Trắc nghiệm: Đất công ích có được cấp sổ đỏ không?

NHÓM PV |

Đất nông nghiệp được hiểu là đất sử dụng với mục đích trồng trọt, chăn nuôi hoặc sử dụng với mục đích nông nghiệp khác như làm đất ươm cây giống, trồng hoa, cây cảnh… Ngoài những mục đích trên, đất nông nghiệp còn được dùng để sử dụng vào mục đích công ích (đất công ích).

https://static.laodong.vn/storage/newsportal/2023/10/16/1255387/documents/Info.json

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình: Thu hồi sổ đỏ vụ 1.000m2 đất công ích bị "phù phép" thành đất tư

Tô Công |

Hòa Bình – Liên quan đến vụ gần 1.000m2 đất công ích bị "phù phép" thành đất tư mà Báo Lao Động phản ánh, hiện UBND huyện Lương Sơn đã thu hồi 2 sổ đỏ cấp sai quy định.

Chuyện lạ ở Hòa Bình: Gần 1.000m2 đất công ích bị "phù phép" thành đất tư

Tô Công - Minh Chuyên |

Hòa Bình – Người dân xã Cao Dương đang bức xúc vì đất ao hồ phục vụ sinh hoạt và sản xuất bị lấn chiếm, thậm chí còn được UBND huyện Lương Sơn cấp sổ đỏ sai quy định dẫn đến việc khiếu kiện kéo dài.

Đất công ích và những điều cần biết rõ

Trang Thiều (T/H) |

Đất công ích là gì? Đất công ích có được cấp sổ đỏ hay không? Đất công ích có được bồi thường về đất không? là những vấn đề vẫn được nhiều người quan tâm.

Giáo viên dạy môn phụ đặt nhiều hy vọng vào cải cách tiền lương

MỸ LY - HOÀNG CHÂU |

Dự kiến khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-TW, mức lương mới của giáo viên sẽ không thấp hơn mức lương hiện hưởng. Với những dấu hiệu tích cực này, giáo viên trên cả nước, nhất là thầy cô dạy các môn phụ, đều mong chờ chính sách sớm đi vào thực tiễn để bớt đi gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Điền kinh Việt Nam chuyển giao lực lượng, chờ thay đổi tích cực năm 2024

HOÀI VIỆT |

Năm 2024 sẽ là thời điểm để điền kinh Việt Nam thay đổi, từ đó có lực lượng mới hướng đến SEA Games 33 năm 2025 và xa hơn là ASIAD 20 năm 2026.

Khám phá chợ Đông Ba nổi tiếng bậc nhất xứ Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Với lịch sử 124 năm hình thành và phát triển, chợ Đông Ba có hàng nghìn lô hàng và vô số mặt hàng khác nhau. Du khách đến Huế thường ghé khu chợ này để tham quan, khám phá, thưởng thức đặc sản hay mua quà lưu niệm.

Việt Nam - Mông Cổ ký hiệp định miễn thị thực cho người dân 2 nước

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành Việt Nam - Mông Cổ, trong đó có hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông.

HLV Mai Đức Chung hài lòng với trận đấu cuối cùng

Thanh Vũ |

Sau trận đấu cuối cùng dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã gửi lời cảm ơn đến các cổ động viên vì đã đồng hành cùng ông và các học trò trong thời gian qua.

Hòa Bình: Thu hồi sổ đỏ vụ 1.000m2 đất công ích bị "phù phép" thành đất tư

Tô Công |

Hòa Bình – Liên quan đến vụ gần 1.000m2 đất công ích bị "phù phép" thành đất tư mà Báo Lao Động phản ánh, hiện UBND huyện Lương Sơn đã thu hồi 2 sổ đỏ cấp sai quy định.

Chuyện lạ ở Hòa Bình: Gần 1.000m2 đất công ích bị "phù phép" thành đất tư

Tô Công - Minh Chuyên |

Hòa Bình – Người dân xã Cao Dương đang bức xúc vì đất ao hồ phục vụ sinh hoạt và sản xuất bị lấn chiếm, thậm chí còn được UBND huyện Lương Sơn cấp sổ đỏ sai quy định dẫn đến việc khiếu kiện kéo dài.

Đất công ích và những điều cần biết rõ

Trang Thiều (T/H) |

Đất công ích là gì? Đất công ích có được cấp sổ đỏ hay không? Đất công ích có được bồi thường về đất không? là những vấn đề vẫn được nhiều người quan tâm.