Trắc nghiệm: Nhân vật lịch sử nào được mệnh danh là "túi khôn của thời đại"

NHÓM PV |

Trong lịch sử Việt, ông là người đỗ đầu 3 kỳ thi, có nhiều cống hiến cho khoa học, được gọi là “túi khôn của thời đại”.

https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/tracnghiem/1264885/index.json

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Lịch sử có nên là môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025?

Trang Hà |

Theo nhiều giáo viên và chuyên gia, phương án 4+2 (4 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ và 2 môn lựa chọn) trong dự thảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có nhiều nhược điểm, không công bằng cho các thí sinh.

Nhiều thí sinh thắp hương trước tượng đài Lê Quý Đôn trước kì thi THPT 2023

CHÂN PHÚC - NGỌC ÁNH |

Chiều nay (27.6), tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (Quận 3, TP Hồ Chí Minh), sau khi làm thủ tục và nghe quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023, nhiều thí sinh đã dừng lại trước tượng đài Lê Quý Đôn để thắp hương, cầu nguyện trước khi rời điểm thi ra về.

Cùng Đặng Lê Nguyên Vũ khám phá đền thờ nhà bác học Lê Quý Đôn

Thiên Hà |

Thái BìnhĐền thờ Nhà bác học Lê Quý Đôn là nơi đặt điểm cầu trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22, mang lại chiến thắng cho tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ.

Việt Nam - Trung Quốc kiên trì phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Hoa - Viện Nghiên cứu Trung Quốc (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) |

Tháng 2.1999, Tổng Bí thư hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc đã xác định phương châm 16 chữ phát triển quan hệ hai nước trong thế kỷ 21 là “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”. Đây được coi là phương châm chỉ đạo nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước bước sang một giai đoạn phát triển mới trong thế kỷ 21. Từ đó đến nay, quan hệ Việt Nam và Trung Quốc đã được thúc đẩy và phát triển toàn diện dưới sự chỉ đạo, định hướng của phương châm này.

Lạc trong ma trận hoa quả nhập khẩu giá rẻ

Thu Giang - Anh Huy |

Được quảng cáo là hoa quả ngoại, hàng nhập khẩu 100%, thế nhưng nhiều loại trái cây đang được bày bán tràn lan ở các khu chợ dân sinh Hà Nội dịp cận Tết, nhưng không rõ nguồn gốc, khiến không ít người tiêu dùng hoang mang.

Vướng mắc trong việc thu hồi "đất vàng" để xây trường học tại Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Trong tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14, HĐND TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết, cử tri đề nghị xem xét thu hồi 3 khu đất vàng tại quận Hai Bà Trưng đang được sử dụng lãng phí để làm trường học.

Làn sóng tháo chạy khỏi mặt bằng đắc địa dịp cuối năm

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Trái ngược với hình ảnh buôn bán tấp nập dịp cuối năm, hàng loạt cửa hàng ở khu vực trung tâm, vị trí đắc địa tại Thủ đô lại đóng cửa, xu hướng trả mặt bằng chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cuộc đua Quả bóng Vàng 2023 chờ ngã rẽ phút cuối

TAM NGUYÊN |

Năm 2023, bóng đá Việt Nam sẽ có chủ nhân mới cho giải Quả bóng Vàng, nhưng sẽ là ai khi năm thứ hai liên tiếp không có cá nhân nào thực sự nổi bật.

Lịch sử có nên là môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025?

Trang Hà |

Theo nhiều giáo viên và chuyên gia, phương án 4+2 (4 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ và 2 môn lựa chọn) trong dự thảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có nhiều nhược điểm, không công bằng cho các thí sinh.

Nhiều thí sinh thắp hương trước tượng đài Lê Quý Đôn trước kì thi THPT 2023

CHÂN PHÚC - NGỌC ÁNH |

Chiều nay (27.6), tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (Quận 3, TP Hồ Chí Minh), sau khi làm thủ tục và nghe quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023, nhiều thí sinh đã dừng lại trước tượng đài Lê Quý Đôn để thắp hương, cầu nguyện trước khi rời điểm thi ra về.

Cùng Đặng Lê Nguyên Vũ khám phá đền thờ nhà bác học Lê Quý Đôn

Thiên Hà |

Thái BìnhĐền thờ Nhà bác học Lê Quý Đôn là nơi đặt điểm cầu trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22, mang lại chiến thắng cho tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ.