Công ty tài chính tiêu dùng gặp khó, tín dụng đen nguy cơ tăng

Hương Nguyễn |

“Tại Việt Nam có 16 công ty tài chính tiêu dùng được cấp phép, song giá trị tích cực mà các công ty này hướng đến đang bị pha loãng bởi hàng trăm công ty tín dụng đen”, ông Lê Quốc Ninh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tài chính tiêu dùng cho biết.

Phát biểu tại Hội thảo “Gỡ khó cho vay tiêu dùng đẩy lùi tín dụng đen" ngày 31.10, thiếu tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó trưởng Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, thời gian qua, lực lượng công an đã khởi tố 90 vụ án, hơn 400 bị can hoạt động tín dụng đen.

Nhiều băng nhóm, đối tượng hoạt động liên quan đến công nghệ cao. Thậm chí có cả các đối tượng người nước ngoài vào Việt Nam thành lập các công ty thuê người Việt Nam hoạt động tín dụng đen trên môi trường không gian mạng, cho vay với lãi suất lên đến hàng nghìn %.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó trưởng phòng 6, Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an. Ảnh: Hương Nguyễn
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó trưởng Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an. Ảnh: Hương Nguyễn

Chúng lập công ty thuê nhiều bộ phận làm việc độc lập, riêng lẻ từ đó quảng cáo, thu hút người vay. Khoản vay rất nhỏ nhưng cộng lãi suất với các khoản phí thì số tiền người vay phải trả rất cao.

Đại diện Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, hình thức hoạt động của tội phạm tín dụng đen hiện nay là tạo lập ứng dụng, website giả mạo có logo, tên gọi địa chỉ truy cập gần giống với các ứng dụng của ngân hàng, công ty tài chính chính thống được cấp phép để từ đó lôi kéo người vay.

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng cho biết, trong bối cảnh kinh tế khó khăn vừa qua, các công ty tài chính đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tổ chức triển khai cho vay tiêu dùng đối với những đối tượng dưới chuẩn để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tối thiểu của người lao động có thu nhập thấp nhằm hạn chế và từng bước đẩy lùi tín dụng đen.

Song đến nay hầu như các công ty tài chính đều gặp rất nhiều khó khăn do nợ xấu ngày càng tăng cao. Ngoài những yếu tố khách quan với khó khăn chung còn có những yếu tố chủ quan và rất nguy hiểm mà chưa có chế tài xử lý. Đó là khách hàng cố tình không trả nợ, người trước khuyên người sau không trả nợ. Thậm chí cán bộ công ty đến đòi nợ hoặc nhắc nợ thì chống đối, tố cáo, vu khống cán bộ là dùng biện pháp manh động để đòi nợ đến chính quyền.

“Hiện tình hình kinh doanh của công ty tài chính cho vay tiêu dùng do Ngân hàng Nhà nước cấp phép hết sức khó khăn. Hệ quả là tín dụng đen trỗi dậy với hình thức tinh vi, nhất là trên môi trường mạng”, ông Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng nói.

Theo Hiệp hội ngân hàng, dư nợ cho vay tiêu dùng giảm hơn 65.000 tỉ đồng so với cuối năm ngoái ngoái. Đến nay, dư nợ của các công ty tài chính tiêu dùng chỉ còn 135.000 tỉ đồng. Trong khi đó, nợ xấu tăng lên rất lớn đến 20%. Một trong những nguyên nhân là do người vay bị các hội nhóm trên mạng xã hội lôi kéo bùng nợ, trốn nợ.

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương khởi tố 9 đối tượng hoạt động tín dụng đen

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong 9 tháng đầu năm, các đơn vị Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 9 đối tượng hoạt động tín dụng đen về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Mắt xích để thẻ tín dụng nội địa thành chủ lực trong tài chính tiêu dùng

Đức Mạnh |

Tiềm năng của thẻ tín dụng nội địa được đánh giá rất lớn, có khả năng trở thành chủ lực trong tín dụng tiêu dùng trong tương lai. Tuy nhiên do tỉ trọng còn khiêm tốn nên loại thẻ này rất cần giải pháp hỗ trợ để phát triển, hướng tới tài chính toàn diện, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và góp phần đẩy lùi tín dụng đen.

Cho vay tài chính tiêu dùng đang tồn tại nhiều hỗn loạn

TRÍ MINH |

Thị trường cho vay tài chính tiêu dùng đang tồn tại với nhiều hỗn loạn. Vấn nạn tín dụng đen, đòi nợ khủng bố và cả những nhóm hội rủ nhau bùng nợ diễn biến phức tạp thời gian qua chính là hệ quả của sự hỗn loạn ấy.

Tổng thống Mông Cổ bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam

Thanh Hà |

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Mông Cổ đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 1-5.11.

Xin kéo dài dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 đến hết 2025

Thùy Linh - Trần Vương |

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, tổ công tác rà soát khó khăn của việc triển khai dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức đã đề xuất các phương án để cho phép kéo dài thời gian bố trí thực hiện dự án đến hết ngày 31.12.2025.

Tập đoàn Hòa Bình tập trung tái cấu trúc để cắt giảm thua lỗ sau 4 quý

Gia Miêu |

Trong bối cảnh doanh thu hoạt động kinh doanh chính lẫn hoạt động tài chính đều giảm còn chi phí tài chính lại tăng cao, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) lỗ ròng gần 169 tỉ đồng trong quý III/2023.

Hà Nội lắp thêm biển báo giao thông trên cao tốc, quốc lộ

KHÁNH AN |

Hà Nội sẽ lắp đặt thêm loạt biển báo cung cấp các số điện thoại để hỗ trợ xử lý tai nạn, cứu hộ, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông.

Hưởng 50% bảo hiểm xã hội 1 lần hợp lý hơn khi áp dụng với lao động trẻ

Mạnh Cường |

Trong hồ sơ Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi mà Chính phủ trình Quốc hội thông qua gần đây có phương án chỉ được rút 50% bảo hiểm xã hội 1 lần dự kiến từ ngày 1.7.2025. Phương án này theo nhiều lao động trung niên có nhiều bất cập, chỉ phù hợp với các lao động trẻ.

Bình Dương khởi tố 9 đối tượng hoạt động tín dụng đen

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong 9 tháng đầu năm, các đơn vị Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 9 đối tượng hoạt động tín dụng đen về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Mắt xích để thẻ tín dụng nội địa thành chủ lực trong tài chính tiêu dùng

Đức Mạnh |

Tiềm năng của thẻ tín dụng nội địa được đánh giá rất lớn, có khả năng trở thành chủ lực trong tín dụng tiêu dùng trong tương lai. Tuy nhiên do tỉ trọng còn khiêm tốn nên loại thẻ này rất cần giải pháp hỗ trợ để phát triển, hướng tới tài chính toàn diện, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và góp phần đẩy lùi tín dụng đen.

Cho vay tài chính tiêu dùng đang tồn tại nhiều hỗn loạn

TRÍ MINH |

Thị trường cho vay tài chính tiêu dùng đang tồn tại với nhiều hỗn loạn. Vấn nạn tín dụng đen, đòi nợ khủng bố và cả những nhóm hội rủ nhau bùng nợ diễn biến phức tạp thời gian qua chính là hệ quả của sự hỗn loạn ấy.