Cuộc chuyển dời lịch sử
Những ngày cuối tháng 8, anh Nguyễn Duy Khuê - Kỹ thuật trưởng, Phân xưởng 2 Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa tất bật với đồng nghiệp khẩn trương hoàn thành những công đoạn cuối cùng di dời nhà máy vào Cụm Công nghiệp Trảng É. Anh Khuê chia sẻ: Đây là cuộc di dời lịch sử, bởi chuyển đi nhưng vẫn không ngưng tiếng máy, không gián đoạn sản xuất.
Vừa chuyển vừa sản xuất là một bài toán khó và rất khó cả về kỹ thuật và tình cảm với anh kỹ sư trưởng thành từ công nhân kỹ thuật nhà máy 22 năm qua. Nhưng phải làm được, đó là quyết tâm của anh Khuê cũng như tập thể cán bộ công nhân viên Nhà máy.
Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa được khởi công từ tháng 7.2019. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch COVID-19, các chuyên gia hỗ trợ di dời nhà máy không thể tiếp cận để thực hiện việc chuyển dời và lắp đặt hệ thống máy mới. Phát huy nội lực, cùng với việc xây dựng tại địa điểm mới, các phương án di dời được đội ngũ cán bộ công nhân viên Nhà máy triển khai sẵn sàng. Việc chuyển dời nhà máy được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu.
Đến tháng 6.2023, phân xưởng 1 và 3 đã hoàn thành việc lắp đặt và sản xuất ổn định tại Trảng É. Riêng phân xưởng 2 lớn nhất, với 20 chuyền vẫn tiếp tục vừa sản xuất vừa di dời. Theo kế hoạch của chuyên gia, phải mất 3 tháng mới có thể hoàn thành di dời 1 chuyền máy. Nhưng với quyết tâm cao, đội ngũ cán bộ công nhân viên nhà máy tăng tốc lực 3 ca không kể ngày đêm, ngày nghỉ, thời gian chuyển các chuyền rút ngắn xuống còn 20 ngày.
Anh Huỳnh Ngọc Danh - Nhân viên Phân xưởng 1 chia sẻ: “Gần 2 năm tham gia cùng các chuyên gia chuyển dời và lắp đặt hệ thống máy mới, tôi cùng các đồng nghiệp đã nỗ lực hết mình chạy đua với thời gian, cố gắng nhiều nhất để nắm bắt, làm chủ được kỹ thuật mới. Hôm nay Nhà máy chính thức khánh thành với môi trường làm việc khang trang, hiện đại, chuyên nghiệp hơn, thấy vị trí nhà máy mình được nâng tầm khu vực”.

Nền tảng để Khatoco phát triển bền vững
Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa tại Cụm công nghiệp Trảng É có quy mô lớn gấp 3 nhà máy cũ với gần 12ha, với tổng vốn đầu tư 581 tỉ đồng. Trong đó, hệ thống nhà xưởng, kho tàng khép kín, đạt tiêu chuẩn quốc tế có diện tích 58.000m2. Hệ thống đường giao thông nội bộ có diện tích 46.200m2, đáp ứng được lưu thông vận chuyển hàng hoá. Diện tích công viên cây xanh, cảnh quan 15.300m2.

Đặc biệt, dây chuyền chế biến sợi thuốc lá với công suất 21.600 tấn/năm được đầu tư hoàn toàn mới tại Phân xưởng 1 được đánh giá là dây chuyền hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam Á. Dự án đi vào hoạt động đã đưa tổng tài sản của Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa lên 2.650 tỉ đồng, công suất 1 tỉ gói/năm, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.
Ông Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt cho biết, Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa đi vào hoạt động đánh dấu cột mốc quan trọng, có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với Khatoco. Đây là công trình mang dấu ấn đậm nét trong hành trình 4 thập kỷ hình thành và phát triển của Khatoco; cũng là nền tảng để Khatoco phát triển bền vững trong tương lai, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hòa.
Theo ông Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổng công ty Khánh Việt được thành lập năm 1983 với một ngành nghề kinh doanh thuốc lá. Sau 40 năm đã phát triển thành doanh nghiệp đa ngành nghề và dẫn đầu tỉnh về nộp ngân sách. “Đây là công trình tạo đà cho Tổng công ty Khánh Việt nâng cao năng lực cạnh tranh trên thương trường, góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp Khánh Hòa nói riêng, của đất nước nói chung”- ông Lê Hữu Hoàng nhấn mạnh.