Blessing, con gái của chị Lydia Wanja Ndungu và anh Stephen Mbugwa Kiarie (quốc tịch Kenya) chính là em bé ngoại quốc đầu tiên chào đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm tại Phú Thọ.
Ngày 2.9, khi bé được 7 tháng tuổi, đã lớn và cứng cáp hơn, bé được bố mẹ đưa đến thăm, cảm ơn và chia tay các y bác sĩ tại Trung tâm trước khi trở về quê nhà Kenya.
Chị Lydia và anh Stephen cùng sang Việt Nam và làm nghề giáo viên dạy tiếng Anh cho trẻ em. Sau nhiều năm kết hôn nhưng chưa có tin vui, anh chị đều rất phiền muộn và chia sẻ điều đó với những người bạn Việt Nam của mình.
Thông qua giới thiệu của bạn bè, anh chị đến thăm khám tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Nam học, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ và quyết định đặt niềm tin vào các y bác sĩ nơi đây.
Sau khi thăm khám, chị được các bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng buồng trứng đa nang, tắc vòi trứng và được chỉ định thực hiện hỗ trợ sinh sản bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Ngay lần chuyển phôi đầu tiên, chị đã mang thai đôi trong sự vui mừng, hạnh phúc của tất cả gia đình và các y bác sĩ.
Quá trình mang thai, chị Lydia thực hiện theo dõi và quản lý thai nghén theo đúng chỉ định của bác sĩ nhưng không may bị lưu 1 thai lúc em bé được 6 tuần tuổi, thai còn lại phát triển bình thường, khoẻ mạnh. Đến tháng thứ 6 của thai kỳ, chị bất ngờ có dấu hiệu doạ sinh non và được điều trị giữ thai ổn định tại Khoa Sản 1 – Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.
2 tuần sau đó, khi thai nhi được 26 tuần tuổi, chị tiếp tục có dấu hiệu chuyển dạ tích cực và sinh non bé gái chỉ nặng 800gram. Sau sinh, em bé phản xạ rất chậm, thể trạng non yếu với tình trạng suy hô hấp nặng, bệnh màng trong, viêm ruột và nhiễm khuẩn sơ sinh nặng. Bé được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt của Khoa Sơ sinh với phác đồ thở máy, dùng kháng sinh, nuôi dưỡng tĩnh mạch và được chỉ định bơm Surfactant qua ống nội khí quản.
Sau 1 ngày điều trị tích cực nhưng tiên lượng nặng, các bác sĩ quyết định chuyển bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại Trung tâm Sơ sinh – Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ được thở máy, kiểm soát thân nhiệt, kiểm soát nhiễm trùng và chăm sóc đặc biệt. Trẻ được nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, kết hợp chăm sóc theo phương pháp ấp kangaroo (Chăm sóc trẻ đẻ non/ nhẹ cân bằng cách đặt trẻ nằm tiếp xúc da kề da trên ngực mẹ hoặc người chăm sóc trẻ).
Sau 62 ngày điều trị, bé Blessing đã tiến triển rất tốt, cân nặng đạt 1,6kg và được xuất viện trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình và các y bác sĩ.
Nhìn lại hành trình tìm con nhiều vất vả, gian nan, cả 2 vợ chồng chị Lydia đều không kìm nén được sự xúc động.