Hành trình 4 thập kỉ Khatoco đồng hành phát triển cùng đất nước

Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Khánh Việt |

Khánh Hòa - Nhìn lại chặng đường 40 năm hình thành, xây dựng và phát triển của Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) có thể khẳng định rằng, mỗi giai đoạn đất nước chuyển mình đi lên thì Khatoco cũng đã đồng hành, tạo nên những bước ngoặt phát triển cùng đất nước.

Lột xác từ tư duy đổi mới

Công ty Chuyên doanh Thuốc lá Phú Khánh, tiền thân của Tổng Công ty Khánh Việt ngày nay được thành lập ngày 4.10.1983. Ra đời trong bối cảnh đất nước chưa kịp khắc phục hậu quả chiến tranh thì bị bao vây cấm vận nên Khatoco không thể tránh khỏi những lúc thăng trầm, thậm chí có những lúc tưởng chừng không thể vượt qua.

Hội nghị công nhân viên chức của Xí nghiệp Thuốc lá Nha Trang được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1984. Ảnh: Khatoco
Hội nghị công nhân viên chức của Xí nghiệp Thuốc lá Nha Trang được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1984. Ảnh: Khatoco

Giai đoạn 1983 - 1989, đất nước chuyển đổi cơ chế quản lý, Khatoco chắt chiu từng đồng vốn để đầu tư máy móc thiết bị, thay thế lao động thủ công. Đến năm 1989, Khatoco có 1.200 lao động với tổng tài sản đạt 27,3 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 5,3 tỉ đồng. Với doanh thu hợp nhất đạt 29,4 tỉ đồng, Khatoco trở thành một trong những doanh nghiệp (DN) hàng đầu của tỉnh Khánh Hòa.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 12.1986) quyết tâm đổi mới, đối với Khatoco từ 1989 - 1993 là giai đoạn đột phá để phát triển. Điểm nhấn giai đoạn này chính là phẩm chất của những người lãnh đạo với tư duy đổi mới, dám đánh đổi sinh mạng chính trị bản thân của ông Nguyễn Xuân Hoàng - người đứng đầu Khatoco lúc bấy giờ, vì sự tồn tại của DN trong ranh giới mong manh giữa cái mới và cái cũ, giữa đúng và sai. Nghị lực, tính cách dám nghĩ dám làm, sự linh hoạt vận dụng cơ chế của Khatoco được hình thành từ đây. Và sau 10 năm thành lập, tổng tài sản Khatoco đạt 273,8 tỉ đồng, doanh thu hợp nhất đạt 592,2 tỉ đồng, nộp ngân sách đạt 103,8 tỉ đồng.

Giai đoạn 1993 - 2011, Khatoco trở thành tập đoàn kinh tế kinh doanh đa ngành, thí điểm thực hiện mô hình quản lý công ty mẹ - công ty con của Chính phủ. Từ một DN sản xuất kinh doanh (SXKD) chuyên ngành thuốc lá, đến năm 2011, Khatoco đã trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành với 32 đơn vị thành viên, hoạt động theo mô hình tổ hợp công ty mẹ - công ty con với 9 nhóm ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Tổng số lao động trong giai đoạn này tăng gấp 4 lần, từ 1.220 lên 4.550 người.

Xí nghiệp May Khatoco tạo dấu ấn mới. Ảnh: Kiều Hương
Xí nghiệp May Khatoco tạo dấu ấn mới. Ảnh: Kiều Hương

Năm 2011, Khatoco nộp ngân sách đạt 2.791 tỉ đồng và so với năm 1993, tổng tài sản Khatoco tăng gấp 12,5 lần, vốn chủ sở hữu tăng gấp 15,5 lần, doanh thu hợp nhất tăng gấp 12,9 lần, kim ngạch xuất khẩu đạt 25 triệu USD tăng gấp 96,8 lần.

Chặng đường tái cơ cấu doanh nghiệp, phát triển chiều sâu

Giai đoạn 2011 - 2015, sau 6 năm tạo dựng cơ đồ, 4 năm đột phá thoát nghèo và 18 năm phát triển thần tốc, Khatoco đã trở thành một trong những DN lớn nhất khu vực Miền Trung, được xếp hạng DN đặc biệt. Giai đoạn 2015 - 2023, nhằm thúc đẩy phát triển nền kinh tế thị trường, Chính phủ tập trung cơ cấu lại các ngành nghề kinh doanh Nhà nước không cần nắm giữ, cổ phần hóa DN Nhà nước.

Sau 4 thập kỉ Khatoco đang định hình phát triển bền vững. Ảnh: Kiều Hương
Sau 4 thập kỉ Khatoco đang định hình phát triển bền vững. Ảnh: Kiều Hương

Trên tinh thần đó, Khatoco xác định mục tiêu chiến lược trong tái cơ cấu DN là đầu tư phát triển chiều sâu ngành kinh doanh chủ lực công nghiệp thuốc lá. Đồng thời, sắp xếp lại để từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD) ngành công nghiệp May - Thời trang, ngành Chăn nuôi - Thuộc da; Cơ cấu lại tỉ lệ vốn góp phù hợp, tạo điều kiện cho các DN trong ngành dịch vụ du lịch được chủ động trong hoạt động SXKD, khai thác thế mạnh của địa phương; Nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận công nghệ 4.0 đối với ngành thương mại dịch vụ và ngành kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp là những ngành có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai.

