệu quả công tác giám sát, phòng chống nCoV tại Quảng Ninh.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tình hình sức khoẻ người thân của 3 mẹ con nhiễm virus Corona tại Vĩnh Phúc

Nhóm phóng viên |

Những năm trước đây, vào thời điểm này, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đang rộn rã bởi các lễ hội của làng, các cuộc gặp mặt đầu xuân… thì năm nay, với việc ghi nhận các ca nhiễm virus Corona (nCoV) tại xã, không khí năm nay trầm lắng hẳn.

Ai có thể cách ly tại nhà để phòng chống dịch virus Corona?

LH |

Không phải ai nghi nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) cũng phải cách ly tại các cơ sở y tế.

Công dân Mỹ, Nhật Bản đầu tiên tử vong vì virus Corona ở Trung Quốc

Song Minh |

Đã có công dân Mỹ đầu tiên tử vong vì virus Corona ở Vũ Hán. Một người đàn ông Nhật Bản cũng tử vong có thể do nCoV.

Nồi bánh tét, chuyện của ngày xưa đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đêm 28 Tết, ở vùng quê tôi, gần như nhà nào cũng nấu bánh tét. Nấu bánh tét không quá sớm vì để lâu không được, cũng không quá muộn vì còn phải chưng lên bàn thờ chuẩn bị đón ông, bà và cho người thân.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Tình hình sức khoẻ người thân của 3 mẹ con nhiễm virus Corona tại Vĩnh Phúc

Nhóm phóng viên |

Những năm trước đây, vào thời điểm này, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đang rộn rã bởi các lễ hội của làng, các cuộc gặp mặt đầu xuân… thì năm nay, với việc ghi nhận các ca nhiễm virus Corona (nCoV) tại xã, không khí năm nay trầm lắng hẳn.

Ai có thể cách ly tại nhà để phòng chống dịch virus Corona?

LH |

Không phải ai nghi nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) cũng phải cách ly tại các cơ sở y tế.

Công dân Mỹ, Nhật Bản đầu tiên tử vong vì virus Corona ở Trung Quốc

Song Minh |

Đã có công dân Mỹ đầu tiên tử vong vì virus Corona ở Vũ Hán. Một người đàn ông Nhật Bản cũng tử vong có thể do nCoV.