Quảng Ninh tính toán áp cấp độ nguy cơ đối với từng địa phương sau 22.4

Nguyễn Hùng |

Ngoài việc xây dựng kịch bản tổng thể đến ngày 3.5, Quảng Ninh sẽ quyết định danh sách các địa phương theo các cấp độ nguy cơ cao, nguy cơ và nguy cơ thấp để áp dụng các biện pháp phòng dịch phù hợp sau ngày 22.4. Mục tiêu đặt ra là tiếp tục giữ vững địa bàn an toàn, từng bước phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh và đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân.

Trao đổi với Lao Động sáng nay, 21.4, ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết - sau ngày 22.4, nếu Thủ tướng có chỉ đạo mới và giao thẩm quyền cho các tỉnh, thành khi nguy cơ dịch COVID-19 bớt đi, thì Quảng Ninh sẽ có các biện pháp cụ thể.

Sau 22.4, dự kiến các chốt kiểm soát trong địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ được nới lỏng, nhưng vẫn siết chặt ở các chốt cửa ngõ ra vào các tỉnh, thành lân cận. Ảnh: Nguyễn Hùng
Sau 22.4, dự kiến các chốt kiểm soát trong địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ được nới lỏng, nhưng vẫn siết chặt ở các chốt cửa ngõ ra vào các tỉnh, thành lân cận. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trong đó, ngay trong địa bàn tỉnh, sẽ xem xét nới lỏng một số biện pháp hạn chế. Đặc biệt, với từng địa bàn, Quảng Ninh sẽ cân nhắc để có những chính sách phù hợp. Theo đó, tùy tình hình từng địa phương, sẽ áp dụng những cấp độ khác nhau: Nguy cơ cao, nguy cơ và nguy cơ thấp, để vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Việc này sẽ giao cho bí thư, chủ tịch các các cấp huyện quyết định.

Cũng theo ông Thắng, Quảng Ninh hiện chủ yếu phòng, chống nguy cơ dịch từ bên ngoài vào, còn trong tỉnh thì đã ổn. Tuy nhiên, người dân không được chủ quan, vì bài học ở một số nước, trong đó có Singapo - cách đây không lâu được ca ngợi về việc phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, nhưng hiện đang đứng đầu Đông Nam Á về số người nhiễm SARS-CoV-2.

Trước đó, chiều 20.4, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh – yêu cầu sau ngày 22.4, vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp ngăn chặn kịp thời các nguồn lây nhiễm từ bên ngoài, đồng thời kiểm soát tốt tình hình từ bên trong, không để nảy sinh yếu tố bất ngờ. Để kiểm soát tốt, cần tiếp tục củng cố các chốt kiểm soát liên ngành tại các vị trí ra, vào tỉnh và các chốt kiểm soát tại các địa phương.

Thực hiện Thông báo 158 của Thủ tướng, tỉnh sẽ quyết định danh sách các địa phương theo các cấp độ nguy cơ cao, nguy cơ và nguy cơ thấp để áp dụng các biện pháp phòng dịch phù hợp. Sau ngày 22.4, xây dựng phương án tổng thể tổ chức giao thông nội tỉnh trên tinh thần kiểm soát tốt dịch bệnh.

Ông Ký cũng yêu cầu, người đứng đầu cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo biện pháp an toàn phòng, chống dịch cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động khi quay trở lại làm việc tại các công sở. Đặc biệt, phải chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong cơ quan, đơn vị mình theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Nếu để người lao động ra khỏi tỉnh Quảng Ninh đi qua, đi đến vùng có dịch và quay trở lại địa bàn tỉnh thì tỉnh sẽ thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định để đảm bảo an toàn.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Dời “ATM gạo” về Trung tâm Văn hóa tỉnh để đảm bảo chống dịch

TRẦN TUẤN |

Dù đã đặt “ATM gạo” tại địa chỉ số 2, đường Vũ Quang, nhưng sau khi cân nhắc, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh quyết định dời “ATM gạo” về đặt tại Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh (số 21, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh) để có không gian rộng, đảm bảo an toàn hơn về phòng dịch

Quảng Ninh: Tăng tốc các công trình trọng điểm

Nguyễn Hùng |

Năm 2020, Quảng Ninh tiếp tục đặt mục tiêu đột phá về hạ tầng giao thông nhằm tạo thêm nhiều động lực, cơ hội mới cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dự kiến 30.4 tới, Quảng Ninh sẽ khởi công xây dựng 2 cầu bắc qua vịnh Cửa Lục, gồm cầu Cửa Lục 1 và Cửa Lục 3. 2 dự án này có tổng số vốn đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

Việt Nam tiếp tục không có ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Sáng sớm 21.4, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Đáng chú ý, tổng số ca mắc ở Việt Nam vẫn tiếp tục dừng ở con số 268, chưa ghi nhận các ca mắc mới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Tĩnh: Dời “ATM gạo” về Trung tâm Văn hóa tỉnh để đảm bảo chống dịch

TRẦN TUẤN |

Dù đã đặt “ATM gạo” tại địa chỉ số 2, đường Vũ Quang, nhưng sau khi cân nhắc, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh quyết định dời “ATM gạo” về đặt tại Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh (số 21, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh) để có không gian rộng, đảm bảo an toàn hơn về phòng dịch

Quảng Ninh: Tăng tốc các công trình trọng điểm

Nguyễn Hùng |

Năm 2020, Quảng Ninh tiếp tục đặt mục tiêu đột phá về hạ tầng giao thông nhằm tạo thêm nhiều động lực, cơ hội mới cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dự kiến 30.4 tới, Quảng Ninh sẽ khởi công xây dựng 2 cầu bắc qua vịnh Cửa Lục, gồm cầu Cửa Lục 1 và Cửa Lục 3. 2 dự án này có tổng số vốn đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

Việt Nam tiếp tục không có ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Sáng sớm 21.4, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Đáng chú ý, tổng số ca mắc ở Việt Nam vẫn tiếp tục dừng ở con số 268, chưa ghi nhận các ca mắc mới.