Khatoco tập trung đầu tư chiều sâu cho cơ sở hạ tầng (trên 580 tỉ đồng), mạnh dạn đổi mới máy móc thiết bị công nghệ hiện đại (trên 722 tỉ đồng), đầu tư cho công nghệ và khoa học quản lý (trên 30 tỉ đồng). Xây dựng mới Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa, di chuyển các đơn vị thành viên vào Cụm Công nghiệp Trảng É của Khatoco là dấu ấn quan trọng, tạo nền tảng bền vững hướng đến tương lai sau hành trình 4 thập kỷ đã qua và tiếp nối.

Một phần diện mạo Khatoco sau 40 năm thành lập. Ảnh: Kiều Hương
Một phần diện mạo Khatoco sau 40 năm thành lập. Ảnh: Kiều Hương

Năm 2023, ước tổng tài sản Khatoco đạt 5.980 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 2.440 tỉ đồng, doanh thu hợp nhất đạt 8.200 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỉ đồng. Tổng số nộp ngân sách của Khatoco đạt 3.600 tỉ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 50 triệu USD.

40 năm bằng sự “đoàn kết - nghị lực - niềm tin” các thế hệ Khatoco đã xây dựng DN ngày càng phát triển ổn định, bền vững. Đây chính là hành trang quý báu để Khatoco tiếp tục sự nghiệp trên con đường phía trước. Dẫu biết rằng sẽ còn gặp nhiều gian nan, thách thức nhưng với bề dày truyền thống 40 năm của một đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, chắc chắn Khatoco sẽ vững bước đồng hành phát triển cùng đất nước.

Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Khánh Việt
TIN LIÊN QUAN

40 năm thành lập Tổng Công ty Khánh Việt: Sức trẻ ở Khatoco

Hồng Vi |

40 năm thành lập Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) với hành trang trên vai là sức trẻ và lòng nhiệt huyết, Đoàn thanh niên Khatoco luôn là cánh tay đắc lực góp phần làm nên diện mạo Khatoco hôm nay.

Trên công trình mang dấu ấn đậm nét hành trình 4 thập kỷ của Khatoco

Phương Linh |

Chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập, ngày 29.8, Tổng công ty Khánh Việt khánh thành Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Trảng É (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa). Đây là công trình mang dấu ấn đậm nét trong hành trình 4 thập kỷ hình thành và phát triển của Khatoco.

Khi lao động tuổi 40 Khatoco thi tài trên sân bóng đá

Phương Linh |

Các cầu thủ là đoàn viên, người lao động tuổi 40 trở, tương ứng với tuổi 40 của Khatoco đến từ các đơn vị đã cống hiến những trận cầu mãn nhãn.

Biển số ngũ quý duy nhất đấu giá hôm nay được trả hơn 1,6 tỉ đồng

KHÁNH AN |

Trong phiên đấu giá sáng nay (4.10), biển số ngũ quý 30K-444.44 được trả mức giá cao nhất với 1,62 tỉ đồng.

Vẻ đẹp hoang sơ của sa mạc 300.000 tuổi lớn nhất Trung Quốc

Thanh Hà - Vĩnh Hoàng (Nguồn: Xinhua) |

Sa mạc Taklimakan - sa mạc lớn nhất ở Trung Quốc - ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương phía tây bắc nước này được xác định đã hình thành cách đây 300.000 năm.

EU tính nhượng bộ nước thành viên để đổi lấy sự ủng hộ Ukraina

Ngọc Vân |

EU có kế hoạch giải phóng khoảng 13 tỉ euro (13,6 tỉ USD) dành cho Hungary vào cuối tháng 11, nhằm đảm bảo sự hỗ trợ của nước này với Ukraina.

Á hậu Diễm Châu: Tôi đơn thân nuôi 5 con, mỗi tháng tốn 250-300 triệu đồng

Anh Trang |

Á hậu Diễm Châu từng nhận được sự quan tâm của truyền thông khi dùng thụ tinh ống nghiệm IVF để có một cặp song sinh.

40 năm thành lập Tổng Công ty Khánh Việt: Sức trẻ ở Khatoco

Hồng Vi |

40 năm thành lập Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) với hành trang trên vai là sức trẻ và lòng nhiệt huyết, Đoàn thanh niên Khatoco luôn là cánh tay đắc lực góp phần làm nên diện mạo Khatoco hôm nay.

Trên công trình mang dấu ấn đậm nét hành trình 4 thập kỷ của Khatoco

Phương Linh |

Chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập, ngày 29.8, Tổng công ty Khánh Việt khánh thành Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Trảng É (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa). Đây là công trình mang dấu ấn đậm nét trong hành trình 4 thập kỷ hình thành và phát triển của Khatoco.

Khi lao động tuổi 40 Khatoco thi tài trên sân bóng đá

Phương Linh |

Các cầu thủ là đoàn viên, người lao động tuổi 40 trở, tương ứng với tuổi 40 của Khatoco đến từ các đơn vị đã cống hiến những trận cầu mãn nhãn.