Quảng Ninh ban hành Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh ban hành Bộ quy tắc ứng xử với mục đích xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 20.4, ông Nguyễn Văn Thắng- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã ký ban hành Quyết định số 1310/QĐ-UBND về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với đối tượng điều chỉnh là các tổ chức, cá nhân làm việc, sinh sống, công tác, tham quan, học tập trên địa bàn với mong muốn xây dựng tỉnh Quảng Ninh văn minh, thân thiện, hiện đại và đáng sống, góp phần giữ gìn, phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của con người Quảng Ninh cho hôm nay và mai sau.

Bộ Quy tắc gồm có 4 chương, quy định cụ thể các tổ chức, cá nhân có chuẩn mực và thực hiện đầy đủ mọi ứng xử, tuân thủ pháp luật, tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác và bảo vệ gìn giữ môi trường sống... Trong quy tắc này, tỉnh Quảng Ninh cũng quy định riêng về lối ứng xử trong gia đình là vợ - chồng, cha – mẹ- con cái, dòng họ; cộng đồng nơi cư trú (làng, bản, khu dân cư); ứng xử trên mạng xã hội; ứng xử nơi công cộng như: Quảng trường, đường phố, trung tâm thương mại, điểm vui chơi động người…

Tỉnh Quảng Ninh cũng đã giao các cơ quan, ban ngành thực thi và giám sát việc thực hiện bộ quy tác này  đối với các  tổ chức, cá nhân sinh sống, làm việc, công tác, học tập, tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó ít ngày  (ngày 18.4), một vụ việc liên quan đến vi phạm chuẩn mực ứng xử giữa lãnh đạo một phường trung tâm của TP. Hạ Long đối với chị bán rau vi phạm lòng lề đường. Nhiều ý kiến tham gia bình luận bất bình với cách thức xử lý, nhất là những lời nói phản cảm, thiếu chuẩn mực của nữ Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy đã gây ra nhiều bất bình trên mạng xã hội và truyền thông.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo phường Bãi Cháy đến nhà xin lỗi chị bán rau

Nguyễn Hùng |

Ngay sau khi có chỉ đạo của Thường trực thành ủy Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chiều nay, 19.4, lãnh đạo UBND phường Bãi Cháy đã đến nhà chị Vũ Thị Chinh – người bán hàng rong trong video clip đang gây chú ý của dư luận – để trực tiếp xin lỗi chị Chinh.

Cán bộ phát ngôn thiếu chuẩn mực, phường Bãi Cháy phải đến nhà dân xin lỗi

Nguyễn Hùng |

Chiều qua, 18.4, trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thu giữ rau, củ, quả của một người phụ nữ bán hàng rong dưới lòng đường, trong bối cảnh toàn tỉnh đang thực hiện cách ly để phòng, chống COVID-19. Mọi việc sẽ không có gì đáng nói nếu như nữ chủ tịch phường này không có những lời lẽ, hành động phản cảm trong thi hành công vụ.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Lãnh đạo phường Bãi Cháy đến nhà xin lỗi chị bán rau

Nguyễn Hùng |

Ngay sau khi có chỉ đạo của Thường trực thành ủy Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chiều nay, 19.4, lãnh đạo UBND phường Bãi Cháy đã đến nhà chị Vũ Thị Chinh – người bán hàng rong trong video clip đang gây chú ý của dư luận – để trực tiếp xin lỗi chị Chinh.

Cán bộ phát ngôn thiếu chuẩn mực, phường Bãi Cháy phải đến nhà dân xin lỗi

Nguyễn Hùng |

Chiều qua, 18.4, trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thu giữ rau, củ, quả của một người phụ nữ bán hàng rong dưới lòng đường, trong bối cảnh toàn tỉnh đang thực hiện cách ly để phòng, chống COVID-19. Mọi việc sẽ không có gì đáng nói nếu như nữ chủ tịch phường này không có những lời lẽ, hành động phản cảm trong thi hành công vụ.