Dòng chảy xanh, trang trại sạch: Sử dụng hiệu quả tài nguyên nước tại trang trại TH

Thiên Tú |

Trân quý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên nước, ứng dụng khoa học công nghệ hàng đầu thế giới để xử lý nước thải, bảo tồn nguồn nước tự nhiên, “dòng chảy xanh” tại trang trại sạch TH true MILK có thể xem là điểm sáng của nền nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững tại Việt Nam.

“Dòng chảy xanh” ở TH - khơi nguồn cho quy trình từ đồng cỏ xanh tới ly sữa tươi sạch

Nằm ở vùng hạ lưu sông Sào, trên cao nguyên Phủ Quỳ xứ Nghệ, là trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung, ứng dụng công nghệ cao với quy mô tiệm cận 70 nghìn con của Tập đoàn TH. Trong sản xuất nông nghiệp nói chung và đặc biệt với một tập đoàn sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khoa học công nghệ và khoa học quản trị đan xen như TH thì nguồn nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Hồ sông Sào có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với trang trại TH.
Hồ sông Sào có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với trang trại TH. Ảnh: Thiên Tú

Kiên định theo quy trình khép kín “từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch”, tại trang trại TH, đàn bò luôn được tận hưởng nguồn nước sạch và tinh khiết nhất theo tiêu chuẩn cao nhất về nước sinh hoạt QCVN 01 – 2009/BYT. Có được kết quả đó là nhờ một quyết định mang tính nhân văn của người đứng đầu tập đoàn TH – Anh hùng Lao động Thái Hương.

Bà khẳng định: “Nói đến nông nghiệp thì phải nói đến mẹ thiên nhiên. Muốn làm nông nghiệp tốt và bền vững thì phải bảo vệ mẹ thiên nhiên. Chính vì thế, khi xây dựng chiến lược cho TH, ngay từ đầu chúng tôi đã định hướng theo kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuỗi sản xuất khép kín, thừa hưởng những thành tựu phát triển của thế giới về khoa học công nghệ, khoa học quản trị, trí tuệ nhân tạo đan xen vào nhau để tạo ra chất lượng sản phẩm và chi phí sản xuất hợp lý nhất.

Chúng ta phải phát huy hết lợi thế của nông nghiệp Việt Nam để đưa các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam hòa nhập quốc tế một cách mạnh mẽ”.

Năm 2010, khi dự án mới đi vào hoạt động, để có đủ hàng nghìn m3 nước mỗi ngày cho đàn bò, trong khi chờ đợi hoàn thiện nhà máy nước sạch mà TH đầu tư xây dựng, trang trại TH lựa chọn phương án mua nước tại nhà máy nước Thái Hòa, nơi duy nhất cung cấp nguồn nước sinh hoạt đủ tiêu chuẩn tại Nghĩa Đàn thời điểm đó.

Đặc biệt hơn, TH chấp nhận bỏ ra một khoản chi phí rất lớn hỗ trợ nhà máy nước Thái Hòa về cả nhân lực, vật lực với mục đích duy nhất là đảm bảo đủ nguồn nước sinh hoạt cho đàn bò tại bất cứ thời điểm nào trong ngày.

Trang trại đảm bảo đàn bò phải được sử dụng nguồn nước sạch và an toàn nhất ở tất cả các quy trình chăm sóc. Ảnh:
Trang trại đảm bảo đàn bò phải được sử dụng nguồn nước sạch và an toàn nhất ở tất cả các quy trình chăm sóc. Ảnh: Thiên Tú

Đàn bò phải được sử dụng nguồn nước sạch và an toàn nhất

Không chỉ quan trọng trong việc đảm bảo sản xuất ra những ly sữa tươi chuẩn quốc tế, nước sạch còn rất quan trọng trong việc vận chuyển và phân phối sữa tươi. Ông Vijay Kumar Pandey - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH chia sẻ: “Chúng tôi sử dụng nước sạch trong tất cả các quy trình của mình. Chúng tôi vô cùng thận trọng và luôn chắc chắn rằng đàn bò phải được sử dụng nguồn nước sạch và an toàn nhất”.

Hiện tại, Tập đoàn TH đang sở hữu 3 nhà máy nước sinh hoạt với tổng công suất 14.500 m3/ngày đêm. Các nhà máy được sử dụng công nghệ của Amiad – Israel, đây là công nghệ xử lý nước sinh hoạt hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay, tự động 100%.

Ứng dụng công nghệ tiên tiến, trả nguồn nước về cho mẹ thiên nhiên một cách tử tế nhất

Không chỉ chú trọng xử lý nước sinh hoạt, vận hành, TH cũng chú trọng xử lý nước thải, ứng dụng những công nghệ xử lý nước thải tiên tiến nhất hiện nay để trả về tự nhiên dòng nước an toàn đạt chuẩn, đảm bảo cho một nền nông nghiệp công nghệ cao phát triển bền vững.

