Tiến độ thi công Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau ngày khởi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội đã khẩn trương phối hợp với các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo ghi nhận của Lao Động, trên công trường thi công các gói thầu xây lắp của Dự án thành phần 2.1: Xây dựng đường song hành (đường đô thị) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Lán trại, máy móc, thiết bị đều có mặt tại khu vực này.

Hiện nay, các nhà thầu đã huy động hơn 200 kỹ sư, công nhân kỹ thuật, 35 máy đào, 25 lu rung, 20 máy ủi, 3 dây chuyền cọc khoan nhồi. Đồng thời, tập trung bóc phần đất hữu cơ lên khuôn đường, đắp nền đường K95, xử lý nền đất yếu, thi công cọc khoan nhồi và đúc dầm.

Hình ảnh tại gói thầu 09/TP2-XL, xây dựng đoạn tuyến từ Km 13+17,92 đến Km36+166,74. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Hình ảnh tại gói thầu 09/TP2-XL, xây dựng đoạn tuyến từ Km 13+17,92 đến Km36+166,74. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ông Nguyễn Duy (ở Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, ngay từ khi có chủ trương xây dựng Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, người dân trong thôn đều đồng thuận và mong muốn tuyến đường sẽ được triển khai theo đúng tiến độ.

"Tôi hiểu được giá trị và lợi ích của dự án, vậy nên ngay khi xã Song Phương tiến hành công tác giải phóng mặt bằng, gia đình đã bàn giao toàn bộ đất nằm trong dự án. Mong đợi tuyến đường sẽ giúp xã trở nên khang trang, hiện đại hơn" - ông Duy nói.

Công trường thi công tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Công trường thi công tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dự án thành phần 2.1: Xây dựng đường song hành (đường đô thị) có tổng chiều dài khoảng 58,2 km, đi qua địa phận 7 quận, huyện Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai và Thường Tín.

Trên toàn tuyến tổ chức 14 mũi thi công, bao gồm 11 mũi thi công đường và 3 mũi thi công cầu.

Hiện dự án đã thi công cọc khoan nhồi và đúc dầm các cầu Cà Lồ, sông Nhuệ, sông Tô Lịch; đang làm thủ tục cấp phép triển khai thi công 14 cầu vượt sông, kênh mương và cầu vượt đường sắt Hà Nội - Lào Cai. Đơn vị thi công phấn đấu cuối năm 2025 hoàn thành dự án và đưa vào khai thác trong năm 2026.

Đầu tháng 10 vừa qua, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội đã báo cáo về tình hình triển khai Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Chí Cường - Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, đến nay, Ban đã nhận 643,43/706,71 ha, đạt 91,04% diện tích đất thu hồi giải phóng mặt bằng để tổ chức rà phá bom mìn, bàn giao cho các nhà thầu thi công.

Về tình hình thực hiện các dự án thành phần, theo ông Nguyễn Chí Cường, đối với Dự án thành phần 2.1, các nhà thầu đã hoàn thiện các thủ tục xây dựng. Trong đó đã xây dựng lán trại, huy động máy móc, thiết bị, trình nguồn vật liệu đầu vào... phục vụ thi công.

Hiện tại, Ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn đang khẩn trương hoàn thiện báo cáo giải trình bổ sung và hoàn thiện hồ sơ dự án theo yêu cầu, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Hội đồng thẩm định Nhà nước ra thông báo thẩm định làm cơ sở để UBND TP Hà Nội phê duyệt Dự án thành phần 3 trong quý IV.2023.

Dự án Vành đai 4 Vùng thủ đô có chiều dài 112,8 km (gồm 103,1 km đường Vành đai 4 và 9,7 km tuyến nối). Tổng mức đầu tư dự án là 85.813 tỉ đồng. Thời gian thi công từ năm 2023 - 2027.

