Khánh Hòa khánh thành nhà máy lớn nhất cụm công nghiệp Trảng É

Phương Linh |

Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa được khánh thành có quy mô lớn nhất trong Cụm Công nghiệp Trảng É.

Sáng 29.8, tại Cụm Công nghiệp Trảng É (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) tổ chức khánh thành Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa.

Theo ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, sau 4 năm khởi công xây dựng, Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa được di dời đến Cụm công nghiệp Trảng É nhằm thực hiện chủ trương của tỉnh ủy, UBND tỉnh về quy hoạch phát triển đô thị thành phố Nha Trang.

Ảnh: Kiều Hương
Ảnh: Kiều Hương

Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa tại Cụm công nghiệp Trảng É được xây dựng với tổng diện tích gần 12ha (quy mô lớn gấp 3 lần nhà máy trước đây). Dự án cơ sở hạ tầng khang trang, dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại có tổng vốn đầu tư 581 tỉ đồng.

Việc đưa nhà máy đi vào hoạt động tại địa điểm mới với quy mô và trang thiết bị hiện đại, tạo công ăn việc làm cho hơn 650 lao động. Đồng thời góp phần vào định hướng phát triển ngành công nghiệp có thế mạnh của địa phương theo Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị.

Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại lễ khánh thành nhà máy lớn nhất Cụm Công nghiệp Trảng É. Ảnh: Phương Linh
Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại lễ khánh thành nhà máy lớn nhất Cụm Công nghiệp Trảng É. Ảnh: Phương Linh

"Nhà máy đi vào hoạt động đánh dấu mốc quan trọng trong dịp kỉ niệm 40 năm thành lập, đề nghị lãnh đạo Tổng Công ty Khánh Việt tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, đẩy mạnh nghiên cứu đầu tư ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thành các chỉ tiêu được giao" - ông Hoàng nói.

Lãnh đạo Tổng công ty Khánh Việt giới thiệu về dây chuyền sản xuất được nhà máy đầu tư mới hoàn toàn với công nghệ tự động hóa. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo Tổng Công ty Khánh Việt giới thiệu về dây chuyền sản xuất được nhà máy đầu tư mới hoàn toàn với công nghệ tự động hóa. Ảnh: Phương Linh

Được khởi công tháng 7.2019, Nhà máy thuốc lá Khatoco có hệ thống nhà xưởng, kho tàng khép kín, đạt tiêu chuẩn quốc tế với diện tích 58.000m2, chiếm 48% tổng diện tích. Hệ thống đường giao thông nội bộ có diện tích 46.200m2, chiếm 38% tổng diện tích, đáp ứng được lưu thông vận chuyển hàng hoá. Đặc biệt, diện tích công viên cây xanh và cảnh quan là 15.300m2, chiếm 14% tổng diện tích.

Toàn cảnh Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Trảng É (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm). Ảnh: Kiều Hương
Toàn cảnh Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Trảng É (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm). Ảnh: Kiều Hương

Nhà máy có dây chuyền chế biến sợi thuốc lá với công suất 21.600 tấn/năm được đầu tư hoàn toàn mới tại Phân xưởng 1. Đây là dây chuyền được đánh giá hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam Á. Dự án đi vào hoạt động đưa tổng tài sản của Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa lên 2.650 tỉ đồng, công suất 1 tỉ gói/năm, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Cụm Công nghiệp Trảng É được thành lập tháng 12.2014 với diện tích quy hoạch 152.3ha, chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 – Cụm Công nghiệp Trảng É 1 có diện tích hơn 35ha, hiện đã có 8 dự án đầu tư thứ cấp, tỉ lệ lấp đầy 92%. Giai đoạn 2 – Cụm công nghiệp Trảng É 2 có diện tích 46.37ha, giai đoạn 3 - Cụm công nghiệp Trảng É 3 có diện tích 4.81ha.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Độc lạ đặc sản bánh dây Dốc Lết ở Khánh Hòa

Mộc Anh |

Một khi đã đến vùng đất Ninh Hòa, Khánh Hòa, bạn nhất định phải thử bánh dây thủ công chấm nước cá ngừ tại quán lâu năm ở Dốc Lết.