Tại cụm trại III của trang trại, hệ thống xử lý nước thải công suất 1.200 m3/ngày đêm là công trình xử lý nước thải trang trại chăn nuôi bò sữa lớn nhất, hoàn chỉnh nhất đến thời điểm hiện tại ở Việt Nam. Với công nghệ của Hà Lan và được thiết kế, lắp đặt bởi hãng Aqua.mps, nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 62/BTNMT sẽ được đưa qua hệ thống quan trắc tự động và gửi kết quả về Bộ Tài nguyên Môi trường 5 phút/lần.

Hệ thống xử lý nước thải của TH tại Cụm trại số 3, công suất 1.200 m3/ngày đêm
Hệ thống xử lý nước thải của TH tại Cụm trại số 3, công suất 1.200 m3/ngày đêm. Ảnh: Thiên Tú

Với hệ thống này, giọt nước thải từ lúc đi vào đến lúc xử lý xong là 20 ngày, hoàn toàn bẻ gãy được ô nhiễm. Phần nước thải đã qua xử lý và đạt chuẩn này được sử dụng làm nước làm mát cho chuồng trại, đàn bò, trở lại đồng ruộng tưới cho cây trồng hay hoàn trả lại nước đạt chuẩn về tự nhiên - hồ Sông Sào.

Ông Lương Văn Anh, Phó Cục trưởng Cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định, đây là giải pháp xử lý đồng bộ, tuần hoàn nước và làm được điều này tức là đã giảm được giá thành và tăng năng suất.

Kiên định con đường phát triển bền vững, TH tiếp tục đầu tư xây dựng hai hệ thống xử lý nước thải công suất 2.500 m3/ ngày đêm tại cụm trại I và 2.000 m3/ ngày đêm tại cụm II để đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô trang trại. Dự kiến cuối năm 2023, đầu năm 2024 sẽ đưa vào vận hành các hệ thống này, đáp ứng hoàn toàn nhu cầu xử lý nước thải của các cụm trang trại.

Đánh giá về trách nhiệm của TH đối với môi trường, ông Phan Tiến Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghĩa Đàn cho biết: "Chúng tôi nhận thấy tập đoàn TH đã rất nỗ lực và quyết tâm, luôn lựa chọn những công nghệ tiên tiến nhất để xử lý vấn đề môi trường. Chúng tôi được chứng kiến những công nghệ TH ứng dụng để xử lý môi trường như công nghệ Aqua của Hà Lan. Cùng với đó TH cũng luôn coi trọng đầu tư cảnh quan cây trồng để đảm bảo xanh sạch đẹp”.

Chắt chiu từng giọt nước…

Với tôn chỉ “trân quý mẹ thiên nhiên”, TH đã chắt chiu từng giọt nước trong từng công đoạn của toàn bộ quy trình tạo ra dòng sữa trắng thuần khiết. Trên các cánh đồng hướng dương, ngô, cao lương và cỏ của TH, tập đoàn đã đầu tư 15 hệ thống tưới tự động, trong đó có 13 “cánh tay khổng lồ” PIVOT dài từ 500-700m, tích hợp tính năng bón phân hiệu quả và 2 giàn tưới REEL HOSE tự động công nghệ Italia có khả năng kiểm soát linh hoạt lượng nước tưới sao cho phù hợp với từng loại địa hình.

TH sử dụng các giàn tưới tự động công nghệ cao, giúp tưới đồng đều và tiết kiệm nước. Bên cạnh đó, trang trại còn sử dụng các ứng dụng thông minh đo độ ẩm của đất như Motes của Israel hay Hobolink của Mỹ.

Với tư duy vượt trội, tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, khoa học quản trị kết hợp đan xen, tận dụng công nghệ đầu cuối của thế giới, TH đã xây dựng thành công mô hình “Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao”. Năm 2020, trang trại TH đã được Liên minh Kỷ lục thế giới xác nhận “Cụm trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới”.

Lần đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này, một kỷ lục thế giới về chăn nuôi bò sữa được xác lập tại Việt Nam, thể hiện sự vượt trội trong tư duy đầu tư, tinh thần phụng sự của một doanh nghiệp - doanh nhân yêu nước. Đây là thành tựu đáng tự hào của nền sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam và thế giới.