Dự án đi qua 3 tỉnh Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh với 7 dự án thành phần. Trong đó, mỗi tỉnh phụ trách một dự án giải phóng mặt bằng, một dự án đường song hành qua địa bàn tỉnh mình. Riêng dự án cầu cạn cao tốc toàn tuyến sẽ đầu tư theo phương thức BOT và giao Hà Nội quản lý.

Vĩnh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Tiến độ thi công đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô sau hơn 3 tháng khởi công

Nhóm PV |

Khởi công xây dựng từ cuối 6.2023, đến nay sau hơn 3 tháng, dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô chưa đạt được đúng tiến độ như yêu cầu.

21 hộ dân đầu tiên ở Hà Nội được giao đất tái định cư đường Vành đai 4

Thu Giang |

Ngày 9.10, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Thường Tín (Hà Nội) đã tổ chức giao đất tái định cư cho 21 hộ gia đình đầu tiên đủ điều kiện ở thôn Liễu Nội (xã Khánh Hà), liên quan đến dự án Vành đai 4.

Lý do dự án Vành đai 4 Hà Nội đội vốn gần 2.900 tỉ đồng

PHẠM ĐÔNG |

Quá trình triển khai thực tế, ước tính tổng mức đầu tư của dự án Vành đai 4 sẽ tăng thêm khoảng 2.881 tỉ đồng do áp dụng đơn giá bồi thường đất ở tính theo giá thị trường.

Hàng trăm lao động xa quê sập bẫy dự án ma ở Bình Dương

Đình Trọng |

Trong 2 tuần vừa qua, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra ở Công ty Bình Dương Cityland (trụ sở tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Vụ án được dư luận chú ý vì đây là một trong những vụ án lừa đảo trong giao dịch bất động sản ở Bình Dương có đông bị hại nhất từ trước đến nay trong đó, cả trăm người bị hại là những người lao động xa quê.

Hà An Huy sốc với mọi thứ, sợ lên mạng sau khi thắng ở Vietnam Idol

Huyền Chi |

Trao đổi với Lao Động, Hà An Huy cho biết, việc trở thành quán quân Vietnam Idol 2023 là giấc mơ anh chưa từng nghĩ đến.

Mùa nhộn nhịp khách quốc tế đến Phú Quốc

Nguyên Anh |

Từ khoảng tháng 10 đến tháng 4 năm sau là thời điểm khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc đông nhất trong năm.

Vụ tranh chấp thi thể chưa có tiền lệ, người vợ lên tiếng

Phan Tuấn |

Vụ việc tranh chấp thi thể ở tỉnh Đắk Nông được xem là chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Vợ của người chồng quá cố đã có những chia sẻ về diễn biến sự việc.

Từ hôm nay, cuộc gọi của các nhà mạng sẽ có tên định danh để phòng chống lừa đảo

KHÁNH AN |

Từ hôm nay 27.10, cuộc gọi của các nhà mạng viễn thông di động, cố định như VNPT, Viettel, MobiFone, FPT tới khách hàng sẽ hiển thị tên định danh của nhà mạng.

Tiến độ thi công đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô sau hơn 3 tháng khởi công

Nhóm PV |

Khởi công xây dựng từ cuối 6.2023, đến nay sau hơn 3 tháng, dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô chưa đạt được đúng tiến độ như yêu cầu.

21 hộ dân đầu tiên ở Hà Nội được giao đất tái định cư đường Vành đai 4

Thu Giang |

Ngày 9.10, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Thường Tín (Hà Nội) đã tổ chức giao đất tái định cư cho 21 hộ gia đình đầu tiên đủ điều kiện ở thôn Liễu Nội (xã Khánh Hà), liên quan đến dự án Vành đai 4.

Lý do dự án Vành đai 4 Hà Nội đội vốn gần 2.900 tỉ đồng

PHẠM ĐÔNG |

Quá trình triển khai thực tế, ước tính tổng mức đầu tư của dự án Vành đai 4 sẽ tăng thêm khoảng 2.881 tỉ đồng do áp dụng đơn giá bồi thường đất ở tính theo giá thị trường.