Đảm bảo nguồn cung xăng dầu phải giải quyết vấn đề chiết khấu

Anh Tuấn |

Chiết khấu - mức hoa hồng đầu mối, thương nhân phân phối cắt lại cho các doanh nghiệp bán lẻ - liên tục giảm từ đầu tháng 3 và hiện bằng 50% nửa tháng trước. Doanh nghiệp, chuyên gia cho rằng, để đảm bảo nguồn cung xăng dầu cần giải quyết dứt điểm vấn đề chiết khấu.

Chiết khấu xăng dầu giảm gần một nửa so với cuối tháng 2

Những ngày qua, giá dầu thế giới đã tiến sát mốc 81USD/thùng với dầu WTI; 86,6USD/thùng với dầu Brent - đã khiến chi phí nhập của doanh nghiệp đầu mối bị "đội" lên và theo đó chiết khấu, mức hoa hồng mà doanh nghiệp xuất nhập khẩu cắt lại cho phân phối, bán lẻ có xu hướng giảm. So với giữa và cuối tháng 2.2023, mức chiết khấu dành cho các đơn vị bán lẻ giảm gần một nửa.

Theo ghi nhận của Lao Động, chiết khấu lấy hàng tại kho khu vực phía Bắc ngày 8.3 chỉ còn từ 400-500 đồng/xăng; dầu 250-350 đồng. Với mức này, sau khi trừ chi phí vận chuyển, nhân công, hao hụt, các đơn vị bán lẻ cho biết, mỗi lít xăng bán ra tiếp tục lỗ 350 - 450 đồng.

Ông Minh, đại diện một đơn vị bán lẻ ở Hà Nội cho Lao Động biết, so với cuối tuần trước, mức này đã hạ sâu.

"Chiết khấu duy trì được mức trên 1.000 đồng/lít được khoảng nửa tháng, sau đó "quay xe" giảm đột ngột, khiến doanh nghiệp bán lẻ chúng tôi lo lắng về chuỗi ngày bán lỗ có thể bắt đầu” - ông Minh nói và cho biết, để nguồn cung xăng dầu ổn định, có hàng bán cho người tiêu dùng thì cần giải quyết căn cơ vấn đề chiết khấu cho doanh nghiệp bán lẻ.

Không riêng doanh nghiệp bán lẻ, các thương nhân phân phối cũng kêu bị lỗ khi kinh doanh xăng dầu. Ông Văn Tấn Phụng - Chủ tịch HĐQT Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Nai - chỉ ra tác nhân chính khiến thị trường bất ổn là do điều hành vĩ mô bất cập. Ông kiến nghị sửa đổi nghị định triệt để, "thị trường hơn" và giảm sự can thiệp của Nhà nước.

Năm ngoái ít nhất 3 lần thị trường bất ổn, đứt gãy nguồn cung. Từ giữa tháng 2 đến nay thị trường ổn định, chiết khấu các mặt hàng tăng lên 1.000-1.500 đồng/lít, tuỳ khu vực. Có chiết khấu trở lại, kinh doanh dễ thở hơn, song theo các doanh nghiệp đây là hiện tượng không bình thường, vì Nghị định 95 chưa sửa và diễn biến thị trường không hề thay đổi.

Họ cho rằng, cần thiết phải sửa Nghị định 95 triệt để, sửa những bất cập trong điều hành giá để thị trường không bị đứt gãy như vừa qua.

Để giải quyết căn cơ vấn đề xăng dầu cần giải bài toán về chiết khấu cho doanh nghiệp bán lẻ. Ảnh: Cường Ngô
Để giải quyết căn cơ vấn đề xăng dầu cần giải bài toán về chiết khấu cho doanh nghiệp bán lẻ. Ảnh: Cường Ngô

Cắt chiết khấu đã tạo nên sự thua lỗ của các doanh nghiệp

TS Vũ Đình Ánh - chuyên gia kinh tế cho rằng, cắt chiết khấu đã tạo nên sự thua lỗ của các doanh nghiệp trong chuỗi kinh doanh xăng dầu. Ông cho rằng, sửa hay không sửa Nghị định 95 và Nghị định 83 thì cũng phải xử lý được bất cập này.

Theo quy định Nghị định 95, đầu mối phải đảm bảo dự trữ lưu thông 20 ngày và thương nhân phân phối là 5 ngày. Nếu thiếu nguồn cung do cắt giảm sản lượng từ sản xuất trong nước, bộ này đề nghị các thương nhân phân phối chủ động đàm phán, liên hệ với các đầu mối được giao nhập khẩu để bù đắp, bổ sung. Trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu thiếu hàng để bán, thương nhân cấp hàng chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Tranh luận chuyện chiết khấu của các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu

Cường Ngô |

Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho rằng, phải đặt ngược lại là tại sao trước đây không nêu vấn đề chiết khấu xăng dầu mà gần đây lại nêu ra? Nếu đưa chiết khấu vào là thể hiện yếu tố tăng thêm chi phí thì giá xăng dầu tăng lên, quyền lợi người tiêu dùng thế nào?

Doanh nhân khẳng định có tình trạng găm hàng xăng dầu chờ tăng giá

Anh Tuấn |

Khẳng định tình trạng đầu cơ, găm hàng xăng dầu để chờ tăng giá là có, đại diện doanh nghiệp đề nghị cơ quan quản lý thị trường công khai có bao nhiêu doanh nghiệp bán lẻ, thương nhân phân phối găm hàng trong năm 2022.

Toàn cảnh giá xăng dầu đầu năm 2023: Xăng giảm lần thứ 2 liên tiếp

Bảo Bình - Dương Anh |

Toàn cảnh giá xăng dầu 2023: Chiều 1.3, giá xăng E5RON92 giảm xuống mức 22.420 đồng/lít (giảm 120 đồng), xăng RON 95-III còn 23.320 đồng/lít (giảm 120 đồng).

Tài tử hạng A Hollywood ghé thăm Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Chí Long |

Người hâm mộ thích thú trước loạt ảnh Matthew McConaughey, Woody Harrelson của tới Hà Nội, ghé thăm Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Nhà trong ngõ Hà Nội giảm giá, vẫn ngang ngửa biệt thự liền kề

Thu Giang |

Dù lượng tìm kiếm sụt giảm nhưng mặt bằng chung giá phân khúc nhà trong ngõ Hà Nội vẫn đang neo cao trong thời gian gần đây khiến người có nhu cầu thực khó tiếp cận.

Dự án nâng cấp quốc lộ 8A: Nguy cơ chậm tiến độ vì vướng rừng tự nhiên

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8A  qua huyện Hương Sơn có nguy cơ chậm tiện độ vì vướng giải phóng mặt bằng, đặc biệt là việc chuyển đổi rừng tự nhiên.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Siêu lừa đối chất với đại gia tại toà

Việt Dũng |

Hà Nội - Đại gia Đặng Nghĩa Toàn phủ nhận bản thân biết việc Nguyễn Thị Hà Thành sẽ dùng sổ tiết kiệm để thế chấp vay vốn, chiếm đoạt hàng trăm tỉ.

Hà Nội: Cầu vòm sắt 65 tỉ đồng dành riêng cho xe máy thành bãi đỗ ô tô

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau nửa năm hoàn thiện, thực tế, số lượng xe máy đi vào cầu cạn vòm sắt đi vượt hồ Linh Đàm là rất ít. Nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng cầu để giảm tải ùn tắc nhưng không phát huy hiệu quả là sự lãng phí tài sản công vô cùng lớn.

Tranh luận chuyện chiết khấu của các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu

Cường Ngô |

Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho rằng, phải đặt ngược lại là tại sao trước đây không nêu vấn đề chiết khấu xăng dầu mà gần đây lại nêu ra? Nếu đưa chiết khấu vào là thể hiện yếu tố tăng thêm chi phí thì giá xăng dầu tăng lên, quyền lợi người tiêu dùng thế nào?

Doanh nhân khẳng định có tình trạng găm hàng xăng dầu chờ tăng giá

Anh Tuấn |

Khẳng định tình trạng đầu cơ, găm hàng xăng dầu để chờ tăng giá là có, đại diện doanh nghiệp đề nghị cơ quan quản lý thị trường công khai có bao nhiêu doanh nghiệp bán lẻ, thương nhân phân phối găm hàng trong năm 2022.

Toàn cảnh giá xăng dầu đầu năm 2023: Xăng giảm lần thứ 2 liên tiếp

Bảo Bình - Dương Anh |

Toàn cảnh giá xăng dầu 2023: Chiều 1.3, giá xăng E5RON92 giảm xuống mức 22.420 đồng/lít (giảm 120 đồng), xăng RON 95-III còn 23.320 đồng/lít (giảm 120 đồng).