Một phần của “Cụm trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới”. Ảnh:
Một phần của “Cụm trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới”. Ảnh: Thiên Tú

Tiếp nối thành công tại Nghệ An, TH đã và đang nhân rộng mô hình chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao, để tạo ra dòng sữa ngọt lành tại nhiều địa phương trên cả nước như Thanh Hóa, Đà Lạt, Phú Yên, An Giang… Và đặc biệt, mô hình này cũng được tập đoàn TH đầu tư tại Liên bang Nga. TH đã trở thành điển hình mang tới nhiều bài học thành công về ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao về một doanh nghiệp luôn trân quý mẹ thiên nhiên trong từng bước đi của mình.

Thiên Tú
TIN LIÊN QUAN

Lưu ý quan trọng về đất sử dụng cho kinh tế trang trại

Khương Duy (T/H) |

Luật đất đai hiện nay quy định khá chi tiết về việc sử dụng cho kinh tế trang trại. Điều 142 Luật Đất đai 2013 quy định rõ một số quy định liên quan đến việc sử dụng loại đất này.

Chủ thẻ tín dụng Bac A Bank nhận ưu đãi đặc quyền tại TH truemart

Trà My |

Với “Chạm thẻ quyền năng - Săn trọn ưu đãi”, thẻ tín dụng quốc tế Bac A Bank MasterCard trở thành “bí kíp” mua sắm không thể thiếu cho khách hàng tại chuỗi cửa hàng TH truemart trên toàn quốc, từ 1.7.2023 đến hết ngày 31.12.2023.

TH true MILK tiên phong chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu Net Zero

Thắng Nguyễn |

“Hướng tới net zero” là định hướng toàn diện cho cả quy trình sản xuất khép kín từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch của TH true MILK. Đây cũng chính là cách Tập đoàn TH đồng hành, ủng hộ thông điệp của Chính phủ Việt Nam “Cam kết đi đôi với hành động” trong quá trình thực hiện các mục tiêu chống biến đổi khí hậu nói riêng và các mục tiêu phát triển bền vững nói chung.

Hàng trăm lao động xa quê sập bẫy dự án ma ở Bình Dương

Đình Trọng |

Trong 2 tuần vừa qua, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra ở Công ty Bình Dương Cityland (trụ sở tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Vụ án được dư luận chú ý vì đây là một trong những vụ án lừa đảo trong giao dịch bất động sản ở Bình Dương có đông bị hại nhất từ trước đến nay trong đó, cả trăm người bị hại là những người lao động xa quê.

Hà An Huy sốc với mọi thứ, sợ lên mạng sau khi thắng ở Vietnam Idol

Huyền Chi |

Trao đổi với Lao Động, Hà An Huy cho biết, việc trở thành quán quân Vietnam Idol 2023 là giấc mơ anh chưa từng nghĩ đến.

Mùa nhộn nhịp khách quốc tế đến Phú Quốc

Nguyên Anh |

Từ khoảng tháng 10 đến tháng 4 năm sau là thời điểm khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc đông nhất trong năm.

Vụ tranh chấp thi thể chưa có tiền lệ, người vợ lên tiếng

Phan Tuấn |

Vụ việc tranh chấp thi thể ở tỉnh Đắk Nông được xem là chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Vợ của người chồng quá cố đã có những chia sẻ về diễn biến sự việc.

350.000 tỉ đồng để chấn hưng văn hóa nếu không biết cách tiêu, sẽ rất nguy hiểm

Hiền Hương (thực hiện) |

Xoay quanh những bàn tán, tranh cãi về dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia chấn hưng, phát triển văn hóa với 350.000 tỉ đồng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phóng viên Lao Động có cuộc trò chuyện với PGS. TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ.

Lưu ý quan trọng về đất sử dụng cho kinh tế trang trại

Khương Duy (T/H) |

Luật đất đai hiện nay quy định khá chi tiết về việc sử dụng cho kinh tế trang trại. Điều 142 Luật Đất đai 2013 quy định rõ một số quy định liên quan đến việc sử dụng loại đất này.

Chủ thẻ tín dụng Bac A Bank nhận ưu đãi đặc quyền tại TH truemart

Trà My |

Với “Chạm thẻ quyền năng - Săn trọn ưu đãi”, thẻ tín dụng quốc tế Bac A Bank MasterCard trở thành “bí kíp” mua sắm không thể thiếu cho khách hàng tại chuỗi cửa hàng TH truemart trên toàn quốc, từ 1.7.2023 đến hết ngày 31.12.2023.

TH true MILK tiên phong chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu Net Zero

Thắng Nguyễn |

“Hướng tới net zero” là định hướng toàn diện cho cả quy trình sản xuất khép kín từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch của TH true MILK. Đây cũng chính là cách Tập đoàn TH đồng hành, ủng hộ thông điệp của Chính phủ Việt Nam “Cam kết đi đôi với hành động” trong quá trình thực hiện các mục tiêu chống biến đổi khí hậu nói riêng và các mục tiêu phát triển bền vững nói chung.