Khám phá chợ Đông Ba nổi tiếng bậc nhất xứ Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Với lịch sử 124 năm hình thành và phát triển, chợ Đông Ba có hàng nghìn lô hàng và vô số mặt hàng khác nhau. Du khách đến Huế thường ghé khu chợ này để tham quan, khám phá, thưởng thức đặc sản hay mua quà lưu niệm.

Những ngày này, thời tiết tại tỉnh Thừa Thiên Huế đang không ổn định, lúc nắng, lúc mưa. Thế nhưng tại chợ Đông Ba, một khu chợ nổi tiếng bậc nhất ở  xứ Huế vẫn luôn tấp nập du khách đến để tham quan trải nghiệm.
Những ngày này, chợ Đông Ba - khu chợ nổi tiếng bậc nhất ở xứ Huế tấp nập du khách đến để tham quan trải nghiệm.
Theo tìm hiểu, dưới thời vua Gia Long, ngôi chợ tọa lạc bên ngoài cửa Chánh Đông (tức cửa Đông Ba) và mang tên gọi Quy Giả Thị. Sau biến cố thất thủ Kinh đô Huế vào năm 1885, ngôi chợ bị thực dân Pháp phá hủy.
Theo tìm hiểu, dưới thời vua Gia Long, ngôi chợ tọa lạc bên ngoài cửa Chánh Đông (tức cửa Đông Ba) và mang tên gọi Quy Giả Thị. Sau biến cố thất thủ Kinh đô Huế vào năm 1885, ngôi chợ bị thực dân Pháp phá hủy.
Đến năm 1887, vua Đồng Khánh cho xây dựng lại chợ và lấy tên là Đông Ba. Năm 1899, vua Thành Thái cho dời chợ Đông Ba về vị trí như hiện nay và tồn tại, phát triển đến tận bây giờ.
Đến năm 1887, vua Đồng Khánh cho xây dựng lại chợ và lấy tên là Đông Ba. Năm 1899, vua Thành Thái cho dời chợ Đông Ba về vị trí như hiện nay và tồn tại, phát triển đến tận bây giờ.
Ngày nay, chợ Đông Ba được biết đến là một trong những khu chợ lớn nhất cả nước với nét đẹp của văn hóa, truyền thống xen lẫn sự đa dạng của các mặt hàng.
Ngày nay, chợ Đông Ba được biết đến là một trong những khu chợ lớn nhất cả nước với nét đẹp của văn hóa, truyền thống xen lẫn sự đa dạng của các mặt hàng.
Được biết, chợ Đông Ba có diện tích hơn 47.600m2, kéo dài từ cầu Gia Hội đến cầu Tràng Tiền. Sau tiếp giáp với dòng sông Hương thơ mộng, mặt trước giáp với  phố Trần Hưng Đạo.
Được biết, chợ Đông Ba có diện tích hơn 47.600m2, kéo dài từ cầu Gia Hội đến cầu Tràng Tiền. Sau tiếp giáp với dòng sông Hương thơ mộng, mặt trước giáp với phố Trần Hưng Đạo.
 Chợ Đông Ba có kiến trúc ba lầu vuông vức với hơn 2.700 lô hàng, khoảng 1.800 hộ kinh doanh được phân bổ tại 6 khu vực và có hơn 3.000 tiểu thương lao động.
Chợ Đông Ba có kiến trúc ba lầu vuông vức với hơn 2.700 lô hàng, khoảng 1.800 hộ kinh doanh được phân bổ tại 6 khu vực và có hơn 3.000 tiểu thương lao động.
 Là ngôi chợ có lượng lưu thông hàng hóa lớn từ các thương nhân và người dân, chợ thường xuyên sầm uất, tấp nập người mua bán từ sáng tận đến chiều tối.
Là ngôi chợ có lượng lưu thông hàng hóa lớn từ các thương nhân và người dân, chợ thường xuyên sầm uất, tấp nập người mua bán từ sáng tận đến chiều tối.
Với văn hóa đặc trưng cùng sự đa dạng của các mặt hàng, chợ Đông luôn là điểm thu hút khách đến tham quan, trải nghiệm và tiêu dùng.
Với văn hóa đặc trưng cùng sự đa dạng của các mặt hàng, chợ Đông luôn là điểm thu hút khách đến tham quan, trải nghiệm và tiêu dùng.
Những đặc sản của xứ Huế có thể kể đến như: mắm tôm chua, nem chả, hạt sen, bánh bột lọc…tất nhiên không thể thiếu đặc sản bún bò Huế, tất cả đều có ở khu chợ nổi tiếng này.
Những đặc sản của xứ Huế có thể kể đến như: mắm tôm chua, nem chả, hạt sen, bánh bột lọc…tất nhiên không thể thiếu đặc sản bún bò Huế, tất cả đều có ở khu chợ nổi tiếng này.
Bên cạnh sự đa dạng về ẩm thực, tại khu chợ còn quy tụ rất nhiều mặt hàng khác nhau, là sản phẩm chất lượng của các vùng miền trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Bên cạnh sự đa dạng về ẩm thực, tại khu chợ còn quy tụ rất nhiều mặt hàng khác nhau, là sản phẩm chất lượng của các vùng miền trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Du khách tham quan các gian hàng tại chợ Đông Ba.
Du khách tham quan các gian hàng tại chợ Đông Ba.
Anh Corentin Jean, một du khách đến từ Pháp chia sẻ: “Tôi biết đến chợ Đông Ba từ internet, qua phương tiện truyền thông tôi thấy rất ổn, khi đã đến vài trải nghiệm thì tôi rất thích không gian, món ăn ở đây. Tuy nhiên, một số món ăn khá cay, tôi chưa thích nghi được với điều đó, đây là một trải nghiệm tốt”.
Anh Corentin Jean (một du khách đến từ Pháp) chia sẻ: “Tôi biết đến chợ Đông Ba từ internet, qua phương tiện truyền thông tôi thấy rất ổn, khi đã đến vài trải nghiệm thì tôi rất thích không gian, món ăn ở đây. Tuy nhiên, một số món ăn khá cay, tôi chưa thích nghi được với điều đó, đây là một trải nghiệm tốt”.
“Mình rất hài lòng với không gian kiến trúc của khu chợ, không khó để có những bức ảnh đẹp khi check-in tại đây, đặc biệt là chụp hình với tà áo dài”, bạn trẻ Mỹ Duyên đến từ Nha Trang chia sẻ.
“Mình rất hài lòng với không gian kiến trúc của khu chợ, không khó để có những bức ảnh đẹp khi check-in tại đây, đặc biệt là chụp hình với tà áo dài”, bạn trẻ Mỹ Duyên đến từ Nha Trang chia sẻ.
Bên cạnh đó, anh Nguyên Hoàng đến từ Hà Nội cho rằng: “Chợ Đông Ba rất đặc biệt, ấn tượng nhất là các món ăn và các đồ thủ công mỹ nghệ. Trong số những món ăn, tôi thực sự ấn tượng với món chè heo quay, nó không những lạ mà còn ngon”.
Anh Nguyên Hoàng đến từ Hà Nội cho rằng: “Chợ Đông Ba rất đặc biệt, ấn tượng nhất là các món ăn và các đồ thủ công mỹ nghệ. Trong số những món ăn, tôi thực sự ấn tượng với món chè heo quay, nó không những lạ mà còn ngon”.

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chợ Đông Ba - ngôi chợ 124 tuổi ấn tượng qua những bức ảnh

NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - "Đông Ba ngày mới" là chủ đề của triển lãm ảnh nghệ thuật, thời sự nhằm tuyên truyền quảng bá hình ảnh đẹp của chợ Đông Ba, một khu chợ có lịch sử 124 năm tuổi, tại đây nhiều du khách tới thưởng lãm đã hết lời khen ngợi.

Vàng bay lên ngọn cây trong vụ dùng súng AK cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Sau vụ cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba (TP. Huế), lực lượng công an tìm thấy vàng rơi vãi ở đường, vỉa hè và cả trên ngọn cây.

Huế: Xác định danh tính đối tượng cướp tiệm vàng tại chợ Đông Ba

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an đã bắt và bước đầu nắm được danh tính đối tượng cầm súng AK cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba (TP. Huế).

Nhu cầu vàng thỏi và xu vàng của người Việt đang tăng

Hương Nguyễn |

Chuyên gia của Hội đồng Vàng Thế giới nhận định các nhà đầu tư đang rót tiền vào vàng thỏi và xu vàng như một kênh tích sản.

Phương án thi 4 môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT giúp giảm áp lực

Thanh Hằng |

Số môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đang là chủ đề được giáo viên, học sinh và chuyên gia trên cả nước tranh luận sôi nổi bởi mỗi phương án đều có ưu, nhược điểm riêng. Hiện nhiều ý kiến đồng tình, ủng hộ phương án 2+2 - tức thí sinh thi 2 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn lựa chọn.

Gian nan chống buôn lậu ở các tuyến biên giới phía Bắc

Tân Văn |

Theo thống kê của lực lượng chức năng, 9 tháng đầu năm 2023, tình trạng vận chuyển trái phép mặt hàng con giống gia cầm có chiều hướng gia tăng. Đây là nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh...

Đề xuất mức kỉ luật các cá nhân vụ bữa ăn không đủ no của đội tuyển trẻ quốc gia

MINH PHONG |

Cục Thể dục Thể thao đã có báo cáo và đề xuất kiểm điểm, kỉ luật các cá nhân, tập thể gửi Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, liên quan đến vụ việc của đội tuyển trẻ bóng bàn quốc gia.

Không còn hái ra tiền, tài xế xe ôm công nghệ nửa buổi được 43.000 đồng

VÂN HI |

Hà Nội - Thu nhập giảm một nửa, vắng khách, nằm vắt mình trên xe hàng giờ để chờ khách là tình trạng chung của nhiều xe ôm công nghệ hiện nay. Mặc dù từng được xem là nghề "hái ra tiền" nhưng vì tính cạnh tranh cao, không ổn định, nhiều lái xe công nghệ không còn mặn mà xem đây là nguồn thu nhập chính.

Chợ Đông Ba - ngôi chợ 124 tuổi ấn tượng qua những bức ảnh

NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - "Đông Ba ngày mới" là chủ đề của triển lãm ảnh nghệ thuật, thời sự nhằm tuyên truyền quảng bá hình ảnh đẹp của chợ Đông Ba, một khu chợ có lịch sử 124 năm tuổi, tại đây nhiều du khách tới thưởng lãm đã hết lời khen ngợi.

Vàng bay lên ngọn cây trong vụ dùng súng AK cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Sau vụ cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba (TP. Huế), lực lượng công an tìm thấy vàng rơi vãi ở đường, vỉa hè và cả trên ngọn cây.

Huế: Xác định danh tính đối tượng cướp tiệm vàng tại chợ Đông Ba

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an đã bắt và bước đầu nắm được danh tính đối tượng cầm súng AK cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba (TP. Huế).