Quy hoạch 3.600ha cho Khu đô thị và công nghiệp Bắc Hòn Hèo ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Khu đô thị và công nghiệp Bắc Hòn Hèo có diện tích quy hoạch khoảng 3.679 ha trong đó, khu vực đất liền khoảng 3.660ha và vùng mặt nước biển lân cận khoảng 19ha.

Khánh Hòa với khát vọng trở thành trung tâm kinh tế biển

Hữu Long |

Có tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, Khánh Hòa đặt mục tiêu sẽ trở thành một trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước. Để làm được như vậy, địa phương này xác định sẽ huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong xã hội để tạo đột phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại…

Điểm mặt loạt công sở ngự tại các khu "đất vàng" ở Nghệ An mà bỏ hoang

QUANG ĐẠI |

Quá trình xử lý gặp nhiều vướng mắc do quy hoạch, quy trình, nên nhiều trụ sở các cơ quan, đơn vị tại Nghệ An sau sáp nhập hoặc di chuyển rơi vào tình trạng bỏ hoang kéo dài.

Cổ phiếu VinFast tụt mạnh 44%, vẫn là nhà sản xuất ôtô có giá trị vốn hóa cao thứ ba thế giới

Quý An |

Giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán Mỹ của VinFast giảm 83 tỉ USD trong phiên vừa qua.

Người dân kênh xáng Nàng Mau 2 vui mừng vì sắp có đường mới từ Quỹ Tấm lòng Vàng

PHONG LINH - TẠ QUANG |

Sáng 30.8, tuyến đường kênh xáng Nàng Mau 2, thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ đã chính thức khởi công. Công trình khi hoàn thành sẽ giúp người dân dọc con kênh kết nối giao thương hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh khi đến trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tính lại cấp gió để tránh cảnh dừng tàu du lịch vịnh Hạ Long khi trời đẹp

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Báo Lao Động đã có loạt bài về việc tàu du lịch vịnh Hạ Long liên tục bị dừng hoạt động do dự báo thời tiết không sát với thực tế, khiến du khách bức xúc, chủ tàu thiệt hại về kinh tế. Theo một dự thảo liên quan đến phương tiện thủy đang được Cục Đăng kiểm Việt Nam xây dựng, bất cập này dự kiến sẽ được tháo gỡ.

Bị dọa "nhà có việc không ai đến" nếu không góp tiền vẽ tranh tường quanh thôn

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Theo phản ánh của người dân thôn Bàn Long, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, nếu họ không đóng góp tiền vẽ tranh lên các bức tường quanh làng xóm, khi gia đình có người chết sẽ không được thôn hỗ trợ tổ chức tang lễ.

Độc lạ đặc sản bánh dây Dốc Lết ở Khánh Hòa

Mộc Anh |

Một khi đã đến vùng đất Ninh Hòa, Khánh Hòa, bạn nhất định phải thử bánh dây thủ công chấm nước cá ngừ tại quán lâu năm ở Dốc Lết.

Quy hoạch 3.600ha cho Khu đô thị và công nghiệp Bắc Hòn Hèo ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Khu đô thị và công nghiệp Bắc Hòn Hèo có diện tích quy hoạch khoảng 3.679 ha trong đó, khu vực đất liền khoảng 3.660ha và vùng mặt nước biển lân cận khoảng 19ha.

Khánh Hòa với khát vọng trở thành trung tâm kinh tế biển

Hữu Long |

Có tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, Khánh Hòa đặt mục tiêu sẽ trở thành một trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước. Để làm được như vậy, địa phương này xác định sẽ huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong xã hội để tạo đột phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại…