Cùng Đặng Lê Nguyên Vũ khám phá đền thờ nhà bác học Lê Quý Đôn

Thiên Hà |

Thái BìnhĐền thờ Nhà bác học Lê Quý Đôn là nơi đặt điểm cầu trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22, mang lại chiến thắng cho tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ.

Đền thờ Nhà bác học Lê Quý Đôn có vị trí tại thôn Đồng Phú, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình là nơi lưu giữ, bảo tồn những hiện vật, dấu tích từng gắn bó với nhà bác học - danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Video khám phá, tìm hiểu về đền thờ Nhà bác học Lê Quý Đôn (Thái Bình).

Theo ông Bùi Văn Hiến - Chủ tịch UBND xã Độc Lập (huyện Hưng Hà) cho biết: "Khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn (Thái Bình) được quy hoạch với tổng diện tích 9,7ha và được phân chia thành các khu chính gồm: Khu lưu niệm được xây dựng mới nằm ở phía Đông khu đất quy hoạch, khu di tích cổ nằm ở phía Tây khu đất quy hoạch và khu dịch vụ công cộng".

Ba công trình chính của khu lưu niệm là: Từ đường danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, lăng mộ Lê Trọng Thứ (thân phụ Lê Quý Đôn) và hồ Lê Quý.

Ngoài ra, còn có thư viện để lưu trữ những cuốn sách cụ để lại, đặc biệt là những cuốn sách hiếm về địa lý, văn học,... Thông thường, tại khu lưu niệm sẽ mở cửa thư viện vào những ngày thứ 5, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần để học sinh của địa phương đến đọc sách.

Cũng theo ông Hiến, việc xây dựng khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn thứ nhất đã hoàn thiện vào năm 2018, khánh thành vào ngày sinh của cụ Lê Quý Đôn. Tới đây, sẽ tiến hành thi công giai đoạn 2 nhằm tái hiện lại cuộc sống, học tập thời phong kiến của cụ tại quê hương Hưng Hà.

Đặng Lê Nguyên Vũ cùng
Đặng Lê Nguyên Vũ cùng Chủ tịch UBND xã Độc Lập khám phá, tìm hiểu về Đền thờ Nhà bác học Lê Quý Đôn. Ảnh: Thiên Hà.

"Đối với em, điểm cầu Thái Bình là điểm cầu ấn tượng nhất trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay và hình ảnh mọi người biểu diễn văn nghệ ăn mừng chiến thắng như được hiện rõ trong đầu em. Ngày hôm nay khi trở lại nơi đây, em cảm thấy vô cùng tự hào, biết ơn với tất cả mọi người đã dành động lực cho em trong trận chung kết" - chia sẻ của em Đặng Lê Nguyên Vũ - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Theo thống kê, sự nghiệp trước tác của doanh nhân văn hóa Lê Quý Đôn rất đồ sộ, ông đã làm khoảng 40 đầu sách các loại bao gồm hầu hết các tri thức đương đại như lịch sử, thơ văn, triết học, chú giải kinh điển, tổng loại… là kho tàng quý của nền học thuật nước nhà.

Thiên Hà
TIN LIÊN QUAN

Quán quân Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ nhận thưởng 100 triệu đồng từ Thái Bình

TRUNG DU |

Chiều ngày 5.10, UBND tỉnh Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn Thái Bình phối hợp tổ chức buổi gặp mặt, vinh danh, khen thưởng Đặng Lê Nguyên Vũ - học sinh lớp 12A2, Trường THPT Bắc Duyên Hà (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) - sau chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Thái Bình: Hàng ngàn người đội mưa từ sáng sớm tiếp lửa Đặng Lê Nguyên Vũ

TRUNG DU |

Mặc dù trời mưa không ngớt, từ sáng sớm nay (2.10), hàng ngàn người dân, học sinh trên địa bàn huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã khoác áo mưa, che ô đến Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn (xã Độc Lập, huyện Hưng Hà) để cổ vũ, tiếp lửa cho nhà leo núi Đặng Lê Nguyên Vũ - 1 trong 4 thí sinh trong cuộc thi chung kết năm thứ 22 Đường lên đỉnh Olympia.

Thái Bình: Sẵn sàng cho cầu truyền hình, quyết tâm giành vòng nguyệt quế

TRUNG DU |

Sáng mai, 2.10, cuộc thi chung kết năm thứ 22 Đường lên đỉnh Olympia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam. Thái Bình cùng với Hà Nội, Sơn La và Hải Phòng là 4 địa phương đặt 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp kết nối với trường quay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quán quân Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ nhận thưởng 100 triệu đồng từ Thái Bình

TRUNG DU |

Chiều ngày 5.10, UBND tỉnh Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn Thái Bình phối hợp tổ chức buổi gặp mặt, vinh danh, khen thưởng Đặng Lê Nguyên Vũ - học sinh lớp 12A2, Trường THPT Bắc Duyên Hà (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) - sau chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Thái Bình: Hàng ngàn người đội mưa từ sáng sớm tiếp lửa Đặng Lê Nguyên Vũ

TRUNG DU |

Mặc dù trời mưa không ngớt, từ sáng sớm nay (2.10), hàng ngàn người dân, học sinh trên địa bàn huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã khoác áo mưa, che ô đến Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn (xã Độc Lập, huyện Hưng Hà) để cổ vũ, tiếp lửa cho nhà leo núi Đặng Lê Nguyên Vũ - 1 trong 4 thí sinh trong cuộc thi chung kết năm thứ 22 Đường lên đỉnh Olympia.

Thái Bình: Sẵn sàng cho cầu truyền hình, quyết tâm giành vòng nguyệt quế

TRUNG DU |

Sáng mai, 2.10, cuộc thi chung kết năm thứ 22 Đường lên đỉnh Olympia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam. Thái Bình cùng với Hà Nội, Sơn La và Hải Phòng là 4 địa phương đặt 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp kết nối với trường quay.