Ồ ạt rút bảo hiểm xã hội một lần là rất thiệt thòi cho người lao động

VƯƠNG TRẦN |

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) cho rằng, việc rút bảo hiểm xã hội một lần là giải pháp tình thế, nhưng sẽ để lại hệ lụy lâu dài cho người lao động. Họ sẽ rất thiệt thòi, khi rời khỏi hệ thống an sinh này.

Người hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần chủ yếu là lao động trẻ

Trong giai đoạn 2016- 2021, cả nước có trên 4 triệu người lao động đề nghị và được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, bình quân mỗi năm có gần 700 nghìn người hưởng BHXH một lần, số lượng năm sau luôn cao hơn năm trước với tốc độ tăng trung bình mỗi năm khoảng 11,6%.

Đây là số liệu được nêu trong báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần theo Nghị quyết số 93/2015/QH13, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều đáng lo ngại là những người hưởng BHXH một lần tập trung đông nhất ở nhóm tuổi từ trên 30 đến đủ 40 tuổi (chiếm khoảng 40,4%); tiếp đó nhóm tuổi từ trên 20 đến đủ 30 tuổi đứng thứ hai (chiếm khoảng 37,1%).

Từ những con số trên có thể thấy, người hưởng BHXH một lần chủ yếu là lao động trẻ, từ trên 20 tuổi đến đủ 40 tuổi (chiếm khoảng 77,5% trong tổng số người hưởng BHXH một lần).

Trong Tờ trình của Chính phủ mới đây về Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) (sửa đổi), nội dung liên quan tới việc hưởng BHXH một lần nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Về quy định hưởng BHXH một lần, dự thảo Luật đề xuất 2 phương án.

Cụ thể, phương án 1: Quy định việc hưởng BHXH một lần đối với hai nhóm người lao động khác nhau.

Nhóm 1: Đối với người lao động đã tham gia BHXH trước khi Luật BHXH (sửa đổi) có hiệu lực, sau 12 tháng nghỉ việc, có nhu cầu thì được nhận BHXH một lần.

Nhóm 2: Đối với người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày Luật BHXH (sửa đổi) có hiệu lực trở đi (dự kiến 1.7.2025) thì không được nhận BHXH một lần (trừ các trường hợp: đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ năm đóng để hưởng lương hưu; ra nước ngoài để định cư hoặc bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo quy định tại Điều 60 Luật BHXH hiện hành).

Phương án 2 được đưa ra trong dự thảo Luật đó là: "Sau 12 tháng không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, không tham gia BHXH tự nguyện và có thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm mà người lao động có yêu cầu thì được giải quyết một phần nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian đóng BHXH còn lại được bảo lưu để người lao động tiếp tục tham gia và hưởng các chế độ BHXH".

Thiệt thòi khi rời khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội

Về vấn đề ồ ạt rút BHXH một lần, trao đổi với Lao Động ngày 22.8, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hải Dương - cho rằng: Việc rút BHXH một lần là giải pháp tình thế, nhưng sẽ để lại hệ lụy lâu dài cho người lao động. Tình trạng này cũng sẽ khiến Việt Nam không thể thực hiện được mục tiêu BHXH toàn dân và gây ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hải Dương. Ảnh: Ái Vân
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hải Dương. Ảnh: Ái Vân

“Giải quyết tình trạng rút BHXH một lần là nhiệm vụ rất quan trọng của ngành lao động, thương binh và xã hội, điều cốt lõi là phải nâng cao đời sống người lao động, tăng cường tuyên truyền và có những giải pháp điều chỉnh các chính sách khuyến khích tham gia BHXH” - đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho hay.

Cũng theo đại biểu Nga, việc rút BHXH một lần cũng do sự mất niềm tin của người lao động với chủ doanh nghiệp khi tình trạng nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội vẫn diễn ra. Do vậy, muốn tăng niềm tin của người lao động và tránh hiện tượng rút BHXH một lần cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế để giảm tình trạng nợ, trốn đóng BHXH đối với người lao động.

Cũng theo Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương, trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là phải tăng cường, đẩy mạnh, tuyên truyền đến người dân có đầy đủ thông tin, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi. Từ đó, BHXH các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền giúp người lao động hiểu rõ hơn về những thiệt thòi, khi rời khỏi hệ thống BHXH là tự tước đi quyền an sinh cơ bản.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Phải ghi thông tin về bảo hiểm xã hội trong nội dung của hợp đồng lao động

Thu Thuỷ |

Bạn đọc có emaill khthaoxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, có phải ghi thông tin về bảo hiểm xã hội trong nội dung của hợp đồng lao động không?

Ủng hộ đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội xuống 10-15 năm để nhận lương hưu

Mạnh Cường |

Tại phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phát biểu thảo luận về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình với đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm để hưởng lương hưu, đồng thời đề nghị nghiên cứu giảm xuống 10 năm trong tương lai.

Nhiều công nhân lo sốt vó muốn rút bảo hiểm xã hội 1 lần

LƯƠNG HẠNH |

Việc ít, công nhân làm cùng công ty chị Vũ Oanh (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) xôn xao bàn tán về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Khi bộ luật này đang tiếp tục được cơ quan soạn thảo xin ý kiến bộ, ngành và nhân dân thì những công nhân như chị lại lo sốt vó muốn rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Nhiều dự án chợ ở Hà Nội "nằm trên giấy", dân phải buôn bán dưới lòng đường

Nhóm phóng viên |

Có mặt tại dự án chợ dân sinh Lệ Chi, huyện Gia Lâm (Hà Nội), phóng viên Báo Lao Động ghi nhận một nghịch cảnh, dự án đã giải phóng xong mặt bằng nhưng chỉ quây tôn, bỏ không hàng chục năm. Trong khi đó, tiểu thương, người dân vẫn ngày ngày buôn bán dưới lòng đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kiến tháo dỡ Câu lạc bộ golf Đồi Cù Đà Lạt vào ngày mai

Mai Hương |

Việc tháo dỡ Câu lạc bộ golf Đồi Cù (TP Đà Lạt) dự kiến được thực hiện vào khoảng 9h ngày 11.6.

Khoảnh khắc công an lao mình xuống dòng nước lũ cứu người

Lam Thanh |

Hà Giang - Thấy một người dân bị dòng nước lũ cuốn đi, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường đã lao xuống kịp thời cứu nạn.

Phải ghi thông tin về bảo hiểm xã hội trong nội dung của hợp đồng lao động

Thu Thuỷ |

Bạn đọc có emaill khthaoxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, có phải ghi thông tin về bảo hiểm xã hội trong nội dung của hợp đồng lao động không?

Ủng hộ đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội xuống 10-15 năm để nhận lương hưu

Mạnh Cường |

Tại phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phát biểu thảo luận về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình với đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm để hưởng lương hưu, đồng thời đề nghị nghiên cứu giảm xuống 10 năm trong tương lai.

Nhiều công nhân lo sốt vó muốn rút bảo hiểm xã hội 1 lần

LƯƠNG HẠNH |

Việc ít, công nhân làm cùng công ty chị Vũ Oanh (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) xôn xao bàn tán về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Khi bộ luật này đang tiếp tục được cơ quan soạn thảo xin ý kiến bộ, ngành và nhân dân thì những công nhân như chị lại lo sốt vó muốn rút bảo hiểm xã hội 1 lần.