Thái Bình: Sẵn sàng cho cầu truyền hình, quyết tâm giành vòng nguyệt quế

TRUNG DU |

Sáng mai, 2.10, cuộc thi chung kết năm thứ 22 Đường lên đỉnh Olympia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam. Thái Bình cùng với Hà Nội, Sơn La và Hải Phòng là 4 địa phương đặt 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp kết nối với trường quay.

Trước đó, Đặng Lê Nguyên Vũ - học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) bước vào cuộc thi quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm 22 với tư cách nhất tháng 1.

Tại cuộc thi này, Vũ thể hiện phong độ xuất sắc khi dẫn đầu ở tất cả các phần thi, qua đó đạt tổng điểm 300 để giành vòng nguyệt quế và mang cầu truyền hình trận chung kết năm về với tỉnh Thái Bình.

Đây cũng là lần đầu tiên quê lúa có thí sinh lọt đến trận chung kết năm của cuộc thi mang tính trí tuệ, kiến thức cao này. Và để chuẩn bị cho sự kiện này, tỉnh Thái Bình đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho địa điểm tổ chức cầu truyền hình trực tiếp nhằm quảng bá, giới thiệu về truyền thống hiếu học của địa phương, giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục và sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Mặc dù trời mưa lớn, hàng trăm em học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà vẫn miệt mài diễn tập, chuẩn bị cho sự kiện lớn vào sáng mai (2.10). Ảnh: P.V.S
Mặc dù trời mưa lớn, hàng trăm em học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà vẫn miệt mài diễn tập, chuẩn bị cho sự kiện lớn vào sáng mai (2.10). Ảnh: P.V.S
Mặc dù trời mưa lớn, hàng trăm em học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà vẫn miệt mài diễn tập, chuẩn bị cho sự kiện lớn vào sáng mai (2.10). Ảnh: P.V.S

Sau khi bàn bạc, thống nhất, địa điểm được chọn làm cầu truyền hình trực tiếp đặt tại Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn (xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

Ông Trần Hữu Nam - Bí thư Huyện ủy huyện Hưng Hà - cho biết: "Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho cầu truyền hình đã hoàn tất, có sự phối hợp chặt chẽ với e-kip VTV, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình và trường THPT Bắc Duyên Hà.Trong ngày hôm nay, 1.10, mặc dù thời tiết không ủng hộ, mưa triền miên, nhưng các đơn vị liên quan đã tiến hành chạy thử chương trình, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho thành công của cầu truyền hình cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22".

Vẫn theo ông Trần Hữu Nam, điểm nhấn tại nơi đặt cầu truyền hình ở Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn chính là chiếc chiếu hoa được dệt thủ công bằng sợi cói có diện tích 300 m2. Chính giữa chiếc chiếu hoa, các nghệ nhân xã Tân Lễ (vùng làm chiếu cói nổi tiếng của huyện Hưng Hà) tạo tác chữ “Trí”, với hàm ý trí tuệ, thông minh, giỏi giang.

Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, mọi người đang tràn đầy tự tin rằng Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ xuất sắc mang nguyệt quế chung kết năm 22 Đường lên đỉnh Olympia về Thái Bình. Ảnh: P.V.S
Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, mọi người đang tràn đầy tự tin rằng Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ xuất sắc mang nguyệt quế chung kết năm 22 Đường lên đỉnh Olympia về Thái Bình. Ảnh: P.V.S

Theo ông Phạm Văn Soi - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình), tại điểm cầu truyền hình đặt tại Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn vào sáng mai (1.10), 500 học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà sẽ cùng với hơn 30 cụ cao niên trên địa bàn tái dựng lại một kỳ thi nhân tài theo đúng lối xưa với chõng tre, khăn xếp, áo the và cờ quạt, võng lọng…

"Trong mấy ngày vừa qua, mặc dù thời tiết mưa liên tục, thế nhưng chúng tôi phối hợp cùng các đơn vị có liên quan đã rất cố gắng nỗ lực, khẩn trương hoàn tất tất cả các khâu để chuẩn bị tốt nhất cho cầu truyền hình từ lau dọn sân chống trơn trượt, cắm cờ phướn cổ động,...", ông Soi cho biết.

Để bảo đảm cấp điện cho cuộc thi, Điện lực huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) thống nhất lắp đặt và vận hành liên tục máy phát riêng cho xe truyền hình và các thiết bị phục vụ truyền hình. Bên cạnh đó, lắp đặt thêm các máy phát dự phòng để cấp điện cho các thiết bị phụ trợ trong tình huống xảy ra sự cố.

Vì ngày mai là Chủ nhật, các trường học trên địa bàn tỉnh Thái Bình, nhất là các trường THPT đã hô hào, khuyến khích các em học sinh của trường mình tập trung theo dõi cầu truyền hình, cổ vũ cho Đặng Lê Nguyên Vũ.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Niềm tin với thí sinh mang cầu truyền hình Olympia đầu tiên về Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Chỉ còn gần 1 ngày nữa, trận so tài giữa 4 nhà leo núi trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 sẽ bắt đầu đầy cam go và kịch tính.

4 nhà leo núi của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022

Vân Trang |

Nguyên Vũ, Đình Tùng, Anh Đức và Nguyên Sơn là 4 nhà leo núi của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay.

Giám đốc Sở VHTT&DL Thái Bình ấn tượng sau khi trải nghiệm "biển vô cực"

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau khi trực tiếp đi khảo sát, trải nghiệm đón bình minh trên "biển vô cực" ở huyện Thái Thụy, bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Thái Bình cho biết rất ấn tượng với vẻ đẹp độc lạ, hoang sơ tại bãi biển này.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Niềm tin với thí sinh mang cầu truyền hình Olympia đầu tiên về Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Chỉ còn gần 1 ngày nữa, trận so tài giữa 4 nhà leo núi trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 sẽ bắt đầu đầy cam go và kịch tính.

4 nhà leo núi của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022

Vân Trang |

Nguyên Vũ, Đình Tùng, Anh Đức và Nguyên Sơn là 4 nhà leo núi của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay.

Giám đốc Sở VHTT&DL Thái Bình ấn tượng sau khi trải nghiệm "biển vô cực"

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau khi trực tiếp đi khảo sát, trải nghiệm đón bình minh trên "biển vô cực" ở huyện Thái Thụy, bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Thái Bình cho biết rất ấn tượng với vẻ đẹp độc lạ, hoang sơ tại bãi biển này.